Thành Thành Công Gia Lai: Hồi sinh cây mía trên vùng đất Đông Nam tỉnh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Nhờ sự chủ động của Công ty TNHH một thành viên Thành Thành Công Gia Lai (TTC Gia Lai) trong việc đưa giống mía mới và đẩy mạnh áp dụng các tiến bộ kỹ thuật vào canh tác mà người trồng mía tại khu vực Đông Nam tỉnh vượt qua giai đoạn khó khăn, khôi phục vùng nguyên liệu để có mùa “mía ngọt” trong vụ thu hoạch 2021-2022.
Mùa “mía ngọt”
Năm 2021, thời tiết diễn biến bất thường, nắng hạn kéo dài đúng vào giai đoạn cây mía cần nước nhất để vươn lóng, phát triển sinh khối. Để đảm bảo năng suất, chất lượng mía trong vùng nguyên liệu phục vụ cho vụ ép 2021-2022, TTC Gia Lai đã triển khai nhiều giải pháp canh tác kết hợp cùng chính sách đầu tư đúng mức. Đồng thời, khuyến khích người trồng mía áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất như: tưới tiết kiệm nước, phun chế phẩm sinh học kích thích cây sinh trưởng phát triển tốt.
Cùng với đó, TTC Gia Lai cho trồng thử nghiệm và nhân rộng các giống mía mới năng suất, chất lượng cao; đẩy mạnh cơ giới hóa đồng bộ từ khâu làm đất, bón phân đến thu hoạch, triển khai trồng mía mới bằng cách múc rãnh ở các vùng đất xấu, đồi dốc, nhiều đá... Cách vận dụng linh hoạt quy trình canh tác phù hợp với đặc thù từng vùng đất đã góp phần nâng cao năng suất, chất lượng vườn cây; mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người trồng mía khu vực Đông Nam tỉnh và các địa phương lân cận.
Vùng nguyên liệu mía của TTC Gia Lai trong vụ thu hoạch 2021-2022 (ảnh TTC Gia Lai).
Vùng nguyên liệu mía của TTC Gia Lai trong vụ thu hoạch 2021-2022 (ảnh TTC Gia Lai).
Theo TTC Gia Lai, vụ thu hoạch 2021-2022, năng suất mía toàn vùng đạt trung bình 70 tấn/ha, một số nơi năng suất đạt 100-120 tấn/ha. Năm nay, giá đường trên thị trường tăng so với những năm trước nên giá thu mua mía nguyên liệu của đơn vị tăng cao, dao động 1.166.000-1.280.000 đồng/tấn mía đạt 10CCS (bao gồm trợ giá đầu tư) tại bàn cân nhà máy. Nhờ đó, người trồng mía thu về lợi nhuận 35-50 triệu đồng/ha. Đặc biệt, kết thúc vụ ép 2021-2022, TTC Gia Lai đã chi 20 tỷ đồng cho những khách hàng hoàn thành hợp đồng và hợp tác tốt với Công ty.
Ông Đinh Văn Tạ (buôn Kte, xã Hbông, huyện Chư Sê) chia sẻ: Năm nay, người trồng mía được TTC Gia Lai hướng dẫn áp dụng biện pháp kỹ thuật trồng mới bằng phương pháp múc rãnh sâu trên 40 cm để giữ ẩm, lấp gốc mía sâu để lưu gốc. Tôi đã áp dụng trồng hơn 10 ha cho năng suất khá cao, bình quân cả mía tơ và gốc đạt trên 100 tấn/ha. Với 40 ha mía, gia đình tôi lãi gần 2 tỷ đồng.
“Chúng tôi tin tưởng vào những giải pháp kỹ thuật canh tác mà TTC Gia Lai đưa ra. Mặt khác, Công ty đã cam kết thu mua theo giá bảo hiểm trong 3 niên vụ tới, giúp người dân yên tâm mở rộng diện tích. Riêng gia đình tôi đã trồng thêm 15 ha, nâng tổng diện tích mía trong vụ thu hoạch 2022-2023 lên 55 ha”-ông Tạ nói.
Khôi phục vùng nguyên liệu
Vụ ép 2021-2022 của TTC Gia Lai đã kết thúc vào ngày 16-4-2022 với sản lượng mía ép đạt gần 600.000 tấn. Công ty đề ra kế hoạch mở rộng vùng nguyên liệu lên khoảng 11.500 ha để phục vụ cho vụ ép 2022-2023. Có thể thấy, cây mía ở vùng Đông Nam tỉnh đang trên đà phục hồi. Cùng với những dự báo về giá mía đường ổn định trong 3 năm tới, đây sẽ là bước tạo đà cho các địa phương phát triển kinh tế nông nghiệp, đưa cây mía trở lại vị thế cây trồng chủ lực như những năm trước.
Bón phân vi sinh cải tạo đất cho cây mía bằng cơ giới hóa( ảnh TTC Gia Lai)
Bón phân vi sinh cải tạo đất cho cây mía (ảnh TTC Gia Lai).
Trao đổi với P.V, bà Vũ Thị Lan-Giám đốc TTC Gia Lai-cho biết: Với sứ mệnh đồng hành cùng người trồng mía, TTC Gia Lai không ngừng nghiên cứu, cải tiến quy trình kỹ thuật canh tác để giúp bà con nâng cao năng suất, hiệu quả kinh tế. Song song với các chính sách thu mua thì việc đầu tư phát triển vùng nguyên liệu luôn được quan tâm để người trồng mía mạnh dạn áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất. Điển hình như vụ 2020-2021 (thu hoạch năm 2021-2022), Công ty đã dành trên 10 tỷ đồng hỗ trợ người trồng mía cày ngầm, bón phân vi sinh/bã bùn cải tạo đất, đầu tư giống, tưới, nâng cấp giao thông nội đồng, quản lý thu hoạch. “Thời gian tới, Công ty tiếp tục áp dụng công nghệ vào quản lý vùng nguyên liệu, đồng thời đào tạo đội ngũ cán bộ, nhân viên chăm sóc khách hàng để bắt kịp với nền nông nghiệp 4.0, góp phần phát triển kinh tế-xã hội ở các địa phương khu vực Đông Nam Gia Lai”-bà Lan thông tin thêm.
Với những định hướng chiến lược rõ ràng cùng các giải pháp phát triển vùng nguyên liệu mía theo hướng bền vững, TTC Gia Lai tự tin mở rộng vùng nguyên liệu và triển khai nâng công suất ép của nhà máy từ 6.000 tấn lên 8.000 tấn mía/ngày. Đây được kỳ vọng là bước chuyển mình mạnh mẽ sau giai đoạn khó khăn bởi Hiệp định Atiga, giúp cây mía phục hồi, đem lại nhiều vụ “mía ngọt”, tạo việc làm cho hàng ngàn lao động và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế vùng Đông Nam tỉnh nói riêng và cả tỉnh nói chung.
NGUYỄN LÊ

Có thể bạn quan tâm

Ngân hàng đẩy mạnh tín dụng xanh: Tăng cơ hội cho doanh nghiệp tiếp cận vốn đầu tư phát triển

Ngân hàng đẩy mạnh tín dụng xanh: Tăng cơ hội cho doanh nghiệp tiếp cận vốn đầu tư phát triển

(GLO)- Thời gian gần đây, cùng với việc đưa ra thị trường các gói tín dụng xanh với lãi suất hấp dẫn, nhiều ngân hàng thương mại cam kết đơn giản hóa thủ tục, tạo điều kiện cho doanh nghiệp (DN) tiếp cận và vay vốn để đầu tư phát triển các dự án xanh, tuần hoàn.

Huấn luyện kỹ năng phòng cháy chữa cháy tại Trang trại bò sữa Bình Định

Huấn luyện kỹ năng phòng cháy chữa cháy tại Trang trại bò sữa Bình Định

(GLO)- Sáng 26-7, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Chi nhánh Công ty TNHH MTV Bò sữa Việt Nam, Trang trại bò sữa Bình Định (xã An Nhơn Tây) tổ chức tuyên truyền, huấn luyện nghiệp vụ và thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ năm 2025.

Dự án FLC Hilltop Gia Lai tại phường Diên Hồng

Gỡ vướng, đẩy nhanh tiến độ dự án khách sạn, nhà phố FLC Hilltop

(GLO)- Dự án Tổ hợp khách sạn, thương mại và nhà phố thương mại FLC Hilltop Gia Lai do Tập đoàn FLC đầu tư dở dang tại phường Diên Hồng (trước đây là phường Ia Kring, TP. Pleiku) đang được UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo các sở, ngành, địa phương liên quan tháo gỡ vướng mắc để sớm đưa vào khai thác.

Quang cảnh lễ ký kết tại Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Gia Lai. Ảnh: Hoài Nam

Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Gia Lai ký kết hợp đồng ủy thác với các hội, đoàn thể

(GLO)- Ngày 18-7, tại phường Quy Nhơn, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) tỉnh Gia Lai tổ chức lễ ký kết hợp đồng ủy thác với 14 đơn vị hội, đoàn thể cấp xã, phường trên địa bàn. Đây là sự kiện mang ý nghĩa rất quan trọng, mở đầu cho giai đoạn hợp tác mới với nhiều triển vọng. 

Cảng Quy Nhơn chuyển mình theo hướng cảng xanh

Cảng Quy Nhơn chuyển mình theo hướng cảng xanh

(GLO)- Thực hiện Quyết định số 710/QĐ-CHHVN ngày 2-6-2021 của Cục Hàng hải Việt Nam về kế hoạch triển khai Đề án phát triển cảng xanh tại Việt Nam, Cảng Quy Nhơn là một trong những đơn vị tiên phong từng bước hiện thực hóa mô hình cảng xanh-cảng bền vững.

Đồng chí Lâm Hải Giang đã tặng phần quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho UBND và các đơn vị của xã Ia Hrung. Ảnh: Hà Duy

Xã Ia Hrung tiếp tục khai thác dư địa để thu hút đầu tư

(GLO)- Tiếp tục khai thác dư địa để thu hút đầu tư, nhanh chóng tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các dự án đang triển khai trên địa bàn xã là một trong những chỉ đạo quan trọng của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Lâm Hải Giang tại buổi làm việc với Đảng uỷ, chính quyền xã Ia Hrung vào chiều 11-7.

Bất thường cổ phiếu LDG

Bất thường cổ phiếu LDG

Dù đang có tổng nợ vay lên tới 893 tỷ đồng, ghi nhận lỗ luỹ kế hơn 1.375 tỷ đồng và từng bị nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục nhưng cổ phiếu của Công ty CP Đầu tư LDG vẫn tăng trần 5 phiên liên tiếp, từ 2.500 đồng lên 3.470 đồng/cổ phiếu.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn tiếp Tập đoàn Công nghệ SOS của Úc

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn tiếp Tập đoàn Công nghệ SOS của Úc

(GLO)- Ngày 1-7, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn đã có buổi làm việc với ông Greg Soster-Giám đốc Tập đoàn Công nghệ SOS (Úc) và đại diện Hiệp hội Du lịch Úc tại Việt Nam. Buổi làm việc nhằm trao đổi, tìm hiểu tiềm năng hợp tác trong lĩnh vực du lịch, bất động sản và công nghệ xây dựng.

Vườn cây của gia đình chị Nguyễn Thị Huệ -Công nhân Đội 2, Công ty Cà phê Ia Sao 2 trồng năm 1986 vẫn đạt sản lượng 24 tấn quả tươi/ha. Ảnh: Đinh Yến

Những công nhân tiêu biểu trong lao động giỏi, sáng tạo

(GLO)- Bằng lòng đam mê, nhiều công nhân tại các công ty cà phê tỉnh Gia Lai đã không ngừng học hỏi và có những sáng kiến mới áp dụng vào sản xuất. Họ không chỉ nâng cao đời sống gia đình mà còn mang lại nhiều nguồn lợi cho đơn vị, góp phần tô thắm thêm phẩm chất tốt đẹp của giai cấp công nhân.

null