Cuộc cách mạng về quản trị quốc gia

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Phát biểu tại hội nghị toàn quốc với 1,3 triệu cán bộ, đảng viên tham dự hôm 1-12, Tổng Bí thư Tô Lâm cho rằng: Đất nước đã đủ thế và lực; đã đủ ý chí và quyết tâm để bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình phát triển giàu mạnh.

tong-bi-thu-to-lam-phat-bieu-chi-dao-tai-hoi-nghi-1-anh-quochoivn-7102.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm. Ảnh: Internet

Đây cũng là thời điểm, thời cơ; là sự cấp thiết, là đòi hỏi tất yếu khách quan cho cuộc cách mạng về tinh gọn tổ chức để bộ máy hệ thống chính trị hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Dù hội nghị có nhiều nội dung, song dư luận quan tâm nhất vẫn là triển khai tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Những gợi mở của Bộ Chính trị tại hội nghị này đã chấm dứt những lời đồn đoán, xầm xì về chuyện sáp nhập bộ nọ bộ kia, giải tán cơ quan này, thành lập đơn vị kia; ai ở lại, ai ra đi khi việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy được triển khai đồng loạt với tốc độ không thể chậm hơn.

Nói như Tổng Bí thư, đó là một “cuộc cách mạng”, mà để thành công thì phải đổi mới tư duy, tạo đột phá về thể chế, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn nhằm khơi thông mọi nguồn lực và cải cách hành chính mạnh mẽ, kiến tạo môi trường thuận lợi để phát triển.

Theo chủ trương này, sẽ có những ban Đảng, bộ, ngành phải chấm dứt hoạt động, chuyển chức năng, nhiệm vụ về các ban, bộ, ngành khác phù hợp; sẽ có những cơ quan, đơn vị ở trung ương, tỉnh, huyện phải sắp xếp tinh gọn nhân sự và hoạt động đúng với chức năng, nhiệm vụ được giao để không còn tình trạng biên chế “càng giảm lại càng phình to ra” như lâu nay, khiến ngân sách nhà nước phải dành đến 70% để trả lương, chi thường xuyên, đất nước muốn phát triển phải đi vay nợ nước ngoài.

Bối cảnh kinh tế-xã hội cùng sự phát triển về cơ sở pháp lý, hạ tầng công nghệ thông tin mạnh mẽ đang tạo điều kiện thuận lợi để thúc đẩy quá trình này. Nhiều quốc gia trên thế giới đã rất thành công khi bộ máy chính phủ được tổ chức theo mô hình bộ đa ngành. Việt Nam hoàn toàn có thể học hỏi kinh nghiệm từ họ, đồng thời điều chỉnh linh hoạt để phù hợp với thực tiễn đất nước.

Tuy nhiên, tinh gọn bộ máy không đơn thuần là cắt giảm, sáp nhập cơ học các cơ quan hay nhân sự mà là tái cấu trúc toàn diện, làm rõ chức năng, nhiệm vụ, loại bỏ những chồng chéo, bất cập tồn tại đã nhiều năm. Điều này giúp giảm bớt gánh nặng ngân sách, tạo ra sự phối hợp nhịp nhàng hơn giữa các cơ quan, đồng thời nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp-yếu tố sống còn để đáp ứng kỳ vọng của xã hội trong bối cảnh Việt Nam hội nhập sâu rộng và chịu áp lực cạnh tranh ngày càng lớn.

Quyết tâm chính trị từ cấp lãnh đạo cao nhất cùng sự đồng thuận xã hội sẽ là động lực quan trọng giúp chúng ta có một bộ máy hành chính hiện đại, tinh gọn và hiệu quả hơn, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững trong giai đoạn mới. Hơn lúc nào hết, vai trò tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu trong “cuộc cách mạng” này là hết sức cần thiết để tạo ra sức mạnh lan tỏa mạnh mẽ, không chỉ trong Đảng mà còn trong toàn bộ hệ thống chính trị và xã hội, góp phần làm cho công tác tinh gọn bộ máy sớm thành hiện thực, mở ra một chương mới cho cuộc cách mạng về quản trị quốc gia.

“Bây giờ là lúc phải hành động. Trên cơ sở chủ trương, chính sách chung của Đảng, Nhà nước và sự điều tiết của Trung ương, các địa phương phải trăn trở, suy nghĩ “trên chính mảnh đất của mình”, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo để phát triển; từng cơ quan, đơn vị, địa phương phải đặt ra mục tiêu phấn đấu cụ thể để đóng góp vào hoàn thành mục tiêu chung của đất nước”-Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu.

Cải cách chưa bao giờ là dễ dàng vì sẽ đụng chạm đến rất nhiều lợi ích lớn nhỏ. Nhưng đây là thời khắc mang tính lịch sử của cuộc cách mạng về tổ chức, cán bộ để đất nước không vuột mất cơ hội bước vào kỷ nguyên mới sau những thành tựu của công cuộc đổi mới được khởi xướng từ Đại hội VI gần 40 năm trước.

Hy vọng rằng, không chỉ ở trung ương mà người đứng đầu các địa phương cũng phải thực sự đủ bản lĩnh, đủ trách nhiệm để vượt qua chính mình, mà thực chất là đặt lợi ích cá nhân sang một bên để cùng nhìn về một hướng, vì lợi ích quốc gia, dân tộc, vì một đất nước Việt Nam giàu mạnh, hùng cường trong kỷ nguyên mới.

Có thể bạn quan tâm

Tăng trưởng không theo con đường tắt

Tăng trưởng không theo con đường tắt

Năm nay, VN đang quyết tâm thực hiện tăng trưởng kinh tế ở mức 2 con số. Giữa bối cảnh kinh tế toàn cầu đang có nhiều thách thức bởi bất ổn địa chính trị, căng thẳng thương mại, mục tiêu trên chắc chắn đối mặt nhiều thách thức.

Trọng trách cao cả trên vai

Trọng trách cao cả trên vai

Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI vừa khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội - mở đầu nhiệm kỳ mới của cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của nước ta, nhằm kiện toàn tổ chức bộ máy Nhà nước, tập trung thể chế hóa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Từ lời tuyên thệ đến cam kết hành động

Từ lời tuyên thệ đến cam kết hành động

Những lời tuyên thệ đã vang lên trong nghị trường kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI - trang trọng, xúc động và đầy trách nhiệm. Một thế hệ lãnh đạo mới chính thức bắt đầu nhiệm kỳ của mình trong niềm tin, sự kỳ vọng và cả sự gửi gắm chân thành của nhân dân.

Đổi mới tư duy, nhận diện rõ dư địa tăng trưởng

Đổi mới tư duy, nhận diện rõ dư địa tăng trưởng

(GLO)- Nhận định rõ khó khăn, vướng mắc cũng như đánh giá đúng tiềm năng, dư địa phát triển là một trong những cách giúp chính quyền cơ sở xác định đúng chiến lược phát triển, phương pháp điều hành nhằm đạt kết quả hoạt động cao nhất, hoàn thành các mục tiêu phát triển KT-XH trong nhiệm kỳ mới.

Thước đo tăng trưởng thực chất

Thước đo tăng trưởng thực chất

Tăng trưởng cao sẽ là vô nghĩa nếu nền kinh tế chỉ 'phình ra' ở những con số thống kê, nếu môi trường bị đánh đổi. Chỉ đạo tăng trưởng cao nhưng phải thực chất của Tổng Bí thư Tô Lâm đã mở ra tư duy tăng trưởng mới cho kinh tế VN.

Không để gian lận “ăn theo” khủng hoảng năng lượng

Không để gian lận “ăn theo” khủng hoảng năng lượng

(GLO)- Trong bối cảnh thị trường năng lượng thế giới liên tục biến động, xăng dầu đã trở thành yếu tố nhạy cảm, tác động trực tiếp đến ổn định kinh tế - xã hội. Mọi hành vi buôn lậu, gian lận trong kinh doanh xăng dầu không chỉ vi phạm pháp luật, mà còn làm suy yếu nền tảng an ninh năng lượng.

Cam kết của lãnh đạo, niềm tin của nhà đầu tư

Cam kết của lãnh đạo, niềm tin của nhà đầu tư

(GLO)- Những cam kết mạnh mẽ từ lãnh đạo tỉnh Gia Lai trong bối cảnh tỉnh đã mở rộng không gian phát triển sau khi hợp nhất với tiềm năng, cơ hội đầu tư dồi dào trên nhiều lĩnh vực, được kỳ vọng sẽ thu hút làn sóng đầu tư từ nhiều doanh nghiệp lớn vào địa phương trong thời gian tới.

Tạo động lực cho cán bộ dám làm

Tạo động lực cho cán bộ dám làm

Công văn số 1681 do UBND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính là động thái quyết liệt nhằm chấn chỉnh tình trạng trì trệ trong thực thi công vụ, giảm hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước trên địa bàn.

Đề xuất bắt buộc học hết THPT để giảm căng thẳng thi lớp 10

Đề xuất bắt buộc học hết THPT để giảm căng thẳng thi lớp 10

Góp ý dự thảo Nghị định quy định phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 5 đến 6 tuổi, giáo dục bắt buộc và xóa mù chữ, nhiều chuyên gia cho rằng, cần xem xét mở rộng giáo dục bắt buộc tới bậc THPT, góp phần giảm áp lực thi lớp 10 tại các đô thị lớn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

null