Tinh gọn bộ máy, cải cách thể chế để kê cao 'đòn bẩy thịnh vượng'

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Theo Tổng Bí thư Tô Lâm, để kinh tế tư nhân thật sự cất cánh, phải thực hiện nhanh, quyết liệt cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy tổ chức nhà nước, cải cách thể chế, đổi mới thủ tục hành chính.

tinh-gon-bo-maydddddd.jpg
Công ty TNHH Việt Thắng JEAN mỗi năm xuất khẩu hàng triệu sản phẩm sang thị trường EU, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)

Trong bài viết “Phát triển kinh tế tư nhân - đòn bẩy cho một Việt Nam thịnh vượng” ngày 17/3, Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá tổng quát về thành tựu gần 40 năm đổi mới như sau: Từ một nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung, kém hiệu quả, với thu nhập bình quân đầu người vẻn vẹn 96 USD vào năm 1989, Việt Nam đã vươn lên mạnh mẽ, dự kiến cuối năm 2025, sẽ bước vào nhóm các quốc gia có thu nhập trung bình cao, tương đương mức trên 5.000 USD/người/năm.

Hiện tại, nước ta đang là quốc gia có thu nhập trung bình, sau khi gia nhập nhóm nước có thu nhập trung bình thấp vào năm 2009.

Tính đến cuối năm 2024, GDP (tổng sản phẩm nội địa) của nước ta đã tăng trưởng liên tục suốt 44 năm, thuộc top đầu thế giới. GDP của Việt Nam vào năm 2010 chỉ đạt 140,5 tỷ USD, chiếm 0,22% tổng GDP toàn cầu, đến năm 2021 hai con số này tương ứng là 362 tỷ USD và 3,75%.

Năm 2023, GDP của Việt Nam đạt 430 tỷ USD. GDP Việt Nam năm 2024 đạt 476,3 tỷ USD với tốc độ tăng trưởng vượt mức 7%, thu nhập bình quân đầu người đạt 4.700 USD.

Việt Nam vào năm 2010 đứng thứ 6 Đông Nam Á, thứ 17 châu Á, thứ 53 thế giới về GDP. Đến năm 2024, nước ta đứng thứ 5 ở Đông Nam Á, thứ 14 ở châu Á và thứ 33 trên thế giới.

Tổng Bí thư Tô Lâm. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Tổng Bí thư Tô Lâm. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Theo đồng chí Tổng Bí thư, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam luôn cao gấp đôi mức trung bình của các quốc gia đang phát triển, bất chấp những biến động kinh tế toàn cầu.

Từ một nền kinh tế nghèo nàn, phụ thuộc vào viện trợ quốc tế, Việt Nam đã không ngừng bứt phá mạnh mẽ để trở thành nền kinh tế lớn thứ 24 thế giới tính theo sức mua tương đương (PPP).

Những thành tựu đạt được không chỉ trong lĩnh vực kinh tế mà còn bao gồm những tiến bộ to lớn về xã hội, góp phần mang lại đời sống ngày càng ấm no, hạnh phúc cho nhân dân.

Nước ta đề ra mục tiêu chiến lược là đến năm 2030 trở thành quốc gia đang phát triển, có nền công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước phát triển, có thu nhập cao.

Các chuyên gia tính toán để đạt được mục tiêu trên thì tốc độ tăng trưởng GDP của Việt Nam không thể dưới 8% vào năm 2025 và ít nhất 10% trong các năm tiếp theo.

Còn để bắt kịp các nền kinh tế phát triển ở châu Á thì nước ta cần duy trì tốc độ tăng trưởng trung bình 9%/năm trong 20 năm liền.

Mức tăng trưởng trung bình 5-7%/năm như trong thời gian dài qua không thể giúp đất nước thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình. Do xuất phát điểm thấp, quy mô nền kinh tế không lớn nên mức tăng trưởng GDP của chúng ta phải cao hơn mức chung toàn cầu và khu vực thì mới nhanh thu hẹp được khoảng cách với các nền kinh tế khác.

Từ nay đến năm 2045 là 20 năm. Quãng thời gian tưởng dài nhưng thực ra rất ngắn nếu chỉ với mức tăng trưởng GDP hằng năm dưới 8%, thậm chí là 10%, để đưa một đất nước trăm triệu dân từ thu nhập trung bình lên thu nhập cao, từ thu nhập bình quân đầu người 4.700 USD lên 15.000 USD, nghĩa là hơn gấp 3 lần.

Hiện tại, quy mô nền kinh tế nước ta vẫn còn khiêm tốn khi so sánh với một số nước ngay trong ASEAN. GDP của Indonesia năm 2024 là 1.470 tỷ USD, Thái Lan - 548,89 tỷ USD, Singapore - 525,22 tỷ USD.

Trong khi chúng ta phát triển thì các quốc gia khác cũng không đứng yên. Tổng Bí thư từng cảnh báo: "Các nước không đợi chúng ta và ta cũng không thể nói “từ từ đợi chúng tôi với.” Nguy cơ tụt hậu, bẫy thu nhập trung bình lúc nào cũng rình rập nếu chúng ta không tìm được con đường mới, bước đi mới."

Một trong những “con đường mới, bước đi mới” là tạo mọi điều kiện cho kinh tế tư nhân phát triển, coi đó là “đòn bẩy cho một Việt Nam thịnh vượng.”

Đồng chí Tổng Bí thư đánh giá kinh tế tư nhân là “đòn bẩy thịnh vượng" bởi vì thực tế đã chứng minh rằng trong thời gian qua khu vực kinh tế này đã trở thành động lực quan trọng nhất để thúc đẩy tăng trưởng GDP.

Với gần một triệu doanh nghiệp, khoảng 5 triệu hộ kinh doanh cá thể, khu vực kinh tế tư nhân đóng góp khoảng 51% GDP, hơn 30% ngân sách nhà nước, tạo ra hơn 40 triệu việc làm, chiếm hơn 82% tổng số lao động trong nền kinh tế, đóng góp gần 60% vốn đầu tư toàn xã hội.

Có thể nói, kinh tế tư nhân trở thành một trong những trụ cột quan trọng hàng đầu của nền kinh tế của Việt Nam.Năng suất lao động là yếu tố quyết định đến tốc độ tăng trưởng GDP.

Chỉ số này của nước ta vốn rất thấp so với mức trung bình của thế giới. Báo cáo năm 2020 của Tổ chức Năng suất châu Á (APO) cho biết, năng suất lao động ở Việt Nam tụt hậu so với Nhật Bản 60 năm, Malaysia 40 năm và Thái Lan 10 năm.

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng chủ trì Phiên họp thứ nhất Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án Phát triển kinh tế tư nhân. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng chủ trì Phiên họp thứ nhất Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án Phát triển kinh tế tư nhân. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Năm 2022, mỗi lao động Việt tạo ra 188 triệu đồng/người, chỉ bằng 11,4% mức năng suất lao động của Singapore; 35,4% của Malaysia; 64,8% của Thái Lan và 79% của Indonesia.

Sau 3 năm không đạt mục tiêu, vào năm 2024 tốc độ tăng năng suất lao động xã hội của Việt Nam đã vượt kế hoạch đề ra, tăng 7,09%. Năng suất lao động của toàn nền kinh tế nước ta năm 2024 đạt 221,9 triệu đồng/lao động (tương đương 9.182 USD, tăng 726 USD so với năm 2023).

Không thể phủ nhận đóng góp to lớn của kinh tế tư nhân trong việc nâng cao năng suất lao động, tăng sức cạnh tranh quốc gia.

Theo lời đồng chí Tổng Bí thư, bên cạnh những hạn chế nội tại, các doanh nghiệp tư nhân còn gặp nhiều rào cản trong tiếp cận nguồn lực, đặc biệt là vốn tín dụng, đất đai, tài nguyên và nhân lực chất lượng cao; hệ thống pháp luật còn nhiều bất cập, chồng chéo, môi trường kinh doanh nhiều trở ngại, thủ tục hành chính phức tạp, tốn nhiều thời gian, chi phí và tiềm ẩn rủi ro.

Trong nhiều trường hợp quyền tự do kinh doanh và quyền tài sản vẫn bị xâm hại do một số cán bộ công chức khi thực thi công vụ đã tỏ ra yếu kém hoặc lạm quyền; vẫn tồn tại những chi phí không chính thức, tạo ra gánh nặng vô hình đối với doanh nghiệp tư nhân, làm giảm hiệu quả sản xuất kinh doanh và gây tâm lý e ngại khi mở rộng đầu tư.

Những bất cập của hệ thống thể chế, chính sách kinh tế và môi trường kinh doanh là điểm nghẽn kìm hãm tốc độ tăng trưởng của khu vực kinh tế tư nhân, khiến tỷ trọng đóng góp của khu vực này trong GDP gần như không thay đổi trong hơn một thập kỷ qua.

Nhìn rộng ra, đây cũng là nguyên nhân cản trở nền kinh tế nâng cao giá trị gia tăng, thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình, làm chậm tiến trình đưa Việt Nam trở thành quốc gia phát triển có thu nhập cao vào năm 2045.

Để kinh tế tư nhân thật sự cất cánh, phát huy tối đa tiềm năng thì chúng ta phải thực hiện nhanh và quyết liệt cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy tổ chức nhà nước, cải cách thể chế quản lý, đổi mới thủ tục hành chính, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho địa phương, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi.

Cụ thể, Nhà nước phải có phương thức quản lý phù hợp với cơ chế thị trường, bảo đảm quyền tự do kinh doanh, quyền sở hữu tài sản và quyền cạnh tranh bình đẳng của kinh tế tư nhân; xóa bỏ mọi rào cản, minh bạch hóa chính sách, loại bỏ lợi ích nhóm trong hoạch định chính sách và phân bổ nguồn lực, không phân biệt đối xử giữa khu vực kinh tế tư nhân với doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp đầu tư nước ngoài trong mọi chính sách.

Tổng Bí thư Tô Lâm kết luận: Phải cải cách thể chế, kiến tạo nền hành chính "phục vụ doanh nghiệp-phụng sự đất nước" - quyết liệt cải cách thể chế trên cơ sở đổi mới tư duy về nền hành chính hướng đến phục vụ người dân, doanh nghiệp; quyết đoán trong cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, đẩy nhanh quá trình số hóa và ứng dụng công nghệ trong quản lý nhà nước nhằm giảm thời gian, chi phí tuân thủ, chi phí không chính thức; thiết lập cơ chế đối thoại, phản biện hiệu quả để cộng đồng doanh nghiệp tư nhân tham gia góp ý vào quá trình hoạch định chính sách kinh tế, đảm bảo tính thực tiễn và khả thi cao. Phấn đấu trong vòng 3 năm tới, môi trường kinh doanh của Việt Nam nằm trong Top 3 ASEAN.

Theo Trần Quang Vinh (TTXVN/Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên (thứ 2 từ trái sang) và đoàn công tác thăm, tặng quà ông Đinh Bri (bệnh binh, làng Nak, thị trấn Kbang). Ảnh: Quang Tấn

Trọn nghĩa, vẹn tình với người có công

(GLO)- Nhân kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng tỉnh Gia Lai (17/3/1975-17/3/2025), Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc trong tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm tưởng nhớ, tri ân các anh hùng liệt sĩ, gia đình chính sách, người có công với cách mạng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch thăm, tặng quà tri ân gia đình các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch thăm, tặng quà tri ân gia đình các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh

(GLO)- Nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng tỉnh Gia Lai (17/3/1975-17/3/2025), đoàn công tác do Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà tri ân gia đình các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh tại các tỉnh Kon Tum, Quảng Ngãi, Bình Định.

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên thăm, tặng quà tri ân các gia đình có công với cách mạng tại huyện Kbang

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên thăm, tặng quà tri ân các gia đình có công với cách mạng tại huyện Kbang

(GLO)- Nhân kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng tỉnh Gia Lai (17/3/1975-17/3/2025), chiều 13-3, đoàn công tác do Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà tri ân các gia đình có công với cách mạng trên địa bàn huyện Kbang.

Sôi nổi thao trường huấn luyện

Sôi nổi thao trường huấn luyện

(GLO)- Sau khi tiếp nhận chiến sĩ mới, các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh đã nhanh chóng kiện toàn, ổn định tổ chức, biên chế, vũ khí trang bị để tiến hành các chương trình huấn luyện sát thực tế, đúng đủ nội dung.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn thăm, tặng quà tri ân gia đình người có công với cách mạng tại huyện Kông Chro

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn thăm, tặng quà tri ân gia đình người có công với cách mạng tại huyện Kông Chro

(GLO)- Sáng 12-3, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai Châu Ngọc Tuấn đã đến thăm, tặng quà tri ân các cá nhân và gia đình người có công với cách mạng đang sinh sống tại huyện Kông Chro nhân kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng tỉnh Gia Lai (17/3/1975-17/3/2025).

Các đại biểu thực hiện gắn biển công trình Trạm 500 kV mở rộng-Nhà máy Thủy điện Ia Ly chào mừng Đại hội Đảng bộ Công ty Thủy điện Ia Ly. Ảnh: Văn Đông

Công ty Thủy điện Ia Ly: Chuyển biến tích cực từ “Chi bộ bốn tốt”

(GLO)- Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Công ty Thủy điện Ia Ly đạt được những thành tựu đáng ghi nhận, nhất là việc xây dựng các “Chi bộ bốn tốt”. Đây là yếu tố then chốt góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh và khẳng định vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng trong doanh nghiệp.

Gia Lai: Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thăm, tặng quà tại huyện Chư Păh

Gia Lai: Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thăm, tặng quà tại huyện Chư Păh

(GLO)- Chiều 11-3, nhân kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng tỉnh Gia Lai (17/3/1975-17/3/2025), đoàn công tác của tỉnh do Đại tá Lê Kim Giàu-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà 6 gia đình chính sách tại huyện Chư Păh.

Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai thăm, tặng quà gia đình chính sách, người có công

Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai thăm, tặng quà gia đình chính sách, người có công

(GLO)- Sáng 11-3, đoàn công tác của tỉnh Gia Lai do bà Siu Hương-Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, người có công tiêu biểu đang sinh sống tại huyện Đức Cơ nhân kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng tỉnh (17/3/1975-17/3/2025).