Tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị: “Thà ít mà tốt”

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Khi nói về việc đổi mới một cách có hiệu quả bộ máy nhà nước, V.I Lênin yêu cầu phải tuân theo quy tắc “thà ít mà tốt”.

Để phù hợp với đường lối đổi mới, hội nhập quốc tế sâu rộng, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định hiện tại là thời điểm, thời cơ và là sự cấp thiết, là đòi hỏi tất yếu khách quan cho cuộc cách mạng về tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị để hoạt động hiệu lực, hiệu quả, “không thể chậm trễ hơn được nữa”.

infographis-tinh-gon-bo-may-tinh-gian-bien-che-05-1730936972.jpg
Tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị nhằm nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý, đáp ứng yêu cầu của thời đại. Ảnh nguồn Internet

Thực tế những năm qua, việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy vẫn được nước ta tiến hành thường xuyên. Cách đây 25 năm, nước ta đã đưa ra phương án mô hình Chính phủ chỉ khoảng 16-17 bộ, ngành và sắp xếp theo nguyên tắc đa ngành, đa lĩnh vực. Tổ chức bộ máy đã được thu gọn từ 76 đầu mối xuống 30 đầu mối, nhiều bộ được hình thành từ việc sáp nhập 6-7 bộ, ngành. Hiện nay, cơ cấu tổ chức của Chính phủ có 22 cơ quan, gồm 18 bộ và 4 cơ quan ngang bộ.

Mặc dù trải qua nhiều lần sắp xếp, song bộ máy của hệ thống chính trị vẫn chưa đạt hiệu quả, hiệu lực như kỳ vọng. Giữa các bộ, ngành vẫn còn sự chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ. Quyết tâm tinh gọn bộ máy từ khối các cơ quan Đảng, khối Chính phủ, Quốc hội, MTTQ, các tổ chức chính trị-xã hội, khối các cơ quan báo chí... thực sự là cuộc cách mạng đồng bộ từ trên xuống dưới, từ ngoài vào trong, hướng đến một bộ máy gọn nhẹ, tối ưu hóa hiệu quả quản lý Nhà nước, tiết kiệm nguồn lực và hiện đại hóa bộ máy hành chính phù hợp với yêu cầu của thời đại.

Cùng với các tỉnh, thành trong cả nước, Gia Lai cũng thể hiện quyết tâm chính trị cao trong thực hiện chủ trương tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Công văn số 1628-CV/TU về chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy và cán bộ của hệ thống chính trị tỉnh với tinh thần “vừa chạy vừa xếp hàng”. Trong đó, nghiên cứu xây dựng đề án kết thúc hoạt động của các đảng đoàn, Ban cán sự Đảng cấp tỉnh, Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; thành lập Đảng bộ Cơ quan Đảng, đoàn thể, HĐND, tư pháp tỉnh (đồng thời, lập Đảng bộ/chi bộ HĐND, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh trực thuộc Đảng ủy Cơ quan Đảng, đoàn thể, HĐND, tư pháp tỉnh), Đảng bộ chính quyền tỉnh. Xây dựng phương án sáp nhập Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Ban Dân vận Tỉnh ủy…

Ủy ban nhân dân tỉnh cũng ban hành Công văn số 2926/UBND-NC về việc khẩn trương, nghiêm túc triển khai sắp xếp, tổ chức lại bộ máy các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện. Trong đó, việc sáp nhập, hợp nhất, kết thúc nhiệm vụ một số sở tương ứng với phương án sắp xếp bộ, ngành của Chính phủ. Trong đó, tỉnh đặc biệt coi trọng công tác tuyên truyền nhằm giúp cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và quần chúng nhân dân hiểu rõ, chính xác về chủ trương tinh gọn bộ máy lần này của đất nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh: Tinh gọn bộ máy là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, không chỉ là vấn đề về quy mô hay số lượng mà sâu xa hơn là phải tạo sự thay đổi về chất trong hoạt động của hệ thống chính trị, đảm bảo “Tinh-Gọn-Mạnh-Hiệu năng-Hiệu lực-Hiệu quả”. Để cuộc cách mạng lần này thành công, cần triển khai các giải pháp đồng bộ như tập trung xây dựng và hoàn thiện khung pháp lý, các chính sách liên quan phân cấp, phân quyền; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong cơ quan nhà nước; xây dựng cơ chế đánh giá hiệu quả làm việc của cán bộ, công chức một cách minh bạch, công bằng; sắp xếp lại bộ máy tổ chức theo hướng tinh gọn, tiếp tục tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng nhân sự; đổi mới phương thức lãnh đạo và quản lý…

Việc đổi mới tổ chức bộ máy nhà nước phải phát huy tối đa nội lực, coi con người là yếu tố quyết định thành công. Do đó, quan trọng nhất là công tác tư tưởng, ý Đảng phải hợp lòng dân nhằm tạo được sự đồng thống nhất cao trong xã hội. Vì vậy, cần phải liên tục tuyên truyền, quán triệt rộng rãi đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động của cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương nắm bắt đầy đủ, chính xác các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước về sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; qua đó tạo sự đồng thuận, đoàn kết, thống nhất của từng cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền vì sự phát triển của đất nước.

Có thể bạn quan tâm

Khi Thủ tướng 'điểm huyệt' du lịch

Khi Thủ tướng 'điểm huyệt' du lịch

"Cần suy nghĩ nghiêm túc để tránh tình trạng khách quốc tế đến nhưng phần lớn nguồn thu lại thuộc về các đối tác nước ngoài" là chỉ đạo cực kỳ "đúng và trúng" của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng để đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Từ lời tuyên thệ nhậm chức đến thực tiễn hành động

Từ lời tuyên thệ nhậm chức đến thực tiễn hành động

(GLO)- Giá trị của lời tuyên thệ chỉ được khẳng định khi hiện thực hóa bằng hành động trong quá trình thực thi nhiệm vụ. Từ lời tuyên thệ mang tính cam kết đến thực tiễn là quá trình chuyển hóa quan trọng, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với bộ máy nhà nước và sự nghiệp cách mạng.

Tăng trưởng không theo con đường tắt

Tăng trưởng không theo con đường tắt

Năm nay, VN đang quyết tâm thực hiện tăng trưởng kinh tế ở mức 2 con số. Giữa bối cảnh kinh tế toàn cầu đang có nhiều thách thức bởi bất ổn địa chính trị, căng thẳng thương mại, mục tiêu trên chắc chắn đối mặt nhiều thách thức.

Trọng trách cao cả trên vai

Trọng trách cao cả trên vai

Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI vừa khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội - mở đầu nhiệm kỳ mới của cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của nước ta, nhằm kiện toàn tổ chức bộ máy Nhà nước, tập trung thể chế hóa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Từ lời tuyên thệ đến cam kết hành động

Từ lời tuyên thệ đến cam kết hành động

Những lời tuyên thệ đã vang lên trong nghị trường kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI - trang trọng, xúc động và đầy trách nhiệm. Một thế hệ lãnh đạo mới chính thức bắt đầu nhiệm kỳ của mình trong niềm tin, sự kỳ vọng và cả sự gửi gắm chân thành của nhân dân.

Đổi mới tư duy, nhận diện rõ dư địa tăng trưởng

Đổi mới tư duy, nhận diện rõ dư địa tăng trưởng

(GLO)- Nhận định rõ khó khăn, vướng mắc cũng như đánh giá đúng tiềm năng, dư địa phát triển là một trong những cách giúp chính quyền cơ sở xác định đúng chiến lược phát triển, phương pháp điều hành nhằm đạt kết quả hoạt động cao nhất, hoàn thành các mục tiêu phát triển KT-XH trong nhiệm kỳ mới.

Thước đo tăng trưởng thực chất

Thước đo tăng trưởng thực chất

Tăng trưởng cao sẽ là vô nghĩa nếu nền kinh tế chỉ 'phình ra' ở những con số thống kê, nếu môi trường bị đánh đổi. Chỉ đạo tăng trưởng cao nhưng phải thực chất của Tổng Bí thư Tô Lâm đã mở ra tư duy tăng trưởng mới cho kinh tế VN.

Không để gian lận “ăn theo” khủng hoảng năng lượng

Không để gian lận “ăn theo” khủng hoảng năng lượng

(GLO)- Trong bối cảnh thị trường năng lượng thế giới liên tục biến động, xăng dầu đã trở thành yếu tố nhạy cảm, tác động trực tiếp đến ổn định kinh tế - xã hội. Mọi hành vi buôn lậu, gian lận trong kinh doanh xăng dầu không chỉ vi phạm pháp luật, mà còn làm suy yếu nền tảng an ninh năng lượng.

Cam kết của lãnh đạo, niềm tin của nhà đầu tư

Cam kết của lãnh đạo, niềm tin của nhà đầu tư

(GLO)- Những cam kết mạnh mẽ từ lãnh đạo tỉnh Gia Lai trong bối cảnh tỉnh đã mở rộng không gian phát triển sau khi hợp nhất với tiềm năng, cơ hội đầu tư dồi dào trên nhiều lĩnh vực, được kỳ vọng sẽ thu hút làn sóng đầu tư từ nhiều doanh nghiệp lớn vào địa phương trong thời gian tới.

null