Tăng lương để nâng cao chất lượng công vụ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 968/CĐ-TTg về tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp. Thủ tướng đặc biệt lưu ý phải kịp thời rà soát, thay thế hoặc điều chuyển sang công việc khác đối với cán bộ, công chức năng lực yếu, không dám làm, sợ trách nhiệm.

Đây không phải lần đầu Thủ tướng Phạm Minh Chính có ý kiến chỉ đạo riêng về lĩnh vực cải cách hành chính. Là người quyết liệt trong công việc, Thủ tướng không thể chấp nhận một bộ máy công quyền mà những chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp lại không được thực hiện; những vướng mắc, khó khăn của người dân và doanh nghiệp không được cán bộ, công chức xem xét, giải quyết kịp thời.

Cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả xử lý công việc được Chính phủ xem là một trong những yếu tố quan trọng thúc đẩy quá trình tạo dựng môi trường làm việc văn minh, liêm chính, vì dân, vì doanh nghiệp; là thể hiện tinh thần cầu thị, cống hiến của nền hành chính lấy phục vụ người dân làm mục tiêu sống còn.

Trong bối cảnh tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, sợ sai của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức vẫn chưa được khắc phục hiệu quả, công điện này là một lời khẳng định tinh thần quyết liệt của người đứng đầu Chính phủ, khi không muốn tiếp tục xảy ra tình trạng chậm trễ, nhũng nhiễu, tiêu cực, lãng phí nguồn lực, cơ hội của Nhà nước, xã hội, người dân, doanh nghiệp; không để đùn đẩy trách nhiệm trong giải quyết thủ tục hành chính.

Đồng thời, tăng cường giám sát, kiểm tra để phát hiện, xử lý nghiêm các cơ quan, đơn vị, người đứng đầu cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức không chịu làm việc, sợ trách nhiệm, làm việc cầm chừng, nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành của bộ máy công quyền, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho người dân, doanh nghiệp.

Chủ tịch Hồ Chí Minh-vị kiến trúc sư của nhà nước cách mạng vô sản luôn đề cao tôn chỉ hoạt động của Chính phủ là lấy việc phục vụ người dân làm động cơ duy nhất. Người nói: “Việc gì có lợi cho dân thì khó mấy cũng hết sức làm”, “cán bộ là người đày tớ trung thành của Nhân dân”, “cán bộ không phải là những ông quan cách mạng”…

Thực tế cho thấy, đội ngũ cán bộ tốt là yếu tố cơ bản để xây dựng được Chính phủ tốt, Nhà nước tốt. Cán bộ, công chức tốt, biết trọng liêm sỉ, biết giữ gìn hình ảnh tốt đẹp cho mình và cho Chính phủ trong mắt dân. Muốn cán bộ liêm, ngoài nỗ lực rèn luyện đạo đức, phẩm chất của bản thân thì Nhà nước lúc nào cũng cần có cơ chế chính sách đảm bảo đội ngũ này sống được bằng lương, không vì thiếu thốn mà sinh hư hỏng. Bởi, dù không mong muốn thì cũng đã có một bộ phận cán bộ, công chức chưa đủ nhiệt tình, chưa tận tâm trong việc giải quyết công việc cho dân, thậm chí là nhũng nhiễu, tham nhũng vặt… để lại ấn tượng không tốt với dân.

Vì vậy, cùng với việc yêu cầu nâng cao chất lượng công vụ, Chính phủ cũng đang trình Quốc hội phương án tăng lương để có thể thực hiện từ tháng 7 năm sau. Theo đó, hệ thống thang bảng lương mới được thiết lập theo từng vị trí việc làm. Ai làm nhiều, làm việc quan trọng, làm việc tốt sẽ hưởng mức lương xứng đáng. Ai làm việc làng nhàng, “sáng vác ô đi tối vác về” sẽ từng bước bị thải loại.

Vì thế, người đứng đầu Chính phủ yêu cầu kịp thời rà soát, thay thế hoặc điều chuyển sang công việc khác đối với cán bộ, công chức năng lực yếu, không dám làm, né tránh, đùn đẩy, làm việc cầm chừng, sợ trách nhiệm, để trì trệ và không đáp ứng yêu cầu công việc được giao. Cao hơn nữa, Thủ tướng cũng đã chỉ đạo các bộ, ngành, chính quyền các cấp cần quán triệt sâu rộng và thực hiện có hiệu quả Nghị định số 73/2023/NĐ-CP của Chính phủ quy định về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Một đất nước trên đà phát triển mạnh mẽ trong khu vực như Việt Nam không thể chấp nhận những biểu hiện trì trệ, hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu làm khó người dân. Vì vậy, nâng lương để giữ chân đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có năng lực chuyên môn giỏi chính là cách để nâng cao đạo đức công vụ, nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính vì dân.

Có thể bạn quan tâm

Tăng trưởng không theo con đường tắt

Tăng trưởng không theo con đường tắt

Năm nay, VN đang quyết tâm thực hiện tăng trưởng kinh tế ở mức 2 con số. Giữa bối cảnh kinh tế toàn cầu đang có nhiều thách thức bởi bất ổn địa chính trị, căng thẳng thương mại, mục tiêu trên chắc chắn đối mặt nhiều thách thức.

Trọng trách cao cả trên vai

Trọng trách cao cả trên vai

Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI vừa khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội - mở đầu nhiệm kỳ mới của cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của nước ta, nhằm kiện toàn tổ chức bộ máy Nhà nước, tập trung thể chế hóa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Thước đo tăng trưởng thực chất

Thước đo tăng trưởng thực chất

Tăng trưởng cao sẽ là vô nghĩa nếu nền kinh tế chỉ 'phình ra' ở những con số thống kê, nếu môi trường bị đánh đổi. Chỉ đạo tăng trưởng cao nhưng phải thực chất của Tổng Bí thư Tô Lâm đã mở ra tư duy tăng trưởng mới cho kinh tế VN.

Không để gian lận “ăn theo” khủng hoảng năng lượng

Không để gian lận “ăn theo” khủng hoảng năng lượng

(GLO)- Trong bối cảnh thị trường năng lượng thế giới liên tục biến động, xăng dầu đã trở thành yếu tố nhạy cảm, tác động trực tiếp đến ổn định kinh tế - xã hội. Mọi hành vi buôn lậu, gian lận trong kinh doanh xăng dầu không chỉ vi phạm pháp luật, mà còn làm suy yếu nền tảng an ninh năng lượng.

Cam kết của lãnh đạo, niềm tin của nhà đầu tư

Cam kết của lãnh đạo, niềm tin của nhà đầu tư

(GLO)- Những cam kết mạnh mẽ từ lãnh đạo tỉnh Gia Lai trong bối cảnh tỉnh đã mở rộng không gian phát triển sau khi hợp nhất với tiềm năng, cơ hội đầu tư dồi dào trên nhiều lĩnh vực, được kỳ vọng sẽ thu hút làn sóng đầu tư từ nhiều doanh nghiệp lớn vào địa phương trong thời gian tới.

Đề xuất bắt buộc học hết THPT để giảm căng thẳng thi lớp 10

Đề xuất bắt buộc học hết THPT để giảm căng thẳng thi lớp 10

Góp ý dự thảo Nghị định quy định phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 5 đến 6 tuổi, giáo dục bắt buộc và xóa mù chữ, nhiều chuyên gia cho rằng, cần xem xét mở rộng giáo dục bắt buộc tới bậc THPT, góp phần giảm áp lực thi lớp 10 tại các đô thị lớn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

null