(GLO)- Ngày 1-4, Viettel công bố báo cáo tình hình an ninh mạng tại Việt Nam năm 2024 do Công ty An ninh mạng Viettel thuộc Tập đoàn Viettel công bố, cho thấy số cuộc tấn công mạng, lộ dữ liệu, lỗ hổng bảo mật tiếp tục tăng.
Từ hôm nay (1.1), nhiều quy định của Ngân hàng Nhà nước chính thức có hiệu lực và trong đó liên quan đến việc chuyển khoản, rút tiền từ tài khoản ngân hàng.
(GLO)- Trong 11 tháng năm 2024, cả nước mở mới thêm 1,86 triệu tài khoản chứng khoán. Trung bình mỗi tháng, thị trường gia tăng khoảng 169.000 tài khoản giao dịch cá nhân trong nước.
Sáng 9-9, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “Tham ô tài sản”, “Giả mạo trong công tác” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Trường Tiểu học và THCS Chơ Glong.
(GLO)- Theo thống kê từ Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSD), tính đến cuối tháng 6 này, nhà đầu tư cá nhân trong nước có hơn 7,98 triệu tài khoản chứng khoán, tương đương 8% dân số.
(GLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long vừa gửi đến toàn thể nhân dân tỉnh Gia Lai Lời kêu gọi toàn dân đăng ký, kích hoạt và sử dụng tài khoản định danh VNeID.
(GLO)- Hack tài khoản mạng xã hội, giả danh nhắn tin lừa đảo mượn tiền là dù không mới song vẫn nhiều người sập bẫy. Giờ đây, các đối tượng còn nâng cao chiêu trò bằng cách giả cuộc gọi video call để tạo niềm tin, dễ dàng lừa đảo.
Trước tiên là thử thách với lòng tham - thứ bản năng ghê gớm dễ xui khiến lòng người làm điều tệ hại với người khác để được phần cho mình. Tiền không phải của mình thì dù tiền tỉ hay tiền triệu tiền trăm gì cũng nên tìm cách trả lại cho người sở hữu chúng. Chuyện anh Trần Quốc Toàn ở Bảo Lộc (Lâm Đồng) đột nhiên có đến 2 tỉ “lạc trôi“ vào tài khoản mình, đã báo ngay với công an để phối hợp tìm người trả lại tiền là một hành vi đáng trân trọng.
Ở một số địa phương khu vực miền Trung, Tây Nguyên, thời gian gần đây, tội phạm công nghệ cao, lừa đảo qua mạng xuất hiện ngày càng nhiều. Nhiều khuyến cáo, cảnh báo đề phòng đã được tuyên truyền, song vẫn còn rất nhiều người nhẹ dạ bị sập bẫy những kẻ lừa đảo...
Ngành ngân hàng phấn đấu đến năm 2025, tốc độ tăng trưởng bình quân về số lượng giao dịch qua kênh điện thoại di động đạt 50%-80% và giá trị giao dịch đạt 80%-100%/năm.
Một báo cáo từ công ty an ninh mạng Hive Systems vừa hé lộ tin tặc có thể tốn bao nhiêu thời gian để tìm ra mật khẩu mà người dùng sử dụng để bảo vệ các tài khoản trực tuyến quan trọng nhất của mình.
Cơ quan điều tra thông tin Nhâm Hoàng Khang bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi tống tiền chủ một trang web cờ bạc. Tuy nhiên, với hàng loạt hành vi từng gây “bão mạng“ gần đây, bị can này có thể bị điều tra nhiều vấn đề khác.
Cơ quan CSĐT, Bộ Công an phong tỏa tiền bảo hành chất lượng công trình xây dựng cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi của các nhà thầu thi công hiện do VEC nắm giữ tổng cộng 251,777 tỷ đồng, hiện đã phong tỏa tại tài khoản của VEC.
Hiếu chiếm đoạt Facebook người khác rồi đóng giả làm phụ huynh nộp tiền học phí, để lừa nữ gia sư bằng thủ đoạn yêu cầu điền thông tin tài khoản, mã OTP vào link giả mạo ngân hàng.
Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và truyền thông cảnh báo tình trạng thuê bao di động nhận được các tin nhắn mạo danh các ngân hàng như TPBank, Sacombank, ACB, Zalopay… gửi nội dung lừa đảo nhằm chiếm đoạt tiền.
(GLO)- Giả danh cán bộ Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tỉnh Gia Lai, đối tượng Đinh Văn Thái (SN 1992, trú xã Kỳ Thượng, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) đã lợi dụng sự nhẹ dạ, cả tin của một số cán bộ, giáo viên để chiếm đoạt tiền. Đối tượng vừa bị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh truy tố về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản“.
Theo cơ quan thuế, việc các ngân hàng phải cung cấp tài khoản ngân hàng thực hiện theo luật, ngành thuế chỉ hướng dẫn và thực hiện các giải pháp hành thu, chống xói mòn thuế.