Tinh gọn bộ máy: Tiếp tục hoàn thiện thể chế

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Một số bộ, ngành Trung ương và địa phương tổ chức hội nghị quán triệt các văn bản của Trung ương, trong đó triển khai thực hiện kế hoạch tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.

tinh-gon-bo-may.jpg
Ngày 26/3, Tỉnh ủy Hậu Giang tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 21, nhiệm kỳ 2020-2025. (Ảnh: Duy Khương/TTXVN)

Tuần qua, một số bộ, ngành Trung ương và địa phương tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai các văn bản của Trung ương, trong đó triển khai thực hiện Công văn số 43-CV/BCĐ ngày 20/3/2025 của Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết Nghị quyết số 18-NQ/TW về kế hoạch tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.

Bộ Nội vụ cũng đã hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính gửi Bộ Tư pháp thẩm định.

Trên cơ sở các tiêu chí quy định trong dự thảo Nghị quyết, có 52 đơn vị hành chính cấp tỉnh, 9.996 đơn vị hành chính cấp xã thuộc diện sắp xếp.

Kiện toàn đội ngũ cán bộ

Ngày 28/3, phát biểu tại Kỳ họp thứ 26 (kỳ họp chuyên đề) Hội đồng Nhân dân tỉnh Hậu Giang khóa X, ông Đồng Văn Thanh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh yêu cầu các cấp, ngành, địa phương, đơn vị tập trung thực hiện thật tốt các nội dung sắp xếp, kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, cấp tỉnh. Nhất là lựa chọn cán bộ phải có phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, đảm bảo đủ khả năng làm việc trong môi trường mới, không để “chảy máu chất xám.”

Còn tại Cần Thơ, các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội thành phố tập trung thực hiện tốt phương châm “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, rõ kết quả” về việc sắp xếp, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.

Các cấp ủy, chính quyền tạo sự đồng thuận cao về chủ trương của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về việc sắp xếp, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, nhất là kế hoạch, lộ trình triển khai thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; đồng thời thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động chịu tác động từ quá trình này.

Ban Chỉ đạo tỉnh Hà Nam về thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn tổ chức họp phiên thứ nhất vào ngày 27/3, công bố quyết định thành lập, quy chế làm việc và thảo luận những nội dung công việc của Ban chỉ đạo trong thời gian tới.

Nhiều ý kiến cho rằng việc sắp xếp đơn vị hành chính của tỉnh cần bảo đảm nguyên tắc giảm tỷ lệ số đơn vị hành chính của tỉnh đúng quy định của Trung ương là từ 70-75%; quá trình sắp xếp đơn vị hành chính cần tính đến công tác bố trí, sử dụng cán bộ cơ sở sau này, bảo đảm đáp ứng yêu cầu công việc...

Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến nhân dân dự thảo Luật Cán bộ, công chức (sửa đổi). Theo đó, dự thảo Luật sửa đổi các quy định liên quan đến cán bộ, công chức khi tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, gồm cấp tỉnh và cấp cơ sở; đã bỏ một chương về cán bộ, công chức cấp xã trong Luật Cán bộ, công chức hiện hành.

Từ đó, dự thảo Luật thống nhất quản lý đội ngũ cán bộ, công chức từ Trung ương đến địa phương, không phân biệt cán bộ, công chức cấp xã với cán bộ, công chức cấp Trung ương, cấp tỉnh, bảo đảm thực hiện đúng chủ trương của Đảng về liên thông trong công tác cán bộ...

Hội nghị toàn quốc về công tác bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị diễn ra ngày 25/3, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng đã đề nghị các đại biểu tập trung nghiên cứu, thảo luận hoàn thiện thể chế về bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thống nhất trong toàn hệ thống chính trị; xây dựng nội dung chương trình, tài liệu đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức phù hợp với chủ trương về tiếp tục sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy và công tác cán bộ của Đảng.

Hoạt động hiệu lực, hiệu quả

Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết từ ngày 26/3, Cục chính thức vận hành trang thông tin mới cung cấp dịch vụ công về cấp, đổi giấy phép lái xe tại địa chỉ:https://dvc-gplx.csgt.bocongan.gov.vn.

Người dân có nhu cầu cấp, đổi giấy phép lái xe sẽ truy cập vào trang thông tin điện tử mới này.

Đơn vị chức năng thuộc Bộ Công an đã tăng năng lực xử lý hồ sơ một ngày từ 3.000 hồ sơ lên 10.000 hồ sơ cấp, đổi giấy phép lái xe.

Cục Cảnh sát giao thông khuyến cáo người dân nên thực hiện cấp, đổi giấy phép lái xe bằng hình thức trực tuyến, nhằm giảm thiểu thời gian đi lại và thủ tục được giải quyết nhanh chóng.

Tại Bưu điện thành phố Hải Phòng (số 5 Nguyễn Tri Phương, quận Hồng Bàng) những ngày tháng 3/2025, người dân thành phố đã dần quen với địa điểm đổi, cấp mới bằng lái xe tại đây.

2-tinh-gon-bo-may.jpg
Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hải Phòng, tiếp nhận cấp, đổi Giấy phép lái xe. (Ảnh: TTXVN phát)

Theo anh Lê Văn Tuấn (phường Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền), anh đến cấp mới bằng lái xe tại đây rất thuận tiện, không vướng mắc. Bình quân mỗi cá nhân đến đây thực hiện giao dịch trong khoảng 30 phút là hoàn thành. Người dân được hướng dẫn mọi thủ tục nhanh gọn, chuyên nghiệp.

Ngày 27/3, tại xã Tân Trạch, huyện Cần Được, Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Long An do ông Nguyễn Thanh Hải, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn có buổi tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV. Tại buổi tiếp xúc, nhiều cử tri bày tỏ quan tâm đến việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy.

Cử tri Nguyễn Thị Hồng, xã Long Trạch cho biết rất đồng tình, ủng hộ việc tinh gọn, sắp xếp bộ máy để hoạt động mạnh, hiệu lực, hiệu năng và hiệu quả.

Bà Hồng đề nghị Quốc hội quan tâm đến những đối tượng nghỉ trong đợt sắp xếp về chế độ chính sách, việc làm…, vì những người này phần lớn trước đây là công chức, viên chức, không có ruộng, vườn, chủ yếu sống bằng tiền lương.

Cử tri cũng được Đoàn đại biểu Quốc hội Long An thông tin thời gian diễn ra Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV. Đây là kỳ họp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng để xem xét, quyết định nhiều vấn đề cấp bách, phục vụ cuộc cách mạng sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy.

Hoàn thiện cơ sở pháp lý

Tại Kỳ họp bất thường lần thứ 9 của Quốc hội vào trung tuần tháng Hai vừa qua, thảo luận ở tổ về dự án Luật Tổ chức Chính phủ (sửa đổi); dự án Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi) và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội quy định về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh đến yêu cầu hoàn thiện hệ thống pháp luật và hành chính để toàn dân thực hiện; bố trí bộ máy không chỉ để bộ máy hoạt động, mà phải phù hợp với Quốc hội, phù hợp với Chính phủ, phù hợp với các bộ, ngành, địa phương, đáp ứng yêu cầu thực tiễn...

Thực hiện Kết luận số 127-KL/TW ngày 28/2/2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về triển khai nghiên cứu, đề xuất tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội sẽ xem xét việc sửa đổi, bổ sung Hiến pháp, Luật Tổ chức chính quyền địa phương và nhiều dự án luật khác.

Ngày 28/3, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương đã chủ trì cuộc làm việc với các cơ quan của Quốc hội về việc triển khai các nội dung liên quan đến sửa đổi Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân. Qua thảo luận, các đại biểu đã đi đến thống nhất sửa đổi toàn diện Luật này.

Dự thảo Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi) mới được Bộ Nội vụ đưa ra lấy ý kiến rộng rãi nhân dân. Do quy định về đơn vị hành chính và mô hình tổ chức chính quyền địa phương tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương hiện hành đang được thiết kế theo 3 cấp (gồm cấp tỉnh, cấp huyện, xã).

3-tinh-gon-bo-may.jpg
Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi). (Ảnh: TTXVN)

Việc sửa đổi, bổ sung các quy định của Luật để thực hiện theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp sẽ tạo lập hành lang pháp lý để các cơ quan, tổ chức trong bộ máy nhà nước đi vào hoạt động theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, bảo đảm tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển mới của đất nước.

Tuần qua, Thanh tra Chính phủ đã có Tờ trình Chính phủ về dự thảo Luật Thanh tra sửa đổi; đang lấy ý kiến dự thảo Luật này. Dự thảo Luật kế thừa và đổi mới trong quá trình sắp xếp hệ thống cơ quan thanh tra theo hướng tập trung, thống nhất, tinh gọn về một đầu mối theo 2 cấp ở Trung ương và địa phương; khắc phục những bất cập, hạn chế, chồng chéo, trùng lắp trong tổ chức, hoạt động của các cơ quan thanh tra hiện nay.

Cùng với tập trung cao độ sắp xếp tinh gọn bộ máy, việc sáp nhập các đơn vị hành chính cấp tỉnh theo định hướng phương án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt để giảm số lượng, tăng quy mô đơn vị hành chính, mở rộng không gian phát triển, phát huy tối đa tiềm năng lợi thế của các địa phương.

Dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính do Bộ Nội vụ hoàn thiện gửi Bộ Tư pháp thẩm định quy định về tiêu chí sắp xếp đối với đơn vị cấp tỉnh và cấp xã theo hướng bám sát 6 tiêu chí đã được Bộ Chính trị xem xét, thống nhất.

Cụ thể bao gồm: Diện tích tự nhiên; Quy mô dân số; Tiêu chí về lịch sử, truyền thống, văn hóa, tôn giáo, dân tộc; Tiêu chí về địa kinh tế (trong đó đã bao gồm tiêu chí về vị trí địa lý, quy mô và trình độ phát triển kinh tế); Tiêu chí về địa chính trị và Tiêu chí về quốc phòng, an ninh.

Theo Hoàng Hoa (TTXVN/Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Tổng Bí thư: Quốc hội tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy lập pháp, theo hướng kiến tạo và dẫn dắt phát triển

Tổng Bí thư: Quốc hội tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy lập pháp, theo hướng kiến tạo và dẫn dắt phát triển

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946-6/1/2026), Tổng Bí thư khẳng định Quốc hội ngày càng thể hiện rõ vai trò đi trước một bước về thể chế, chủ động thể chế hóa kịp thời chủ trương, đường lối của Đảng thành pháp luật.

“Lời kêu gọi quốc dân đi bỏ phiếu” - thông điệp 80 năm đồng hành cùng dân tộc

“Lời kêu gọi quốc dân đi bỏ phiếu” - thông điệp 80 năm đồng hành cùng dân tộc

(GLO)- Sau Cách mạng tháng Tám, trong tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”, Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Đảng ta đã kịp thời đề ra chủ trương sáng suốt - tổng tuyển cử sớm. Để cuộc bầu cử thành công, Người đã ra “Lời kêu gọi quốc dân đi bỏ phiếu”, chỉ với 375 chữ nhưng chứa đựng thông điệp sâu sắc.

Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Gia Lai lần thứ I bước vào phiên làm việc thứ nhất.

Khai mạc Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Gia Lai lần thứ I

(GLO)- Sáng 6-1, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh (phường Quy Nhơn), Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 chính thức khai mạc và bước vào phiên làm việc thứ nhất. Đại hội có sự tham dự của 250 đại biểu tiêu biểu đại diện cho 668 nghìn cán bộ, hội viên, phụ nữ toàn tỉnh.

Quyết tâm hiện thực hóa khát vọng phát triển, vươn tầm

Quyết tâm hiện thực hóa khát vọng phát triển, vươn tầm

(GLO)- Năm 2025 khép lại với nhiều dấu mốc đặc biệt đối với tỉnh Gia Lai: Hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025; tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I; kiên cường vượt qua thiên tai khốc liệt.

Phường Thống Nhất kết nghĩa với Lữ đoàn Công binh 280

Phường Thống Nhất kết nghĩa với Lữ đoàn Công binh 280

(GLO)- Chiều 31-12, Đảng ủy phường Thống Nhất (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Đồng thời, phường Thống Nhất kết nghĩa với Lữ đoàn Công binh 280 và các làng dân tộc thiểu số trên địa bàn.

Binh đoàn 15 đồng hành nâng cao đời sống người dân

Binh đoàn 15 đồng hành nâng cao đời sống người dân

(GLO)- Thông qua các hoạt động dân vận, an sinh xã hội và hỗ trợ phát triển kinh tế, Binh đoàn 15 góp phần cải thiện đời sống người dân và tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa quân đội với nhân dân. Những việc làm đồng bộ này đã tạo chuyển biến tích cực tại các địa bàn đơn vị đứng chân.

Hội nghị tập huấn cho cán bộ, phóng viên báo chí tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Tập huấn công tác tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

(GLO)- Chiều 30-12, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức hội nghị tập huấn tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Hội nghị được kết hợp trực tuyến đến điểm cầu các tỉnh ủy, thành ủy trên toàn quốc.

Trung tướng Đào Tuấn Anh chủ trì Hội nghị Quân chính Quân đoàn 34 năm 2025 nhằm triển khai nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2026.

Quân đoàn 34 tổ chức Hội nghị Quân chính năm 2025

(GLO)- Sáng 30-12, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 34 tổ chức Hội nghị Quân chính nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026. Trung tướng Đào Tuấn Anh - Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân đoàn 34 chủ trì hội nghị.

Đồng chí Huỳnh Quốc Huy nhận quyết định giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai nhiệm kỳ 2025-2030 tại hội nghị chiều 30-12.

Đồng chí Huỳnh Quốc Huy giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai

(GLO)- Chiều 30-12, Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ. Theo đó, đồng chí Huỳnh Quốc Huy được Ban Bí thư điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030.

null