Đại hội Đảng XIV: Kỳ vọng về sự chuyển mình mạnh mẽ đồng bộ trên nhiều bình diện
Đại hội Đảng lần thứ XIV thúc đẩy chuyển đổi mạnh mẽ, nâng cao khoa học công nghệ, tinh gọn bộ máy, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững và đột phá đất nước.
Đại hội Đảng lần thứ XIV thúc đẩy chuyển đổi mạnh mẽ, nâng cao khoa học công nghệ, tinh gọn bộ máy, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững và đột phá đất nước.
(GLO)- Bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu tăng tốc, bứt phá để hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược đến năm 2030, tầm nhìn 2045, hệ thống chính trị đứng trước những đòi hỏi cao về năng lực lãnh đạo, hiệu lực quản trị và mức độ đáp ứng kỳ vọng của nhân dân.
(GLO)- Những ngày qua, cán bộ, đảng viên ở các xã biên giới của tỉnh Gia Lai đã tích cực tham gia góp ý kiến vào dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng, trong đó, nội dung cốt lõi là tinh gọn bộ máy, tập trung phát triển kinh tế-xã hội vùng biên giới.
(GLO)- Bộ Nội vụ vừa báo cáo Ban Tổ chức Trung ương kết quả rà soát, hoàn thiện toàn bộ danh mục vị trí việc làm của công chức, viên chức trong hệ thống cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập. Theo đó, sau tinh gọn, nhiều chức danh đã bị xóa bỏ, cùng với đó có thêm các vị trí việc làm mới.
(GLO)- Sau 3 tháng hợp nhất, bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp ở tỉnh Gia Lai đã nhanh chóng vận hành ổn định, hoạt động theo hướng tinh gọn, giảm tầng nấc trung gian, nâng cao rõ rệt hiệu lực quản lý và hiệu quả phục vụ nhân dân.
(GLO)- Thành công bước đầu của việc sáp nhập không chỉ đến từ quyết tâm chính trị của Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành Trung ương, mà còn từ sự đồng thuận của đội ngũ cán bộ và niềm tin, ủng hộ của Nhân dân.
(GLO)- LTS: Sau 80 năm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, gần 40 năm đổi mới, đất nước ta đã giành được nhiều thành tựu to lớn, tạo dựng nên cơ đồ, tiềm lực và vị thế vững chắc.
(GLO)- Ngày 29-9, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã có văn bản về việc thực hiện Kết luận số 195-KL/TW ngày 26-9-2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Theo đó, yêu cầu các đơn vị khẩn trương chi trả chế độ đối với cán bộ ảnh hưởng do tinh gọn bộ máy, hoàn thành trước ngày 15-10.
Muốn giảm thời gian cấp phép xây dựng xuống 7 ngày thì phải rút gọn hồ sơ, thủ tục. Nếu không, từ chính sách đến thực tế sẽ vẫn là một khoảng cách rất xa.
Ngày 12/6/2025, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 202/2025/QH15 (Nghị quyết 202), quyết định sắp xếp các đơn vị hành chính cấp tỉnh, giảm số tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương từ 63 xuống còn 34.
Cả nước chuẩn bị chuyển sang vận hành chính quyền hai cấp, đánh dấu cuộc cải cách lớn để tinh gọn bộ máy, hoạt động hiệu quả.
(GLO)- Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam 2 tỉnh: Gia Lai, Bình Định đã làm việc để trao đổi một số nội dung xây dựng Đề án sắp xếp, tinh gọn cơ quan MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội, các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ của tỉnh Bình Định và tỉnh Gia Lai.
Bộ Chính trị, Ban Bí thư thống nhất đề xuất của Đảng ủy Chính phủ bổ sung quy định đặc thù với tổ chức chính quyền địa phương một số đặc khu ở hải đảo.
(GLO)- Sáng 11-6, tại TP. Pleiku, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam 2 tỉnh Bình Định và Gia Lai đã làm việc để thống nhất một số nội dung về xây dựng Đề án sắp xếp, tinh gọn cơ quan MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội, các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ.
Việt Nam đề xuất ký hợp đồng với doanh nhân, nhà khoa học xuất sắc để nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước.
Sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã năm 2025, cả nước còn 3.321 đơn vị hành chính cấp xã (2.621 xã, 687 phường và 13 đặc khu), giảm 6.714 đơn vị (đạt tỷ lệ giảm 66,91%).
(GLO)- Hiện nay, việc sắp xếp đơn vị hành chính, tinh gọn bộ máy nhà nước, sáp nhập một số tỉnh và bỏ cấp huyện đang được triển khai một cách bài bản, khoa học, phù hợp với yêu cầu đổi mới và phát triển của đất nước.
Lâm Đồng đang khẩn trương sắp xếp lại bộ máy chính quyền cấp xã sau sáp nhập, giảm số xã hơn 60% để nâng cao hiệu quả hoạt động.
Bộ Nội vụ đang khẩn trương làm việc xuyên dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, dự kiến trước ngày 10/5 sẽ trình Chính phủ Đề án sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã của cả nước.
Trung tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, với đơn vị cấp xã sau sắp xếp, tùy theo quy mô sẽ bố trí 30 - 60 cán bộ công an xã. Với Hà Nội có thể bố trí mỗi đơn vị cấp xã khoảng 50 - 60 cán bộ công an xã.
Cuộc cách mạng sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị đã và đang diễn ra rất khẩn trương, quyết liệt, thống nhất cao, với những nhiệm vụ, công việc cụ thể gắn với trách nhiệm và mốc thời gian hoàn thành theo từng ngày, chứ không chỉ từng tuần, từng tháng.
Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng cho biết, Trung ương Đảng thống nhất khi tỉnh mới sau sáp nhập hoạt động ổn định, có thể nghiên cứu quy hoạch, lựa chọn xây dựng các trung tâm chính trị, hành chính mới hợp lý, phù hợp.
Các tỉnh, thành mới sau sáp nhập phải chính thức hoạt động trước ngày 15.9; các xã, phường, đặc khu mới thành lập phải chính thức hoạt động trước 15.8.
Đất nước ta đã bước vào giai đoạn thứ hai của cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy - giai đoạn sắp xếp bộ máy cấp phường, xã, bỏ cấp huyện, sắp xếp cấp tỉnh. Việc phát triển đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nêu trên có tính cấp bách, không thể không tiến hành.
| Giá cà phê | Giá trung bình | Thay đổi |
| Đắk Lắk | ||
| Lâm Đồng | ||
| Gia Lai | ||
| Đắk Nông | ||
| Hồ tiêu | ||
| Tỷ giá USD/VND | ||
| Theo: | giacaphe.com |