Dân đồng tình ủng hộ, sao cán bộ lại tâm tư?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)-Đó là câu hỏi mà Tổng Bí thư Tô Lâm đặt ra tại buổi làm việc với Đảng ủy MTTQ Việt Nam và các đoàn thể Trung ương vào sáng 23-6 khi có một bộ phận cán bộ băn khoăn, day dứt vì thực hiện sắp xếp các tổ chức Mặt trận, đoàn thể nói riêng và sắp xếp, sáp nhập bộ máy hệ thống chính trị nói chung.

Đặc biệt là việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp tỉnh và cấp xã, bỏ cấp huyện, xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp.

Chỉ còn chưa đầy 1 tuần nữa, từ ngày 1-7, mô hình chính quyền 2 cấp đi vào hoạt động chính thức trong cả nước. Cùng với đó là hệ thống chính trị cấp huyện sẽ chấm dứt hoạt động, chức năng, nhiệm vụ một phần chuyển về tỉnh, phần lớn chuyển về cho cấp xã để chính quyền gần dân, hiểu dân, giải quyết công việc nhanh gọn, tránh phiền hà, nhũng nhiễu; chấm dứt kiểu một việc nhiều người làm, chồng chéo, lãng phí thời gian công sức, để bộ máy hoạt động ngày càng hiệu năng, hiệu quả.

Có thể khẳng định, chủ trương sắp xếp tinh gọn bộ máy là một cuộc cách mạng mang tính lịch sử. Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, người Việt Nam đã biết “rũ bùn đứng dậy” làm người tự do, cởi bỏ cái nhục mất nước. Giờ đây, 50 năm sau ngày thống nhất, dù không còn phải khổ sở vì đói nghèo, nhưng chúng ta lại có nguy cơ rơi vào “bẫy thu nhập trung bình”. Muốn thoát ra khỏi cái bẫy tai hại đó, kinh tế phải duy trì mức tăng trưởng 2 con số liên tục trong nhiều năm.

Lịch sử không cho phép chúng ta lưỡng lự, “núi xương sông máu” của dân tộc không cho phép chúng ta chùn bước. Đất nước cần lắm bản lĩnh của người cầm lái. Đổi mới là con đường duy nhất đúng để đất nước có thêm động lực mới, không gian phát triển mới với dư địa tăng trưởng lớn hơn, bền vững hơn.

Mà đầu tiên là phải bắt đầu từ cải cách bộ máy hành chính cồng kềnh, chồng chéo chức năng nhiệm vụ, hao tổn ngân sách; hướng đến một bộ máy quản trị đất nước tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; nguồn lực quốc gia được sử dụng đúng nơi đúng chỗ, trở thành động lực phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Cuộc cách mạng ấy đang được toàn Đảng quyết tâm thực hiện, toàn dân đồng tình ủng hộ, lẽ nào “một bộ phận cán bộ lại tâm tư”? “Tâm tư” là cách nói nhẹ nhàng, là cách nhắc khéo của Tổng Bí thư Tô Lâm với những người còn lăn tăn, còn luyến tiếc bao năm trong tấm áo công chức, cán bộ Mặt trận, đoàn thể, tuy lương không cao nhưng an nhàn.

Là người đứng đầu Đảng ta, tổng chỉ huy của cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy, Tổng Bí thư Tô Lâm không thể chấp nhận tình trạng này. Những thay đổi theo hướng tinh gọn cơ quan MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội, hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ nói riêng và tinh gọn các đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã nói chung là việc làm mang tính cải cách, đột phá, không thể không thực hiện. Ai chần chừ, thậm chí cản trở là có lỗi với dân, với cơ hội đổi thay của đất nước.

Liên tục những chuyến làm việc với các tỉnh trong diện sáp nhập như Bình Định-Gia Lai, Quảng Ngãi-Kon Tum, TP. Hồ Chí Minh-Bình Dương-Bà Rịa-Vũng Tàu… và mới đây hôm 23-6 là Ninh Bình-Hà Nam và Nam Định, Tổng Bí thư liên tục yêu cầu lãnh đạo các địa phương quán triệt sâu sắc quan điểm, mục tiêu, ý nghĩa của việc sáp nhập, không đơn thuần là điều chỉnh địa giới, mà là mở rộng không gian kinh tế, phân công, phân cấp, phân bổ nguồn lực phát triển hợp lý; là để xây dựng mô hình chính quyền địa phương tiên tiến, vận hành theo nguyên tắc tập trung-linh hoạt-hiệu quả, giảm mạnh đầu mối trung gian, tiết kiệm chi phí công, đồng thời tăng tính tự chủ, sáng tạo ở cấp cơ sở.

Đất nước đang đứng trước vận hội mới, song cũng đối diện với không ít khó khăn, thách thức. Lúc này cần nhất là tinh thần đoàn kết, gương mẫu, nhất là trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo.

Phải xem đất nước là quê hương để thấy rằng, cần phải nghĩ suy và hành động vì mục tiêu cao cả xây dựng bộ máy điều hành tinh gọn mà hiệu quả. Cần phải thống nhất nhận thức, tư tưởng; phải vượt lên chính mình, hy sinh lợi ích cá nhân vì lợi ích chung; phải vượt qua tâm lý địa phương, vùng miền để hướng tới tư duy, tầm nhìn rộng lớn hơn cho sự phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Có thể bạn quan tâm

Khi dân số già đi

Khi dân số già đi

Từ năm 2024, dân số nước ta đã đạt hơn 101 triệu người, chất lượng dân số, chỉ số phát triển con người (HDI) không ngừng tăng lên; tuổi thọ bình quân người VN ngày càng được nâng cao. Tuy nhiên, thực trạng dân số VN cũng đã phát sinh những vấn đề phải kịp thời giải quyết.

Bản lĩnh chính trị và năng lực tư duy lý luận

Bản lĩnh chính trị và năng lực tư duy lý luận

Tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, khó lường, các yếu tố toàn cầu hóa, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học-công nghệ, đặc biệt là chuyển đổi số, đang đặt ra nhiều thách thức mới đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh chính trị quốc gia.

Thưởng và thuế

Thưởng và thuế

Ngỡ chẳng liên quan nhưng mấy năm gần đây, cứ đến gần Tết Nguyên đán thì câu chuyện thưởng và thuế lại là đề tài được quan tâm nhiều nhất.

Di sản văn hóa truyền thống của đồng bào H’re (tỉnh Gia Lai) được bảo tồn, phát huy giá trị. Ảnh: Ngọc Nhuận

Ứng dụng tâm lý học hành vi trong công tác dân tộc

(GLO)- Một già làng vùng cao nói với cán bộ trẻ: “Muốn dân tin đừng chỉ nói cho dân nghe, hãy nghe cho dân nói”. Câu nói giản dị mà chứa đựng cả triết lý sâu xa của tâm lý học hành vi: Không phải bằng mệnh lệnh mà bằng sự thấu hiểu, không phải thay đổi dân mà là thay đổi cách chúng ta tiếp cận dân.

Minh bạch giá điện

Minh bạch giá điện

Bỏ độc quyền, giá điện có thể sẽ cao hơn hiện nay. Thế nhưng vì sao người dân, doanh nghiệp - những người luôn mong giá điện rẻ, vẫn một lòng đề nghị xóa bỏ độc quyền điện? Bởi điều quan trọng nhất đối với họ không hẳn là giá cao hay thấp mà là sự minh bạch.

Tấm lá chắn

Tấm lá chắn

"Bắt cóc online" - một cụm từ rất mới mẻ xuất hiện gần đây nhưng lại là nỗi ám ảnh của bao bậc cha mẹ về sự nguy hiểm, mất mát và tàn bạo.

Những nữ tướng trên thương trường

Những nữ tướng trên thương trường

Không quá ồn ào nhưng các nữ doanh nhân VN thực sự là các nữ tướng trên thương trường. Thành tựu của họ không chỉ phát triển doanh nghiệp mà còn thay đổi cục diện thị trường, đóng góp không nhỏ vào tăng trưởng kinh tế đất nước.

null