Tinh gọn bộ máy, tạo nguồn lực mới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Chỉ còn hơn 30 ngày nữa TPHCM chính thức sắp xếp 80 phường thuộc 10 quận theo Nghị quyết số 1278/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của TPHCM giai đoạn 2023-2025 (ngày 1-1-2025).

Đây cũng là bước đi cụ thể thực hiện chỉ đạo của Trung ương, Tổng Bí thư Tô Lâm về sắp xếp bộ máy “Tinh - Gọn - Mạnh - Hiệu năng - Hiệu lực - Hiệu quả”. Đó cũng là một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, một “cuộc cách mạng” về tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, cần thống nhất rất cao về nhận thức và hành động trong toàn hệ thống chính trị.

Nhìn lại quá trình phát triển của TPHCM từ sau giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đến nay, đã trải qua không ít lần sắp xếp đơn vị hành chính từ cấp huyện đến cấp xã. Gần đây nhất là việc sáp nhập 3 quận gồm quận 2, 9 và Thủ Đức để thành lập TP Thủ Đức - thành phố thuộc thành phố đầu tiên của cả nước vào đầu năm 2021. Thời gian đầu thành lập, hệ thống chính trị của TP Thủ Đức cũng có không ít chệch choạc từ việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp trong thời gian chuyển giao, đến sắp xếp tổ chức bộ máy.

Thế nhưng, sau gần 4 năm vận hành, TP Thủ Đức hiện đã có một diện mạo hoàn toàn mới với bộ máy được kiện toàn, điển hình trong thí điểm những cơ chế, chính sách mới. Cùng với đó, bộ máy được tinh gọn với việc cắt giảm loạt đầu mối, tinh giản hàng trăm cán bộ. Thực tiễn trên cho thấy giai đoạn đầu khi sắp xếp chắc chắn sẽ không tránh khỏi những xáo trộn ảnh hưởng đến người dân, doanh nghiệp. Song, về lâu về dài đã mang lại những hiệu quả rõ ràng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của nền hành chính công vụ.

Kinh nghiệm từ thực tiễn cùng quyết tâm chính trị cao giúp TPHCM bắt nhịp nhanh, hoàn thành sớm việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã. Song, vấn đề sâu xa và lâu dài là câu chuyện vận hành bộ máy tổ chức hành chính mới, chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp khi cả dân số và diện tích tự nhiên đều tăng, có phường tăng lên nhiều lần.

Vấn đề này đã được TPHCM nhận diện và có sự chuẩn bị kỹ lưỡng khi triển khai loạt giải pháp để cải cách toàn diện tổ chức bộ máy hành chính với việc xây dựng nền công vụ hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ công chức, viên chức đảm bảo chất lượng, chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch; thí điểm chế độ làm việc từ xa; xây dựng các nền tảng phát triển các hình thức học tập, đào tạo, bồi dưỡng trực tuyến cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức...

Cùng thời điểm sắp xếp đơn vị hành chính, TPHCM chính thức vận hành Trung tâm Phục vụ hành chính công một cấp, hướng đến tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính. Kết quả từ công cuộc chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số, thực hiện các biện pháp khai thác ứng dụng công nghệ cũng đã giảm phiền hà cho người dân, tiết kiệm chi phí trong thực hiện thủ tục hành chính…

Rõ ràng, khi sắp xếp lại đơn vị hành chính, bộ máy tinh gọn, hiệu quả hơn. Đặc biệt chọn được những cán bộ chất lượng, nâng cao tinh thần trách nhiệm, khi làm việc sẽ đem lại hiệu quả cao, nhất là trong việc hỗ trợ người dân, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội các địa phương ở TPHCM. Chủ trương, chính sách đã có, vấn đề còn lại là việc TPHCM triển khai vào thực tế như thế nào để vừa đảm bảo được việc tinh gọn bộ máy, vừa đảm bảo tính hiệu lực, hiệu quả của nền hành chính công vụ.

Để bảo đảm được bộ máy tinh gọn, tinh giản được biên chế nhưng vẫn đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ là một công việc hết sức khó khăn, đòi hỏi sự quyết tâm rất cao, thậm chí là hy sinh lợi ích của nhiều cán bộ, đảng viên. Do đó, những bài học kinh nghiệm, giải pháp xây dựng đội ngũ, số hóa nền hành chính và xây dựng công dân số, công dân toàn cầu triển khai thời gian qua cần phát huy những bước đi vững chắc để thành phố tiếp tục nhiệm vụ sắp xếp đơn vị hành chính đảm bảo hiệu lực, hiệu quả. Tuy rất khó nhưng lại là con đường để tháo gỡ những rào cản, điểm nghẽn, để TPHCM cùng cả nước vững vàng bước vào kỷ nguyên mới.

Theo NGÔ BÌNH (SGGPO)

Có thể bạn quan tâm

Quyền học tập và cam kết quyền con người của Việt Nam

Quyền học tập và cam kết quyền con người của Việt Nam

Hôm nay là kỷ niệm 77 năm Ngày Nhân quyền thế giới (10-12-1948 - 10-12-2025). Với bất kỳ quốc gia nào, không có quyền nào tác động sâu rộng đến tương lai của một dân tộc như quyền được học tập. Đây là quyền mở ra mọi quyền khác: quyền tiếp cận cơ hội, quyền phát triển, và quyền vươn lên bình đẳng.

Công bằng thuế

Công bằng thuế

Đó là vấn đề người đóng thuế cần nhất và quan điểm này cũng được 'tư lệnh' ngành tài chính ủng hộ khi xây dựng ngưỡng doanh thu chịu thuế cho hộ kinh doanh trong giai đoạn sắp tới.

Niềm tin của Nhân dân

Niềm tin của Nhân dân

Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội có nhiều đổi mới trong sắp xếp lại, tinh gọn tổ chức bộ máy, phát huy sức mạnh của Nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc với tinh thần hướng mạnh về cơ sở.

Nâng chất nhân sự ứng cử

Nâng chất nhân sự ứng cử

Mặc dù đã có quá trình chuẩn bị từ trước đó rất lâu, song Hội nghị triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 được tổ chức ngày 15-11 tại Nhà Quốc hội có thể xem là bước khởi động chính thức cho một sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.

Hành chính không giấy tờ

Hành chính không giấy tờ

Thủ tục sao y chứng thực từ lâu đã vô hình trói buộc người dân và doanh nghiệp trong một quy trình hành chính vừa tốn kém, vừa vô lý. Đó không chỉ là sự lãng phí tài nguyên mà còn là biểu hiện của thói quen thiếu niềm tin vào dữ liệu và công nghệ.

Khi dân số già đi

Khi dân số già đi

Từ năm 2024, dân số nước ta đã đạt hơn 101 triệu người, chất lượng dân số, chỉ số phát triển con người (HDI) không ngừng tăng lên; tuổi thọ bình quân người VN ngày càng được nâng cao. Tuy nhiên, thực trạng dân số VN cũng đã phát sinh những vấn đề phải kịp thời giải quyết.

Bản lĩnh chính trị và năng lực tư duy lý luận

Bản lĩnh chính trị và năng lực tư duy lý luận

Tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, khó lường, các yếu tố toàn cầu hóa, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học-công nghệ, đặc biệt là chuyển đổi số, đang đặt ra nhiều thách thức mới đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh chính trị quốc gia.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Hồng Thương

Lời cam kết vì sự an toàn tính mạng người dân

(GLO)- “Xã, phường nào không di dời dân, để xảy ra tai nạn, sẽ kỷ luật nghiêm, cách chức bí thư, chủ tịch”. Đó là khẳng định của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn, khi chủ trì cuộc họp khẩn với các sở, ban, ngành và 58 xã, phường phía Đông triển khai công tác phòng, chống bão Kalmaegi.

null