Giải bài toán thiếu nhà thừa đất

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Nhà tái định cư thiếu, trong khi đất bỏ hoang lãng phí ở khắp nơi. Nghịch lý đó đang được Sở TN-MT TP.HCM đề xuất 'ráp nối' để giải bài toán không có quỹ nhà, đất bố trí tái định cư của nhiều công trình trọng điểm trên địa bàn.

Thực ra, nghịch lý vừa thừa vừa thiếu trên thị trường bất động sản đã tồn tại nhiều năm, thậm chí nhiều chục năm, không chỉ riêng TP.HCM mà còn ở khắp các tỉnh thành trên cả nước. Đó là tình trạng đất vàng, đất bạc bỏ hoang; quy hoạch treo, dự án treo hay các công trình dở dang lưu cữu, không triển khai cũng chẳng thu hồi, gây lãng phí nguồn lực xã hội và ảnh hưởng đến đời sống của rất nhiều người liên quan. Ở chiều ngược lại, cũng không thiếu công trình hạ tầng trọng điểm bị chậm tiến độ vì loay hoay tìm quỹ nhà, đất phục vụ tái định cư. Đã có dự án phải vay mượn chỗ này, chỗ kia bố trí nơi ở cho người dân bị thu hồi đất. Việc này không chỉ chưa đúng với quy định về tái định cư mà còn gây nhiều hệ lụy xã hội khi bà con bị di dời xa nơi ở quen thuộc, thậm chí mất cả sinh kế. Thế nên đề xuất lấy đất bỏ hoang xây nhà tái định cư là hợp lý, hợp tình, cần thiết và cấp bách.

Cũng phải nói thẳng, đây không phải lần đầu có các kiến nghị, đề xuất lấy đất bỏ hoang làm nhà tái định cư cho dân. Nhưng đề xuất của Sở TN-MT TP.HCM mới đây lại dấy lên niềm hy vọng lớn về hiệu quả của việc ráp nối này. Lý do là đi cùng với đề xuất, Sở này cũng "chỉ mặt đặt tên" một danh sách các dự án bỏ hoang có thể đưa vào diện thu hồi. Thứ hai, lãnh đạo Sở cũng thừa nhận, hiện nay quỹ đất quỹ nhà tái định cư thiếu làm ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân đầu tư công của TP. Từ đó, Sở tự cảm thấy phải quyết liệt, mạnh mẽ hơn.

Nhưng chỉ thế thôi thì chưa đủ để đặt niềm tin rằng đề xuất này sẽ được thực hiện rốt ráo, mà phải đặt đề xuất này trong bối cảnh cả nước đang thực hiện cuộc cách mạng chống lãng phí mà Tổng Bí thư Tô Lâm chỉ đạo quyết liệt thì mới thực sự có hy vọng. Bởi không thể phủ nhận trước đó, tình trạng trì trệ,

ì ạch trong giải quyết các vướng mắc, khó khăn của bộ máy hành chính công; tình trạng cán bộ sợ trách nhiệm, sợ ký... gây đình đốn khắp nơi. Nhưng sau chỉ đạo của Tổng Bí thư, những dự án cả công và tư dở dang, những dự án dừng trước vạch đích, dự án trùm mền lưu cữu... đều đã chuyển động. Một không khí làm việc thật sự, tháo gỡ thật sự đang lan tỏa.

Và nếu đề xuất lấy đất bỏ hoang xây nhà tái định cư nói riêng được triển khai cũng như các dự án treo nói chung được xử lý, một nguồn lực khổng lồ bị đóng băng lâu nay sẽ được đánh thức. Nguồn lực này không chỉ góp phần thúc đẩy tăng trưởng mà còn trả quyền lợi chính đáng cho người dân, doanh nghiệp, trả lại bộ mặt khang trang cho đô thị và giúp bộ máy hành chính công vận hành thiết thực, hiệu quả, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh minh bạch, thuận tiện trong kỷ nguyên mới.

Công cuộc tinh gọn bộ máy cũng đang bắt đầu. Đây cũng là lúc "ai không làm việc thì đứng sang một bên" để nền kinh tế tiến về phía trước.

Theo Nguyên Minh (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Giáo dục dùng roi vọt hay ngọt bùi?

Giáo dục dùng roi vọt hay ngọt bùi?

Những giọt nước mắt ân hận muộn màng, những đôi mắt thất thần, những ngón tay bấu chặt lấy mặt bàn đến tứa máu, và cả những cái cười khẩy, bất cần của học sinh phạm lỗi, đều khiến tôi - một giáo viên hơn hai mươi năm đi dạy - ám ảnh nhiều đêm.

Niềm vui nhân đôi

Niềm vui nhân đôi

Chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm về việc các trường tiểu học, THCS triển khai dạy học 2 buổi mỗi ngày không thu phí từ năm học 2025 - 2026 thực sự là thông tin mang lại 'niềm vui nhân đôi' với phụ huynh cả nước.

Hoàn thuế, bao giờ chuyển sang 'phục vụ'?

Hoàn thuế, bao giờ chuyển sang 'phục vụ'?

Đó là câu hỏi của nhiều cá nhân, doanh nghiệp trong bối cảnh thủ tục, quy trình hoàn thuế hiện nay vẫn còn rắc rối, bất hợp lý. Thậm chí trong Dự thảo thuế giá trị gia tăng đang lấy ý kiến, quy định về hoàn thuế còn đẩy rủi ro về phía người mua hàng.

Thể chế minh bạch

Thể chế minh bạch

Chính phủ sẽ phải nỗ lực nhiều hơn trong việc xây dựng thể chế, pháp luật nâng cao hiệu quả từ chi tiêu công đến hoạt động kiến tạo để doanh nghiệp phát triển.

Hiệu quả từ tinh gọn bộ máy

Hiệu quả từ tinh gọn bộ máy

Việc triển khai tinh gọn bộ máy đang mang lại nhiều hiệu quả to lớn, cụ thể trong khuôn khổ bài viết này là hiệu quả từ đề xuất chuyển quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu (sổ đỏ) cho người dân về cấp xã của Sở TN-MT TP.HCM.

Người lao động trong kỷ nguyên mới

Người lao động trong kỷ nguyên mới

Báo cáo của Tổ chức Lao động quốc tế từng chỉ ra trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, một số ngành nghề sẽ biến mất. Trong đó, những nghề có nguy cơ bị robot thay thế là công nhân nhà máy (44%), nhân viên thu ngân (40%), lái xe taxi (20%), nhân viên chăm sóc khách hàng (18%), phi công (16%)...