Sức hút mới từ 'du lịch doanh nhân'

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Năm 2024 sắp khép lại, ngành du lịch TPHCM đã ghi nhận những dấu ấn tích cực. Một trong những “nét son” được ngành du lịch đánh giá cao chính là sức hút từ khách đoàn, trong đó có khách du lịch kinh doanh (Business Travel).

Thuật ngữ “Business Travel” khác với MICE (du lịch kết hợp hội nghị) ở chỗ du khách là những nhà đầu tư, doanh nhân tìm kiếm thị trường mới, thực hiện giao dịch thương mại, M&A - mua bán và sáp nhập…

Vừa qua, tại Manila (Philippines), Tổ chức Giải thưởng Du lịch thế giới World Travel Awards đã vinh danh TPHCM là Điểm đến du lịch kinh doanh hàng đầu châu Á 2024 - Asia’s Leading Business Travel Destination 2024 cùng nhiều giải thưởng danh giá khác như Điểm đến lễ hội và sự kiện hàng đầu châu Á 2024 - Asia’s Leading Festival & Event Destination 2024; Cơ quan du lịch thành phố hàng đầu châu Á 2024 - Asia’s Leading City Tourist Board 2024...

Các giải thưởng trên cùng hoạt động xúc tiến, quảng bá mạnh mẽ được xem như bước đệm góp phần đưa du lịch TPHCM nói riêng, Việt Nam nói chung đến gần hơn với bạn bè quốc tế.

Qua đánh giá của các chuyên gia du lịch, nhóm khách chuyên biệt Business Travel xuất hiện ngày càng nhiều góp phần kết nối, mở ra hàng loạt cơ hội đầu tư “xuyên biên giới” cho doanh nghiệp trong nước.

Tại Hội chợ Du lịch quốc tế TPHCM và Hội chợ triển lãm quốc tế quà tặng, quà lưu niệm TPHCM diễn ra tại SECC, quận 7 vừa qua, đại diện các gian hàng ghi nhận lượng khách Business Travel tăng đáng kể. Nhóm khách này tìm hiểu kỹ về sản phẩm, đặt lịch hẹn tham quan doanh nghiệp, tìm kiếm các đơn hàng xuất khẩu qua Trung Đông, Ấn Độ, Mỹ, Nam Phi…

TPHCM “hút” được nhóm khách này nhờ vào lợi thế là trung tâm kinh tế, dịch vụ lớn của đất nước; “hub” du lịch (là định nghĩa dùng để chỉ một điểm đến tích hợp đầy đủ các yếu tố nghỉ dưỡng - du lịch - giải trí phức hợp); thuận tiện kết nối nội địa và quốc tế. Nhóm khách Business Travel đến đây có nhiều cơ hội hợp tác, làm ăn…

Ngay tại sân bay Tân Sơn Nhất hiện có 2 phòng chờ thương gia Le Saigonnais và Jasmine do SASCO vận hành, được tạp chí uy tín quốc tế về dịch vụ chuyến bay (PAX International) vinh danh phòng chờ thương gia tốt nhất châu Á năm 2021 và 2023. Jasmine là phòng chờ thương gia đầu tiên tại Việt Nam dành riêng cho hành khách tín đồ Hồi giáo, đánh dấu bước quan trọng trong ngành dịch vụ hàng không tại Việt Nam.

Về ẩm thực, TPHCM cũng là “trung tâm” của các món ăn ngon, đa dạng vùng miền, níu chân du khách. Điển hình, trong danh sách Michelin vinh danh 42 nhà hàng Việt Nam “ngon, giá phải chăng” năm nay có tới 24 nhà hàng tại TPHCM với những món đặc trưng như bánh xèo, bò kho, phở, bún bò Huế… Bên cạnh đó, TPHCM cũng thiết kế những tour du lịch riêng, có chính sách tiếp đón riêng cho du khách đoàn, trong đó có khách Business Travel.

Từ lợi thế “hub” du lịch, TPHCM đã và đang nỗ lực nhiều hơn trong việc thu hút dòng khách chi tiêu cao đến tham quan, hội họp, nghỉ dưỡng… Trong đó, tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ, nguồn nhân lực du lịch; đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; xử lý tình trạng hàng rong đeo bám, “chặt chém” du khách; tạo ra nhiều sản phẩm điểm nhấn như du lịch cộng đồng Thiềng Liềng tại huyện Cần Giờ, sản phẩm “Saigon River Sightseeing” với tàu 2 tầng phục vụ khách thưởng ngoạn thành phố về đêm trên sông Sài Gòn; một số lễ hội đặc sắc như Lễ hội Sông nước TPHCM, Hội chợ Du lịch quốc tế TPHCM…

Chính những bước đi bài bản, chuyên sâu như vậy nên ngành du lịch TPHCM năm nay đã bội thu, ước tính đón 6 triệu lượt khách quốc tế, tăng gần 20% so cùng kỳ năm 2023, tổng thu 190.000 tỷ đồng, tăng 18,8% so với cùng kỳ năm trước. Đây cũng chính là cơ sở để đặt kỳ vọng cao vào năm sau.

Theo THI HỒNG (SGGPO)

Có thể bạn quan tâm

Chiêu trò nguy hại

Chiêu trò nguy hại

Những ngày vừa qua, một cuộc tranh cãi đã diễn ra trên mạng xã hội, bắt nguồn từ nhiều ý kiến cá nhân trước một hoạt động của doanh nghiệp. Cuộc tranh cãi đã trở nên ồn ào, gây nhiều phản ứng hơn khi xuất hiện một làn sóng định hướng thông tin bằng phương pháp seeding.

Thể chế minh bạch

Thể chế minh bạch

Chính phủ sẽ phải nỗ lực nhiều hơn trong việc xây dựng thể chế, pháp luật nâng cao hiệu quả từ chi tiêu công đến hoạt động kiến tạo để doanh nghiệp phát triển.

Hiệu quả từ tinh gọn bộ máy

Hiệu quả từ tinh gọn bộ máy

Việc triển khai tinh gọn bộ máy đang mang lại nhiều hiệu quả to lớn, cụ thể trong khuôn khổ bài viết này là hiệu quả từ đề xuất chuyển quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu (sổ đỏ) cho người dân về cấp xã của Sở TN-MT TP.HCM.

Người lao động trong kỷ nguyên mới

Người lao động trong kỷ nguyên mới

Báo cáo của Tổ chức Lao động quốc tế từng chỉ ra trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, một số ngành nghề sẽ biến mất. Trong đó, những nghề có nguy cơ bị robot thay thế là công nhân nhà máy (44%), nhân viên thu ngân (40%), lái xe taxi (20%), nhân viên chăm sóc khách hàng (18%), phi công (16%)...

Để giang sơn gấm vóc mãi mãi yên bình, cường thịnh

Để giang sơn gấm vóc mãi mãi yên bình, cường thịnh

(GLO)- Nửa thế kỷ hòa bình thống nhất là nửa thế kỷ xây dựng lại non sông từ vỡ vụn chiến tranh. Vượt qua những trở lực từ bên ngoài, dám nhìn nhận những sai lầm nội tại, chúng ta tiến hành công cuộc đổi mới và đạt được những thành tựu mà 40 năm trước, nhiều người không thể hình dung.

Tự hào là người Việt Nam

Tự hào là người Việt Nam

Mỗi người Việt Nam, dù ở đâu, cũng đều tự hào mình là con dân đất Việt, tự hào về một Việt Nam đang trên đà đổi mới, phát triển. Niềm tự hào đó chính là sức mạnh nội sinh, để mỗi người có thể góp sức mình làm “rạng danh đất nước” trong kỷ nguyên mới của dân tộc.

Hòa bình cho tất cả chúng ta

Hòa bình cho tất cả chúng ta

Trong những ngày cả nước hướng về đại lễ của dân tộc, câu chuyện hào hùng được tiếp nối qua bao thế hệ, người trẻ hôm nay kể về niềm tự hào bằng ngôn ngữ thế hệ gen Z, gen Y, những video, hình ảnh, bài viết ngập sắc cờ đỏ sao vàng phủ kín mạng xã hội.

'Ngấm' bảng giá đất mới

'Ngấm' bảng giá đất mới

Gần nửa năm sau khi bảng giá đất mới có hiệu lực, nỗi lo về tác động của giá đất tăng kéo theo tiền sử dụng đất tăng đã trở thành hiện thực. Tại TP.HCM, hàng trăm người đã phải rút hồ sơ vì tiền chuyển mục đích sử dụng đất vượt quá khả năng tài chính của họ.