Thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch xây dựng tỉnh Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Rah Lan Chung vừa ký ban hành Quyết định số 185/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Gia Lai thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND tỉnh.

Theo đó, Hội đồng thẩm định Quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Gia Lai gồm có 16 thành viên do Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực quy hoạch xây dựng làm Chủ tịch Hội đồng. Giám đốc Sở Xây dựng làm Phó Chủ tịch Hội đồng; 14 Ủy viên Hội đồng bao gồm: Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; Giám đốc Công an tỉnh; và Giám đốc các sở: Tài chính; Công thương; Nông nghiệp và Môi trường; Nội vụ; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Giáo dục và Đào tạo; Khoa học Công nghệ; Y tế; Dân tộc và Tôn giáo; Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh; Chủ tịch Hội Kiến trúc sư tỉnh; Chủ tịch Hội Xây dựng tỉnh.

pleiku-quy-hoach-do-thi-de-dinh-hinh-ban-sac-bg-6376.jpg
Thành phố Pleiku đang tập trung hoàn thiện các quy hoạch để giữ gìn bản sắc. Ảnh: H.D

Ngoài ra, tùy theo quy mô, tính chất, loại hình quy hoạch, Chủ tịch Hội đồng thẩm định mời lãnh đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan và các chuyên gia chuyên ngành, chuyên gia phản biện tham gia thẩm định.

Sở Xây dựng là cơ quan thường trực của Hội đồng thẩm định.

Hội đồng thẩm định có các nhiệm vụ và quyền hạn: Tổ chức thẩm định đồ án quy hoạch xây dựng để trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, phê duyệt; các sở, ngành và các cơ quan liên quan có trách nhiệm cung cấp tài liệu, thông tin có liên quan đến đồ án quy hoạch xây dựng để phục vụ công tác thẩm định; yêu cầu đơn vị tư vấn bổ sung hồ sơ để đáp ứng các yêu cầu thẩm định.

Hội đồng thẩm định hoạt động theo hình thức kiêm nhiệm; được sử dụng con dấu của Sở Xây dựng trong quá trình tổ chức thực hiện. Kinh phí hoạt động của Hội đồng thực hiện theo quy định của pháp luật về quy hoạch, pháp luật về đầu tư công, pháp luật về ngân sách nhà nước.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 4-4-2025, thay thế Quyết định số 260/QĐ-UBND ngày 12-6-2020 của UBND tỉnh về việc thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Gia Lai thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND tỉnh.

Có thể bạn quan tâm

Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam đi qua tỉnh Gia Lai: Tập trung giải phóng mặt bằng

Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam đi qua tỉnh Gia Lai: Tập trung giải phóng mặt bằng

(GLO)- Với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Gia Lai đang “chạy đua” với thời gian, phối hợp cùng các địa phương thực hiện công tác cắm mốc, kiểm kê, lập quy hoạch, đền bù và chuẩn bị khởi công 4 khu tái định cư thuộc Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam.

Sông Ayun bị “rút ruột” suốt ngày đêm

Sông Ayun bị “rút ruột” suốt ngày đêm

(GLO)- Gần đây, một số đối tượng ngang nhiên hút cát trái phép trên sông Ayun (xã Ayun, tỉnh Gia Lai), gây sạt lở đất sản xuất ven sông. Dù người dân nhiều lần phản ánh, tình trạng này vẫn chưa được xử lý dứt điểm, khiến dư luận địa phương bức xúc.

Chờ sửa luật Đất đai

Chờ sửa luật Đất đai

Đó là tâm trạng của người dân và doanh nghiệp khi Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định: Chính phủ sẽ đề xuất sửa đổi Nghị quyết 18, làm cơ sở sửa luật Đất đai 2024 nhằm khắc phục bất cập về thu hồi đất, tài chính đất đai, kiểm soát giá đất.

Xe đưa đón cán bộ công chức xuống Quy Nhơn làm việc

Nhu cầu đi lại tuyến Pleiku-Quy Nhơn tăng đột biến sau khi sáp nhập tỉnh

(GLO)- Sau khi sáp nhập, tỉnh Gia Lai đặt trụ sở hành chính tại phường Quy Nhơn. Nhu cầu đi lại của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động từ tỉnh Gia Lai (cũ) đến nơi làm việc mới cũng tăng mạnh, kéo theo hoạt động vận tải hành khách tuyến Pleiku-Quy Nhơn và ngược lại cũng tăng đột biến.

Suối Bứa lại tiếp tục bị băm nát

Suối Bứa lại tiếp tục bị băm nát

(GLO)- Hoạt động khai thác cát trái phép tại suối Bứa (đoạn qua xóm 2, thôn Long Thành, phường Quy Nhơn Tây) tưởng chừng đã chấm dứt nay lại tiếp tục diễn ra rầm rộ bằng các loại máy móc phương tiện khiến người dân lo lắng, bất an.

null