Gia Lai: Không để gián đoạn giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp khi sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 4-3, UBND tỉnh Gia Lai có công văn yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung triển khai thực hiện Công văn số 219/TTg-KSTT ngày 27-2-2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) cho người dân, doanh nghiệp khi sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương rà soát, tham mưu cấp có thẩm quyền kịp thời xây dựng, ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật để sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật có quy định TTHC cần điều chỉnh do tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn mới.

z6363284084660-073da113b8427de341b417d18e3ee004.jpg
Kỳ họp thứ 25 (chuyên đề) HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII diễn ra vào sáng 1-3 đã quyết định nhiều nội dung quan trọng, trong đó có việc sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Đ.T

Trong thời gian chờ sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật, các cơ quan, đơn vị, người có thẩm quyền tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn thực hiện TTHC để hướng dẫn và tổ chức triển khai thực hiện TTHC bảo đảm liên tục, thông suốt, hiệu quả, không bị gián đoạn.

Trên cơ sở quyết định công bố TTHC của bộ, ngành và quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của các cơ quan, đơn vị sau khi sắp xếp tinh gọn, các sở, ban, ngành thực hiện ngay việc rà soát, tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh công bố lại danh mục TTHC và toàn bộ quy trình nội bộ giải quyết TTHC nhằm đảm bảo quy trình tiếp nhận, xử lý và trả kết quả cho công dân, tổ chức trong giải quyết TTHC được thông suốt, hiệu quả.

Bên cạnh đó, các sở, ban, ngành chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện điều chỉnh các nội dung TTHC đã công bố trên hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh, đảm bảo việc vận hành hệ thống không bị gián đoạn. Thực hiện thông báo công khai thông tin các nội dung khi có quyết định công bố, phê duyệt của Chủ tịch UBND tỉnh.

z6374918942244-a00514c69194c7a1363c78fce9c9b8cd.jpg
UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu các sở, ngành, địa phương không để gián đoạn giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp khi sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy. Ảnh: Mộc Trà

Việc tiếp nhận, giải quyết TTHC được thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 5 và khoản 1, khoản 2 Điều 10 Nghị quyết số 190/2025/QH15. Đối với các TTHC thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh và cơ quan ngành dọc của Trung ương đóng tại địa phương thì các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức tiếp nhận, giải quyết TTHC theo hướng dẫn của các bộ, cơ quan tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn sau khi sắp xếp bộ máy, bảo đảm duy trì sự ổn định, liên tục, thông suốt, hiệu quả.

Mặt khác, tổ chức kiện toàn bộ phận một cửa các cấp và triển khai theo hướng lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm; đẩy mạnh việc tiếp nhận TTHC không phụ thuộc vào địa giới hành chính trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin; thực hiện nghiêm việc số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC trong quá trình tiếp nhận, xử lý tại bộ phận một cửa; kịp thời sửa đổi, ban hành mã định danh của cơ quan, đơn vị trực thuộc theo hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ; đồng bộ, cập nhật trên Trục liên thông văn bản quốc gia, Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC.

Tại Công văn này, UBND tỉnh yêu cầu Công an tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Giao thông vận tải (sau khi sắp xếp, tinh gọn bộ máy là Sở Xây dựng), Sở Lao động-Thương binh và Xã hội (sau khi sắp xếp, tinh gọn bộ máy là Sở Y tế) chủ động việc chuyển chức năng, nhiệm vụ hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, số hóa hồ sơ, trả kết quả trong lĩnh vực cấp phiếu lý lịch tư pháp; cấp/cấp đổi/cấp lại giấy phép lái xe; cấp/gia hạn/thay đổi giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy tự nguyện theo hướng tạo thuận lợi, đảm bảo tính kịp thời, có lộ trình, có kế hoạch hiệu quả và không gián đoạn, ảnh hưởng đến nhu cầu thực hiện TTHC của tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh.

z6298481358674-8a0c646c7a14059da9cd1406c14b4c6c.jpg
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Gia Lai. Ảnh: M.T

Các sở, ban, ngành của tỉnh, các cơ quan ngành dọc của Trung ương đóng tại địa phương chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh tham mưu trình UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh, bố trí, sắp xếp nhân sự được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Đồng thời, Trung tâm Phục vụ hành chính tỉnh công bố trí quầy làm việc của các cơ quan, đơn vị đảm bảo tương xứng với chức năng, nhiệm vụ được giao và số lượng hồ sơ phát sinh theo hướng tinh gọn, hiệu quả.

Sở Thông tin và Truyền thông (sau khi sắp xếp, tinh gọn bộ máy là Sở Khoa học và Công nghệ), Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với VNPT Gia Lai chủ động điều chỉnh hoặc nâng cấp hệ thống thông tin giải quyết TTHC theo thẩm quyền, bảo đảm tính kế thừa về thông tin, dữ liệu, an toàn, an ninh và việc tiếp nhận, giải quyết TTHC liên tục, thông suốt, hiệu quả, không bị gián đoạn.

Các sở, ban, ngành của tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông (sau khi sắp xếp, tinh gọn bộ máy là Sở Khoa học và Công nghệ), Văn phòng UBND tỉnh, VNPT Gia Lai khẩn trương hoàn thiện quy trình nội bộ, quy trình điện tử đối với việc giải quyết từng TTHC theo sự thay đổi của quy định TTHC khi sắp xếp tổ chức bộ máy; điều chỉnh mã số hồ sơ giải quyết TTHC theo bộ mã của bộ, cơ quan, đơn vị mới; sử dụng thống nhất tên miền hệ thống theo quy định. Cùng với đó, cập nhật các danh mục dữ liệu dùng chung của Cổng Dịch vụ công quốc gia và trên hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh.

Sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 20/2020/QĐ-TTg ngày 22-7-2020, Bộ Khoa học và Công nghệ có hướng dẫn thì các cơ quan, đơn vị, địa phương công bố, cập nhật mã định danh cơ quan, tổ chức tránh làm gián đoạn kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan, địa phương.

UBND tỉnh giao Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc việc triển khai các nhiệm vụ liên quan đến thực hiện TTHC cho người dân, doanh nghiệp sau khi sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy; kịp thời tổng hợp, báo cáo và tham mưu UBND tỉnh theo quy định.

Có thể bạn quan tâm

Cấp sổ đỏ lần đầu ngay tại xã, phường: Bước đột phá trong cải cách hành chính

Cấp sổ đỏ lần đầu ngay tại xã, phường: Bước đột phá trong cải cách hành chính

(GLO)- Từ ngày 1-7, UBND cấp xã sẽ thực hiện cấp sổ đỏ lần đầu cho cá nhân, hộ gia đình. Đây được xem là bước đột phá trong cải cách hành chính. Không chỉ là sự nỗ lực nhằm cụ thể hóa chủ trương xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp, quy định này còn thể hiện rõ nét mục tiêu “vì dân phục vụ”.

Kbang: Nam thanh niên đuối nước khi đi tắm tại lòng hồ

Gia Lai: Tìm thấy thi thể nam thanh niên đuối nước tại lòng hồ Thủy điện An Khê-Ka Nak

(GLO)- Thiếu tá Phùng Văn-Phó Trưởng Công an xã Kbang (tỉnh Gia Lai) cho biết: Khoảng 7 giờ 40 phút ngày 10-7, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực An Khê và Công an xã Kbang đã vớt được thi thể em L.Đ.T. (SN 2007, trú tại tổ 3, xã Kbang) bị đuối nước tại khu vực lòng hồ Thủy điện An Khê-Ka Nak.

Giải tỏa nỗi lo tự sản tự tiêu

Giải tỏa nỗi lo tự sản tự tiêu

(GLO)- Gần đây, hàng loạt vụ hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ bị phanh phui và xử lý. Tuy nhiên, củng cố niềm tin người tiêu dùng vào hàng hóa và sản phẩm, dịch vụ hiện nay vẫn là thách thức rất lớn.  

Báo Bình Định chuyển giao dữ liệu sang Báo Gia Lai

Báo Bình Định chuyển giao dữ liệu sang Báo Gia Lai

(GLO)- Ngày 1-7, thực hiện chủ trương sáp nhập giữa tỉnh Gia Lai và tỉnh Bình Định thành tỉnh Gia Lai, Báo Gia Lai và Báo Bình Định cũng chính thức về chung một nhà, là cơ quan của Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam tỉnh Gia Lai, là tiếng nói của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Gia Lai.

Thời khắc lịch sử đưa tỉnh Gia Lai bước vào hành trình phát triển mới

Thời khắc lịch sử đưa tỉnh Gia Lai bước vào hành trình phát triển mới

Hôm nay, ngày 1.7.2025, tỉnh Gia Lai (hợp nhất từ tỉnh Bình Định và Gia Lai (cũ)) chính thức hoạt động theo Nghị quyết số 202/2025/QH15 ngày 12.6.2025 của Quốc hội. Đồng chí Hồ Quốc Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai, đã có cuộc trò chuyện cởi mở với phóng viên Báo Gia Lai nhân sự kiện đặc biệt này.

Chung tay tiếp sức cho học sinh vùng khó

Chung tay tiếp sức cho học sinh vùng khó

(GLO)- Suốt 36 năm qua, Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học và THCS Nguyễn Khuyến (xã Chư Krey, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai) vẫn ngày ngày bền bỉ thắp sáng tri thức cho con em đồng bào các dân tộc thiểu số. Nhiều thế hệ học trò vùng khó trưởng thành, vươn lên bằng con chữ và tri thức.

Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã sẵn sàng cho ngày 1.7

Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã sẵn sàng cho ngày 1.7

Ngày 1.7, chính quyền hai cấp của tỉnh Gia Lai (mới) chính thức đi vào hoạt động. Cùng với đó, 58 xã, phường mới trên địa bàn tại tỉnh Bình Ðịnh hiện nay sẽ vận hành Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã - nơi được kỳ vọng trở thành bộ mặt hành chính, điểm tựa tin cậy cho người dân và doanh nghiệp tiếp cận dịch vụ công hiện đại, thuận tiện, hiệu quả.
Khai mở tư duy cải cách, phục vụ

Khai mở tư duy cải cách, phục vụ

Giai đoạn 2020 - 2025 ghi dấu bước chuyển mình của công tác cải cách hành chính tại Bình Ðịnh. Với quyết tâm chính trị cao, sự chỉ đạo đồng bộ, tỉnh không chỉ nâng cao hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp mà còn tạo dựng môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội toàn diện và bền vững.
Kỳ vọng từ mô hình “phi địa giới”

Kỳ vọng từ mô hình “phi địa giới”

Chiều 25.6, tại nhiều xã, phường trên địa bàn hai tỉnh Bình Ðịnh và Gia Lai, một cuộc vận hành thử mô hình chính quyền số 2 cấp đã đồng loạt diễn ra. Ðây là bước chuyển quan trọng để thích ứng với yêu cầu mới sau sáp nhập, khi không gian hành chính được mở rộng và việc giải quyết thủ tục hành chính không còn bị giới hạn bởi ranh giới địa lý.
Thư Tòa soạn

Thư Tòa soạn

(GLO)- Cùng với việc sáp nhập tỉnh, từ ngày 1-7, Báo Gia Lai hợp nhất với Báo Bình Định thành Báo Gia Lai mới.

null