Kỳ vọng đầu tư công 'chạy nước rút'

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Theo dự kiến, hơn 10 ngày nữa một sự kiện đặc biệt sẽ diễn ra tại TPHCM: tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) chính thức được đưa vào vận hành! Sự kiện này sẽ đem lại luồng sinh khí mạnh mẽ không chỉ cho giao thông mà còn cho cả sự nhộn nhịp kinh tế - xã hội của TPHCM.

Đây chính là thông tin hết sức tích cực vào thời điểm cuối năm 2024.

Cùng với tuyến metro số 1, nhiều công trình khác cũng đã và sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng, đó là cầu Rạch Đỉa nối huyện Nhà Bè - quận 7 vừa thông xe, tiếp đó là hầm chui nút giao Nguyễn Hữu Thọ - Nguyễn Văn Linh, cầu Tân Kỳ - Tân Quý… Những kết quả cụ thể này chính là hiệu quả của việc đầu tư công đã có chuyển động mạnh mẽ!

Nhìn lại giai đoạn từ năm 2021 đến nay, mặc dù giải ngân vốn đầu tư công năm cao nhất đạt hơn 70% nhưng thành phố vẫn luôn kiên định đặt mục tiêu trên 95% trong năm nay. Hiện TPHCM đang trong giai đoạn “chạy nước rút” cho giải ngân vốn đầu tư công, đã phát động cao điểm giải ngân vốn đầu tư công từ ngày 15-10 đến tận ngày cuối cùng của niên độ giải ngân năm 2024 (hết tháng 1-2025).

Dù tỷ lệ giải ngân chưa cao nhưng với những công trình, dự án liên tục hoàn thành, người dân thành phố đang kỳ vọng những kết quả tích cực từ đầu tư công với những công trình hoàn thành sẽ đem lại sự “thay da đổi thịt” diện mạo đô thị thành phố.

Kỳ vọng như trên là có cơ sở. Bởi năm 2023, trong 60 ngày đêm thi đua giải ngân vốn đầu tư công (từ cuối tháng 10 đến hết tháng 12), từ con số giải ngân 25.108 tỷ đồng (36,6%), TPHCM đã nâng lên được 43.490 tỷ đồng (63%). Trong tháng 11-2023, UBND TPHCM đã chỉ đạo hoàn tất xử lý 132 nội dung khó khăn, vướng mắc của 92 dự án, chỉ riêng việc này đã giúp thành phố giải ngân thêm được gần 8.000 tỷ đồng.

Với tinh thần như vậy, hy vọng rằng giai đoạn nước rút năm nay sẽ giúp TPHCM tiếp tục đạt được tiến độ tích cực trong đầu tư công. Bên cạnh sự kỳ vọng, nhiều người dân rất mong muốn không khí thi đua này được duy trì liên tục. Bản chất của “phong trào thi đua” là chỉ mang tính giai đoạn, thời điểm, vì thế cần đưa tinh thần này trở thành thường xuyên, thường trực chứ không phải là phong trào, chờ thời điểm nước rút mới “bung sức”.

Trong khi đó, là đầu tàu kinh tế của cả nước, trước yêu cầu phát triển ngày càng cao nên số vốn đầu tư công mà TPHCM được giao giải ngân mỗi năm mỗi tăng mạnh. Nếu như năm 2024 TPHCM được giao giải ngân hơn 79.200 tỷ đồng - đã là một con số khổng lồ, kỷ lục - thì năm 2025 dự kiến con số này sẽ là hơn 84.200 tỷ đồng.

Thử thách không ngừng tăng lên. Tăng trưởng của nền kinh tế đều nhìn vào đầu tư công, bởi đầu tư công luôn là đầu tư “mồi” để thu hút nguồn lực xã hội. Đầu tư công chuyển động sẽ cuốn theo cả một hệ sinh thái doanh nghiệp chuyển động và dòng tiền sẽ lan tỏa ra xã hội, nền kinh tế thêm sôi động nhộn nhịp.

Ý nghĩa cụ thể nhất của những dự án đầu tư công là, khi hoàn thành, đưa vào sử dụng sẽ giúp hạ tầng hoàn thiện, người dân đi lại, học tập, làm việc dễ dàng thuận tiện hơn, hàng hóa lưu thông nhanh hơn, từ đó thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Do vậy, những tín hiệu tích cực về những công trình đầu tư công hoàn thành vào giai đoạn cuối năm 2024 của TPHCM là điều rất đáng mừng.

Chưa dừng lại đó, mới đây, Chủ tịch UBND TPHCM vừa phân công Thường trực UBND TPHCM (Chủ tịch và 5 Phó Chủ tịch UBND TPHCM) theo dõi, chỉ đạo giải quyết cụ thể từng dự án tồn đọng, dừng thi công để khẩn trương triển khai, hoàn thành, đưa vào sử dụng, chống lãng phí, thất thoát. Điều này đã cho thấy quyết tâm xử lý công việc nhanh chóng của lãnh đạo thành phố. Từ đó người dân càng tin tưởng hơn khi những công trình dở dang như dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng, dự án đường Vành đai 2 TPHCM… sớm được hoàn thành.

Kỳ vọng TPHCM phát huy hiệu quả những cơ chế, chính sách đặc thù từ Nghị quyết 98 của Quốc hội mang lại, sẽ sớm thực hiện các tuyến đường giải quyết nạn kẹt xe tại các cửa ngõ, các tuyến metro khác cũng nhanh chóng được khởi công xây dựng... Việc triển khai các giải pháp đồng bộ, các công trình quan trọng được sớm xây dựng và hoàn thành chắc chắn sẽ tạo đà phát triển mạnh mẽ, bền vững cho thành phố trong những năm tới.

Theo MAI HOA (SGGPO)

Có thể bạn quan tâm

Đổi mới tư duy, nhận diện rõ dư địa tăng trưởng

Đổi mới tư duy, nhận diện rõ dư địa tăng trưởng

(GLO)- Nhận định rõ khó khăn, vướng mắc cũng như đánh giá đúng tiềm năng, dư địa phát triển là một trong những cách giúp chính quyền cơ sở xác định đúng chiến lược phát triển, phương pháp điều hành nhằm đạt kết quả hoạt động cao nhất, hoàn thành các mục tiêu phát triển KT-XH trong nhiệm kỳ mới.

Niềm tin và kỳ vọng

Niềm tin và kỳ vọng

Quốc hội khóa XVI khai mạc kỳ họp thứ nhất khi đất nước đứng trước cơ hội phát triển chưa từng có, đồng thời đối mặt với những thách thức mang tính cấu trúc.

Thước đo tăng trưởng thực chất

Thước đo tăng trưởng thực chất

Tăng trưởng cao sẽ là vô nghĩa nếu nền kinh tế chỉ 'phình ra' ở những con số thống kê, nếu môi trường bị đánh đổi. Chỉ đạo tăng trưởng cao nhưng phải thực chất của Tổng Bí thư Tô Lâm đã mở ra tư duy tăng trưởng mới cho kinh tế VN.

Không để gian lận “ăn theo” khủng hoảng năng lượng

Không để gian lận “ăn theo” khủng hoảng năng lượng

(GLO)- Trong bối cảnh thị trường năng lượng thế giới liên tục biến động, xăng dầu đã trở thành yếu tố nhạy cảm, tác động trực tiếp đến ổn định kinh tế - xã hội. Mọi hành vi buôn lậu, gian lận trong kinh doanh xăng dầu không chỉ vi phạm pháp luật, mà còn làm suy yếu nền tảng an ninh năng lượng.

Đề xuất bắt buộc học hết THPT để giảm căng thẳng thi lớp 10

Đề xuất bắt buộc học hết THPT để giảm căng thẳng thi lớp 10

Góp ý dự thảo Nghị định quy định phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 5 đến 6 tuổi, giáo dục bắt buộc và xóa mù chữ, nhiều chuyên gia cho rằng, cần xem xét mở rộng giáo dục bắt buộc tới bậc THPT, góp phần giảm áp lực thi lớp 10 tại các đô thị lớn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

null