(GLO)- Cùng với tâm trạng phấn khởi, đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tỉnh Gia Lai (mới) cũng kỳ vọng về sự phát triển của quê hương, đất nước khi thực hiện cuộc cách mạng có ý nghĩa lịch sử- tinh gọn, sắp xếp tổ chức bộ máy, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
(GLO)- Chiều 14-5, tại TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai), Tỉnh Đoàn Gia Lai phối hợp với Tỉnh Đoàn Bình Định tổ chức hội nghị thảo luận phương án sắp xếp tổ chức, bộ máy sau khi sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh.
(GLO)- Sáng 6-5, Thị ủy An Khê (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt toàn thị xã triển khai một số nội dung về sắp xếp, tổ chức bộ máy hệ thống chính trị.
Việc triển khai tinh gọn bộ máy đang mang lại nhiều hiệu quả to lớn, cụ thể trong khuôn khổ bài viết này là hiệu quả từ đề xuất chuyển quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu (sổ đỏ) cho người dân về cấp xã của Sở TN-MT TP.HCM.
Bộ Nội vụ đang khẩn trương làm việc xuyên dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, dự kiến trước ngày 10/5 sẽ trình Chính phủ Đề án sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã của cả nước.
Một số bộ, ngành Trung ương và địa phương tổ chức hội nghị quán triệt các văn bản của Trung ương, trong đó triển khai thực hiện kế hoạch tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.
Đắk Lắk yêu cầu các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện phải khẩn trương trình đề án sắp xếp bộ máy để đồng bộ với việc công bố quyết định thành lập các Bộ, ngành Trung ương.
Theo phương án đề xuất, bộ máy của Chính phủ sau khi sắp xếp dự kiến có 22 bộ, cơ quan gồm: 17 bộ, cơ quan ngang bộ (giảm 5 bộ, cơ quan) và 5 cơ quan thuộc Chính phủ (giảm 3 cơ quan). Về tổ chức bên trong của các bộ, cơ quan, dự kiến sẽ giảm tới hơn 4.250 đầu mối.
Theo phương án đề xuất, Bộ Tài chính sẽ giữ nguyên tên sau khi hợp nhất Bộ Kế hoạch Đầu tư và Bộ Tài chính. Bộ Nội vụ giữ nguyên tên sau khi hợp nhất Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Bộ Nội vụ. Bộ Xây dựng giữ nguyên tên sau khi hợp nhất Bộ Giao thông vận tải và Bộ Xây dựng...
Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo của Chính phủ về tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW chủ trì Phiên họp lần thứ 7 của Ban Chỉ đạo.
Để tinh gọn bộ máy, ĐH Quốc gia Hà Nội sẽ thành lập một đơn vị mới theo hướng một tổ hợp bao gồm một số đơn vị nghiên cứu khoa học thành viên và trung tâm hỗ trợ, dịch vụ.
(GLO)- Thực hiện chủ trương của Trung ương, tỉnh và huyện Kbang về đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025, UBND xã Đăk Hlơ đã và đang huy động cả hệ thống chính trị từ xã đến thôn, làng triển khai thực hiện các bước chuẩn bị cho việc sáp nhập.
Bản tin hôm nay có những thông tin sau: Quy định về quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm; Chính sách giảm thuế là điểm tựa cho doanh nghiệp phục hồi tăng trưởng; Phú Thiện cần tuyển dụng 14 viên chức sự nghiệp năm 2024; Cục Quản lý thị trường tỉnh tổ chức kiểm tra các sản phẩm OCOP…
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã nhằm nhiều mục tiêu, trong đó giảm đơn vị hành chính, góp phần tinh gọn tổ chức, bộ máy, tinh giản biên chế.
(GLO)- Sau 1 năm triển khai Nghị quyết 18-NQ/TW ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả“, các địa phương, bộ, ngành, cơ quan đang tiến hành sắp xếp, tinh giản biên chế theo hướng bài bản, đồng bộ, thống nhất, đạt hiệu quả tốt hơn.
Tinh gọn bộ máy Bộ Công an là “một cuộc cách mạng về mặt tổ chức“, Trung tướng Nguyễn Ngọc Anh cho rằng, tinh gọn bộ máy như vậy phải xác định sự “hy sinh“.
Sáng 6-7, Ban Tổ chức Trung ương, Ban chỉ đạo Đề án 165 tổ chức buổi thuyết trình chủ đề “Kinh nghiệm của Singapore về xây dựng bộ máy công quyền ưu tú“ bằng hình thức trực tuyến đến các điểm cầu tại 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Tham dự buổi thuyết trình tại điểm cầu Hà Nội có đồng chí Mai Văn Chính- Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Phó Ban chỉ đạo Đề án 165 cùng đại diện lãnh đạo của các ban, bộ, ngành Trung ương.