Đấu tranh kiên quyết với các luận điệu sai trái, thù địch về sáp nhập, tinh gọn bộ máy

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Hiện nay, việc sắp xếp đơn vị hành chính, tinh gọn bộ máy nhà nước, sáp nhập một  số tỉnh và bỏ cấp huyện đang được triển khai một cách bài bản, khoa học, phù hợp với yêu cầu đổi mới và phát triển của đất nước.

Tuy nhiên, lợi dụng vấn đề này, các thế lực thù địch đã đưa ra những luận điệu xuyên tạc, sai trái, gây hoang mang dư luận. Vì vậy, mỗi cán bộ, đảng viên và người dân cần tỉnh táo, nhận định rõ đúng-sai để xây dựng, củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, góp phần thực hiện thành công chủ trương quan trọng này.

Thực tế cho thấy, việc triển khai chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính, tinh giản bộ máy là đòi hỏi khách quan, xuất phát từ thực tế và xu hướng phát triển của nhiều quốc gia trên thế giới. Chủ trương này không nhằm mục đích “cắt xén” hay “tước bỏ” quyền lợi của các địa phương mà là giải pháp chiến lược để tạo ra các đơn vị hành chính có quy mô, sức mạnh và năng lực phù hợp, đủ khả năng tổ chức quản lý hiệu quả, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, đồng thời giảm bớt các tầng nấc trung gian, tăng cường sự minh bạch và trách nhiệm trong công tác quản lý. Đây là bước đi cần thiết để khắc phục những bất cập từ bộ máy hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân và thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội.

Nghị quyết số 18-NQ/TW khóa XII của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khẳng định quyết tâm đổi mới tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã ban hành nhiều chỉ thị, nghị quyết cụ thể nhằm hướng dẫn triển khai thực hiện chủ trương sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã theo đúng quy định của pháp luật. Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi bổ sung năm 2020 cũng quy định rõ ràng, chặt chẽ về trình tự, thủ tục trong việc sắp xếp lại đơn vị hành chính, đảm bảo tính pháp lý, sự đồng thuận của Nhân dân và ổn định chính trị xã hội.

Bên cạnh đó, các chính sách về bảo đảm quyền lợi hợp pháp, chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức bị ảnh hưởng trong quá trình tinh giản bộ máy cũng được triển khai đồng bộ, minh bạch, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội. Các biện pháp hỗ trợ về đào tạo, chuyển đổi vị trí công tác, giải quyết việc làm được đặc biệt quan tâm nhằm giảm thiểu khó khăn cho đội ngũ cán bộ trong quá trình chuyển đổi.

anh-trang-1.jpg
Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường 2 tỉnh Gia Lai và Bình Định ký kết sau cuộc họp thống nhất phương án hợp nhất. Ảnh: Lê Nam

Tuy nhiên, các thế lực thù địch đã lợi dụng chủ trương này để xuyên tạc, kích động chống đối bằng nhiều luận điệu sai trái. Chúng lợi dụng tâm lý lo ngại, bất an của một bộ phận cán bộ và Nhân dân để gieo rắc những thông tin xuyên tạc như: việc sáp nhập sẽ dẫn đến mất bản sắc văn hóa, truyền thống địa phương; sáp nhập tỉnh sẽ làm giảm quyền tự chủ, làm mất ổn định chính trị xã hội; tinh giản bộ máy sẽ tập trung quyền lực, tạo điều kiện cho tham nhũng, quan liêu gia tăng… Những luận điệu này không chỉ phủ nhận chủ trương đúng đắn của Đảng mà còn gây nhiễu loạn thông tin, ảnh hưởng xấu đến sự đồng thuận xã hội.

Trước hết, việc sáp nhập đơn vị hành chính hoàn toàn không làm mất đi bản sắc văn hóa truyền thống của địa phương. Văn hóa dân tộc Việt Nam vốn đa dạng và phong phú, được Đảng và Nhà nước luôn trân trọng, bảo vệ và phát huy. Việc tổ chức lại bộ máy hành chính nhằm tạo ra cơ sở hạ tầng quản lý hiệu quả hơn, không ảnh hưởng đến các giá trị văn hóa đặc trưng, ngược lại còn giúp các địa phương có điều kiện tốt hơn để bảo tồn và phát triển di sản văn hóa. Các chính sách ưu tiên phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số, bảo vệ ngôn ngữ, phong tục tập quán, tín ngưỡng vẫn được duy trì và tăng cường song song với việc sắp xếp lại bộ máy hành chính.

Có luận điệu cho rằng tinh giản bộ máy làm giảm dân chủ và tăng tham nhũng là quan điểm phiến diện và thiếu căn cứ thực tiễn. Trên thực tế, bộ máy tinh gọn, rõ ràng chức năng, trách nhiệm sẽ tăng cường sự minh bạch, hiệu quả quản lý, giảm thiểu kẽ hở cho tiêu cực và tham nhũng.

Khi bộ máy được sắp xếp hợp lý, các cơ chế giám sát cũng như trách nhiệm giải trình được tăng cường, Nhân dân và các tổ chức xã hội dễ dàng hơn trong việc tham gia kiểm tra, giám sát hoạt động của bộ máy nhà nước. Các quy trình tinh giản biên chế cũng được thực hiện công khai, minh bạch và có chính sách hỗ trợ cho cán bộ, công chức bị ảnh hưởng nhằm đảm bảo an sinh xã hội, tránh gây ra xáo trộn lớn.

Về vấn đề bỏ cấp huyện và sáp nhập tỉnh, đây là mô hình phù hợp với xu hướng phát triển chính quyền địa phương trong nhiều quốc gia nhằm nâng cao năng lực quản lý, giảm các tầng nấc trung gian. Mô hình này giúp giảm thiểu sự chồng chéo, đồng thời thúc đẩy sự phối hợp đồng bộ giữa các cấp chính quyền.

Việt Nam với truyền thống thống nhất, hệ thống chính trị vững mạnh và cơ sở pháp lý đầy đủ hoàn toàn có khả năng kiểm soát và điều chỉnh mô hình tổ chức sao cho phù hợp với đặc điểm từng vùng miền. Việc sáp nhập tỉnh được tiến hành thận trọng, đánh giá kỹ lưỡng hiệu quả nhằm tránh các hệ lụy bất lợi.

Về mặt kinh tế, việc sắp xếp lại đơn vị hành chính theo hướng quy mô lớn, đồng bộ sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc huy động nguồn lực đầu tư, quy hoạch phát triển hạ tầng, phát triển thị trường và nâng cao sức cạnh tranh của các địa phương trên trường quốc tế.

Các tỉnh, thành phố có quy mô dân số và diện tích phù hợp sẽ có điều kiện tốt hơn trong việc thực hiện các chính sách phát triển bền vững, tạo sức bật mới trong phát triển kinh tế-xã hội. Đặc biệt, trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày càng khốc liệt, một bộ máy hành chính hiệu quả là nhân tố quan trọng để thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp, dịch vụ và nông nghiệp theo hướng hiện đại.

z6621117801794-42d9ebc6a73eb5a74c4b4aee020f32d4.jpg
Tỉnh Đoàn Gia Lai phối hợp với Tỉnh Đoàn Bình Định tổ chức hội nghị thảo luận phương án sắp xếp tổ chức, bộ máy sau khi sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh. Ảnh: P.L

Ngoài ra, việc tinh giản bộ máy còn góp phần giảm gánh nặng ngân sách nhà nước. Chi phí duy trì bộ máy hành chính cồng kềnh, nhiều cấp bậc và tầng nấc trung gian là rất lớn, chiếm tỷ lệ cao trong tổng chi ngân sách thường xuyên. Việc tinh giản sẽ giúp tiết kiệm nguồn lực để đầu tư phát triển các lĩnh vực trọng yếu khác như giáo dục, y tế, khoa học công nghệ, an sinh xã hội, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân.

Để chủ trương này đạt được hiệu quả tối ưu, cần sự đồng thuận cao của cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức phải được triển khai thường xuyên, sâu rộng nhằm giải thích rõ nguyên nhân, mục tiêu, lợi ích cũng như quyền lợi được bảo đảm trong quá trình sắp xếp.

Các cấp ủy Đảng và chính quyền cần làm tốt công tác đối thoại, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân, tránh để các luận điệu xuyên tạc lợi dụng để kích động chống đối. Cán bộ, đảng viên cần phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, trực tiếp tham gia tuyên truyền, giải thích, phản bác các luận điệu sai trái, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân.

Bên cạnh đó, cần tăng cường cơ chế giám sát xã hội, phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội trong theo dõi, giám sát quá trình tinh giản bộ máy và sắp xếp lại đơn vị hành chính. Xử lý nghiêm các hiện tượng tiêu cực, tham nhũng, lợi ích nhóm trong quá trình thực hiện chủ trương là điều kiện cần thiết để bảo đảm tính công khai, minh bạch và hiệu quả. Đồng thời, việc xây dựng hệ thống chính quyền điện tử, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý cũng góp phần làm giảm thủ tục hành chính rườm rà, tăng tính minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Trước sự phát triển nhanh của các phương tiện truyền thông hiện đại, công tác thông tin, tuyên truyền phản bác các luận điệu xuyên tạc, sai trái càng trở nên quan trọng và cấp bách. Các cơ quan báo chí, truyền thông cần chủ động, kịp thời, chính xác trong việc thông tin về chủ trương, chính sách, phản bác luận điệu sai trái bằng những dẫn chứng thực tế, số liệu khoa học, lập luận chặt chẽ để củng cố niềm tin trong xã hội. Việc kết hợp tuyên truyền truyền thống với các hình thức truyền thông hiện đại, mạng xã hội giúp lan tỏa nhanh và rộng, góp phần ngăn chặn, hạn chế tác động của các luận điệu thù địch.

Việc sắp xếp đơn vị hành chính, tinh giản bộ máy, sáp nhập tỉnh và bỏ cấp huyện là chủ trương lớn, đúng đắn của Đảng và Nhà nước nhằm hiện đại hóa bộ máy hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội trong tình hình mới. Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch về chủ trương này là nhiệm vụ trọng tâm của toàn hệ thống chính trị và Nhân dân.

Mỗi cán bộ, đảng viên cần nâng cao nhận thức, chủ động, tích cực tham gia công tác đấu tranh tư tưởng, góp phần xây dựng bộ máy nhà nước tinh gọn, hiệu quả, minh bạch, từ đó tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững, thịnh vượng của đất nước.

Có thể bạn quan tâm

Tổng Bí thư: Quốc hội tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy lập pháp, theo hướng kiến tạo và dẫn dắt phát triển

Tổng Bí thư: Quốc hội tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy lập pháp, theo hướng kiến tạo và dẫn dắt phát triển

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946-6/1/2026), Tổng Bí thư khẳng định Quốc hội ngày càng thể hiện rõ vai trò đi trước một bước về thể chế, chủ động thể chế hóa kịp thời chủ trương, đường lối của Đảng thành pháp luật.

“Lời kêu gọi quốc dân đi bỏ phiếu” - thông điệp 80 năm đồng hành cùng dân tộc

“Lời kêu gọi quốc dân đi bỏ phiếu” - thông điệp 80 năm đồng hành cùng dân tộc

(GLO)- Sau Cách mạng tháng Tám, trong tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”, Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Đảng ta đã kịp thời đề ra chủ trương sáng suốt - tổng tuyển cử sớm. Để cuộc bầu cử thành công, Người đã ra “Lời kêu gọi quốc dân đi bỏ phiếu”, chỉ với 375 chữ nhưng chứa đựng thông điệp sâu sắc.

Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Gia Lai lần thứ I bước vào phiên làm việc thứ nhất.

Khai mạc Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Gia Lai lần thứ I

(GLO)- Sáng 6-1, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh (phường Quy Nhơn), Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 chính thức khai mạc và bước vào phiên làm việc thứ nhất. Đại hội có sự tham dự của 250 đại biểu tiêu biểu đại diện cho 668 nghìn cán bộ, hội viên, phụ nữ toàn tỉnh.

Quyết tâm hiện thực hóa khát vọng phát triển, vươn tầm

Quyết tâm hiện thực hóa khát vọng phát triển, vươn tầm

(GLO)- Năm 2025 khép lại với nhiều dấu mốc đặc biệt đối với tỉnh Gia Lai: Hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025; tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I; kiên cường vượt qua thiên tai khốc liệt.

Phường Thống Nhất kết nghĩa với Lữ đoàn Công binh 280

Phường Thống Nhất kết nghĩa với Lữ đoàn Công binh 280

(GLO)- Chiều 31-12, Đảng ủy phường Thống Nhất (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Đồng thời, phường Thống Nhất kết nghĩa với Lữ đoàn Công binh 280 và các làng dân tộc thiểu số trên địa bàn.

Binh đoàn 15 đồng hành nâng cao đời sống người dân

Binh đoàn 15 đồng hành nâng cao đời sống người dân

(GLO)- Thông qua các hoạt động dân vận, an sinh xã hội và hỗ trợ phát triển kinh tế, Binh đoàn 15 góp phần cải thiện đời sống người dân và tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa quân đội với nhân dân. Những việc làm đồng bộ này đã tạo chuyển biến tích cực tại các địa bàn đơn vị đứng chân.

Hội nghị tập huấn cho cán bộ, phóng viên báo chí tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Tập huấn công tác tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

(GLO)- Chiều 30-12, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức hội nghị tập huấn tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Hội nghị được kết hợp trực tuyến đến điểm cầu các tỉnh ủy, thành ủy trên toàn quốc.

Trung tướng Đào Tuấn Anh chủ trì Hội nghị Quân chính Quân đoàn 34 năm 2025 nhằm triển khai nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2026.

Quân đoàn 34 tổ chức Hội nghị Quân chính năm 2025

(GLO)- Sáng 30-12, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 34 tổ chức Hội nghị Quân chính nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026. Trung tướng Đào Tuấn Anh - Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân đoàn 34 chủ trì hội nghị.

Đồng chí Huỳnh Quốc Huy nhận quyết định giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai nhiệm kỳ 2025-2030 tại hội nghị chiều 30-12.

Đồng chí Huỳnh Quốc Huy giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai

(GLO)- Chiều 30-12, Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ. Theo đó, đồng chí Huỳnh Quốc Huy được Ban Bí thư điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030.

null