Thứ trưởng Bộ Tài chính Bùi Văn Khắng:

Tránh lãng phí, tiêu cực trong xử lý tài sản công khi tinh gọn bộ máy, đơn vị hành chính

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 9-4, tại Hà Nội đã diễn ra hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai thực hiện kết luận của Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng-chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Thứ trưởng Bộ Tài chính Bùi Văn Khắng chủ trì hội nghị.

Tham dự phía đầu cầu tỉnh Gia Lai có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế; đại diện lãnh đạo các sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

quang-canh-hoi-nghi-tai-dau-cau-tinh-gia-lai-anh-ha-duy.jpg
Quang cảnh hội nghị tại đầu cầu tỉnh Gia Lai. Ảnh: Hà Duy

Tại hội nghị, đại diện các Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND một số tỉnh, thành phố đã tập trung báo cáo công tác rà soát, xử lý các công trình, nhà đất là tài sản công khi sắp xếp, tinh gọn bộ máy, đơn vị hành chính; đề xuất phương án xử lý các dự án, công trình, trụ sở đang xây dựng hoặc đã phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng chịu tác động với việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy, đơn vị hành chính. Đồng thời, đề xuất một số giải pháp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng kéo dài, các dự án chưa được phê duyệt chủ trương đầu tư hoặc chưa hoàn thiện thủ tục pháp lý và các dự án chưa hoàn thành xong để sớm giải quyết dứt điểm, giải phóng nguồn lực cho nền kinh tế.

Các đại biểu cũng tham gia ý kiến về dự kiến xây dựng phương án bố trí, sắp xếp, xử lý tài sản công khi sắp xếp đơn vị hành chính của Bộ Tài chính. Theo phương án dự kiến, sẽ ưu tiên bố trí trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp của các cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp huyện (sau khi bỏ cấp huyện) cho đơn vị hành chính cấp cơ sở nơi đóng trụ sở hoặc cơ quan, tổ chức, đơn vị khác của Nhà nước có nhu cầu. Ưu tiên chuyển đổi công năng các trụ sở, cơ sở hoạt động sự nghiệp dôi dư sau khi đã bố trí, sắp xếp để làm cơ sở y tế, giáo dục, sử dụng cho các mục đích công cộng khác của địa phương (như: thư viện, công viên, thiết chế văn hoá, thể thao…).

Về lộ trình thực hiện, các đơn vị tổng kiểm kê tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý và gửi về Bộ Tài chính trước ngày 10-5-2025; Bộ Tài chính tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30-5-2025.

dong-chi-do-viet-hung-giam-doc-so-tai-chinh-bao-cao-tai-hoi-nghi-anh-ha-duy.jpg
Đồng chí Đỗ Việt Hưng-Giám đốc Sở Tài chính báo cáo tại hội nghị. Ảnh: Hà Duy

Về phía tỉnh Gia Lai, báo cáo tại hội nghị, ông Đỗ Việt Hưng-Giám đốc Sở Tài chính nêu rõ: Hiện toàn tỉnh có 10.076 trụ sở, cơ sở hoạt động sự nghiệp các đơn vị đang quản lý, sử dụng với tổng diện tích 2.517.651 m2. Dự kiến sau khi sắp xếp, địa phương sẽ tiếp tục sử dụng 259 cơ sở nhà, đất để làm trụ sở làm việc của cơ quan nhà nước, cơ quan Đảng cộng sản Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức hành chính khác; tiếp tục sử dụng 2.426 cơ sở nhà, đất để làm cơ sở hoạt động sự nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập.

Về đề xuất phương án xử lý với các dự án công trình trụ sở đang thực hiện hoặc đã được quyết định chủ trương đầu tư, hiện toàn tỉnh có 29 dự án dự án đầu tư xây dựng trụ sở, trong đó có 25 dự án dừng thực hiện, 4 dự án đề nghị tiếp tục triển khai; có 6 dự án bị ảnh hưởng do sắp xếp tinh gọn bộ máy, đơn vị hành chính và dừng thực hiện. Gia Lai đã hoàn thành công tác tổng kiểm kê tài sản công trên địa bàn tỉnh; hiện đang tích cực rà soát, kiểm tra số liệu và sẽ hoàn thành theo lộ trình dự kiến của Bộ Tài chính.

Kết luận hội nghị, đồng chí Bùi Văn Khắng-Thứ trưởng Bộ Tài chính nhấn mạnh: “Tôi đánh giá cao tinh thần “vừa chạy vừa xếp hàng” của các Bộ, ngành và các địa phương trong triển khai rà soát, xử lý công trình, nhà đất là tài sản công khi sắp xếp, tinh gọn bộ máy, đơn vị hành chính; rà soát các dự án, công trình, trụ sở đang xây dựng hoặc đã phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng chịu tác động bởi việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy, đơn vị hành chính, bởi khối lượng công việc quá lớn.

Thời gian tới, các đơn vị tiếp tục thực hiện công tác này một cách kỹ lưỡng, xử lý linh hoạt, tránh lãng phí, tiêu cực khi tinh gọn bộ máy, đơn vị hành chính. Chúng tôi sẽ thành lập Tổ công tác để điều phối, tổng hợp tất cả các ý kiến của các Bộ, ngành và địa phương để báo cáo, tham mưu giải quyết những khó khăn, vướng mắc liên quan đến xử lý tài sản công và các dự án, công trình. Các Bộ, ngành và địa phương cử đầu mối để tham gia vào Tổ công tác. Công tác này cần độ chính xác cao, vì vậy, người đứng đầu các Bộ, ngành, các địa phương phải trực tiếp tham gia, lãnh đạo, chỉ đạo để công tác này đạt hiệu quả tốt nhất”.

Có thể bạn quan tâm

 HĐND tỉnh Gia Lai giám sát việc thực hiện các ý kiến, kiến nghị tại Chư Sê

HĐND tỉnh Gia Lai giám sát việc thực hiện các ý kiến, kiến nghị tại Chư Sê

(GLO)- Ngày 10-4, Đoàn giám sát HĐND tỉnh Gia Lai do bà Ayun H’Bút-Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và Trưởng Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Đình Phương chủ trì giám sát việc thực hiện các ý kiến, kiến nghị sau các đợt giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh tại huyện Chư Sê.

Khắc phục khó khăn để triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội

Khắc phục khó khăn để triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội

(GLO)- Đó là chỉ đạo của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Rah Lan Chung tại hội nghị trực tuyến sơ kết tình hình thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh, đối ngoại quý I và triển khai nhiệm vụ công tác quý II-2025.

Biết ơn nguồn cội

Biết ơn nguồn cội

(GLO)- Việt Nam có nhiều dân tộc, dòng họ nhưng đều cùng một “bọc trăm trứng” mà ra, cùng là “con Lạc cháu Hồng”, giàu truyền thống văn hóa tốt đẹp và bề dày lịch sử. Điều đó tạo nên trong mỗi con người Việt Nam niềm tự tôn dân tộc, tình cảm gắn bó với quê hương, xứ sở.