Dấu mốc lập pháp, khát vọng phát triển

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Hôm nay, 5-5, kỳ họp thứ 9 Quốc hội (QH) khóa XV - kỳ họp mang tính bản lề, cách mạng, được nhân dân cả nước mong đợi - chính thức khai mạc tại Hà Nội.

Không chỉ là kỳ họp thường kỳ, kỳ họp lần này còn cụ thể hóa những chủ trương, định hướng lớn của Đảng - mà gần nhất là Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Trong đó, bao gồm những vấn đề liên quan tinh gọn bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính, đổi mới hệ thống chính trị, nâng cao năng lực quản trị quốc gia...

Không khí Hội trường Diên Hồng chắc hẳn sẽ rất sôi nổi, trách nhiệm khi ngay trong ngày làm việc đầu tiên, QH sẽ cho ý kiến về sửa đổi Hiến pháp - đạo luật gốc của quốc gia, văn bản chính trị - pháp lý cao nhất, phản ánh ý chí, nguyện vọng, khát vọng của toàn dân tộc. Đây là tín hiệu mạnh mẽ của một tinh thần trách nhiệm cao, chủ động ứng phó với những thách thức mới.

Hiến pháp sửa đổi lần này được kỳ vọng sẽ bổ sung các quy định để tiếp tục tinh gọn, nâng cao hiệu quả bộ máy; phân quyền, phân cấp mạnh mẽ; phòng chống tham nhũng, tiêu cực; phát huy dân chủ... Để có một bản Hiến pháp như kỳ vọng, QH cần phát huy tinh thần "ý Đảng, lòng dân", huy động trí tuệ của toàn xã hội, lắng nghe ý kiến của cử tri, đồng bào trong và ngoài nước, chuyên gia, cộng đồng doanh nghiệp, giới trẻ...

Tinh thần kỳ họp lần này là tinh thần cải cách, đổi mới - như Tổng Bí thư Tô Lâm nhiều lần nhấn mạnh rằng phải dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo. Đó cũng là tinh thần xuyên suốt của Nghị quyết 66/2025 của Bộ Chính trị về công tác lập pháp, với yêu cầu tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật đồng bộ, thống nhất, khả thi, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Báo chí, truyền thông những ngày qua đã phản ánh đậm nét không khí chuẩn bị cho kỳ họp thứ 9, thông qua các cuộc tiếp xúc cử tri của đại biểu QH ở khắp mọi miền đất nước. Từ vùng đồng bằng đến miền núi, từ đô thị sầm uất đến hải đảo xa xôi, đâu đâu cũng kỳ vọng về một QH đổi mới, hành động, thực chất; về những quyết sách giúp cải thiện đời sống, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, an sinh xã hội, phát triển bền vững, bảo vệ môi trường, thúc đẩy chuyển đổi số... Những kỳ vọng ấy sẽ theo chân các đại biểu vào nghị trường, trở thành mạch nguồn nuôi dưỡng mọi cuộc thảo luận, mọi quyết sách, mọi lá phiếu quan trọng.

Không khí của kỳ họp lần này càng thêm thiêng liêng, xúc động khi cả nước vừa kỷ niệm trọng thể 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Lễ diễu binh, diễu hành hùng tráng tại TP HCM đã để lại trong lòng nhân dân cả nước niềm tự hào sâu sắc, niềm tin vững chắc vào tương lai dân tộc; nhắc nhở mỗi chúng ta về trách nhiệm phải tiếp nối, phát huy những thành quả của cha ông, biến khát vọng phồn vinh, hạnh phúc thành hiện thực.

Với tinh thần "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển" và dưới ánh sáng của Nghị quyết 66/2025, kỳ họp thứ 9 sẽ là dấu mốc để QH tiếp tục đổi mới công tác lập pháp, hoàn thiện thể chế phát triển, nâng cao đời sống nhân dân, khẳng định vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.

Theo NLĐO

Có thể bạn quan tâm

Khi nỗi lo của dân được giải tỏa

Khi nỗi lo của dân được giải tỏa

(GLO)- Những ngày qua, thông tin UBND tỉnh Gia Lai đồng ý bố trí kinh phí để nghiên cứu đầu tư hệ thống tiêu thoát lũ cho vùng sản xuất nông nghiệp ở khu phố 3 và khu phố 5 (phường Quy Nhơn Đông) đã nhận được sự đồng tình của người dân địa phương.

“Hung thần” xe đạp điện độ chế: Đừng để bất an nối dài bi kịch.

“Hung thần” xe đạp điện độ chế: Đừng để bất an nối dài bi kịch

(GLO)- Sự kiện hàng loạt học sinh ở Gia Lai sử dụng xe đạp điện độ chế bị xử lý hay những vụ tai nạn thương tâm liên quan đến loại phương tiện này tiếp tục gióng lên hồi chuông nhức nhối: Những chiếc “xe đạp” nhưng sở hữu sức mạnh của “hung thần” đang được tiếp tay bởi sự thờ ơ của người lớn.

Không thể để thủ tục hành chính thành rào cản của phát triển.

Không thể để thủ tục hành chính thành rào cản của phát triển

(GLO)- Theo thông tin tại phiên họp Chính phủ thường kỳ đầu tiên của nhiệm kỳ khóa XVI vào chiều 4-5, với 8 nghị quyết và những con số “biết nói” từ chiến dịch cắt giảm thủ tục hành chính thần tốc, Chính phủ thể hiện quyết tâm quét sạch những “hòn đá tảng” ngáng chân sự phát triển của đất nước.

Đơn giản hóa điều kiện kinh doanh giúp kinh tế tư nhân phát triển

Đơn giản hóa điều kiện kinh doanh giúp kinh tế tư nhân phát triển

(GLO)- Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ ngày 4-5, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu phải “cắt giảm 100% điều kiện kinh doanh không cần thiết” - xem đây là một trong những giải pháp khuyến khích doanh nghiệp phát triển, trong bối cảnh nền kinh tế đang cần một "cú hích" mới, đặc biệt từ khu vực tư nhân.

Khi Thủ tướng 'điểm huyệt' du lịch

Khi Thủ tướng 'điểm huyệt' du lịch

"Cần suy nghĩ nghiêm túc để tránh tình trạng khách quốc tế đến nhưng phần lớn nguồn thu lại thuộc về các đối tác nước ngoài" là chỉ đạo cực kỳ "đúng và trúng" của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng để đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

null