Giả nhân viên ngân hàng, hai thanh niên lừa đảo Việt kiều gần 1 tỷ đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Hai thanh niên lập nhiều tài khoản Facebook rồi giả danh nhân viên ngân hàng để tiếp cận những Việt kiều có nhu cầu vay vốn, nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Ngày 1/7, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Phước Vĩnh (25 tuổi), Trương Văn Thọ (24 tuổi), cùng quê tại thành phố Huế, tạm trú tại Lâm Đồng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng.

Hai đối tượng giả danh nhân viên ngân hàng lừa đảo Việt kiều gần 1 tỷ đồng.

Hai đối tượng giả danh nhân viên ngân hàng lừa đảo Việt kiều gần 1 tỷ đồng.

Theo điều tra ban đầu của công an, vào tháng 5, Vĩnh và Thọ lập nhiều tài khoản Facebook, giả danh nhân viên một ngân hàng để đăng bài quảng cáo hỗ trợ vay vốn. Với mác nhân viên ngân hàng, hai đối tượng tiếp cận khách hàng là người Việt đang sinh sống, làm việc tại Australia, Mỹ.

Lực lượng công an làm việc với Trần Phước Vĩnh.

Lực lượng công an làm việc với Trần Phước Vĩnh.

Khi khách hàng có nhu cầu vay tiền, Vĩnh và Thọ làm giả các thủ tục rồi yêu cầu khách nộp phí bảo hiểm khoản vay, phí khai báo thuế… vào các tài khoản ngân hàng trung gian. Sau khi nhận tiền từ khách, hai đối tượng chiếm đoạt, ngắt mọi liên lạc. Với thủ đoạn trên, từ tháng 5 đến khi bị bắt, Vĩnh và Thọ đã chiếm đoạt tiền của các Việt kiều với số tiền gần 1 tỷ đồng.

Theo cơ quan công an, năm 2021, Trần Phước Vĩnh bị cơ quan chức năng bắt giữ vì hành vi sử dụng mạng máy tính, viễn thông để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đầu năm 2025, Vĩnh chấp hành xong án tù, đến tỉnh Lâm Đồng làm việc. Đầu tháng 5, Vĩnh kết nối với Thọ để cùng thực hiện kế hoạch lừa đảo trên không gian mạng và bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Theo Lê Giang Nam (NDO)

Có thể bạn quan tâm

Khủng bố tinh thần nhà văn Gào, một phụ nữ ở xã Tây Sơn bị khởi tố điều tra.

Một phụ nữ ở xã Tây Sơn bị khởi tố để điều tra hành vi làm nhục nhà văn Gào

(GLO)- Ngày 29-9, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Gia Lai) xác nhận đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Trần Cát Tường (SN 1989, trú xã Tây Sơn) để điều tra về hành vi làm nhục người khác, sau khi xác minh đơn tố giác của bà Vũ Phương Thanh, tức nhà văn Gào.

Đi bộ vào cao tốc có bị phạt?

Đi bộ vào cao tốc có bị phạt?

(GLO)- Vụ việc 1 người phụ nữ bất ngờ băng qua cao tốc rồi bị ô tô tông tử vong đặt ra câu hỏi về trách nhiệm của các bên, trong đó có việc người đi bộ tự ý vào cao tốc sẽ bị xử lý thế nào?

Khởi tố 6 cựu giáo viên Trường Mẫu giáo Kon Pne

Khởi tố 6 cựu giáo viên Trường Mẫu giáo Kon Pne

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú với 6 cựu giáo viên của Trường Mẫu giáo Kon Pne (xã Đăk Rong) liên quan đến vụ rút 500 triệu đồng từ ngân sách nhà nước.

Cản trở phóng viên tác nghiệp có thể bị xử lý thế nào?

Cản trở phóng viên tác nghiệp có thể bị xử lý thế nào?

(GLO)- Từ ngày 26-9, hành vi cản trở trái pháp luật hoạt động nghề nghiệp của nhà báo, phóng viên có thể bị phạt từ 20-30 triệu đồng. Trường hợp đe dọa, uy hiếp tính mạng người làm báo có thể bị phạt đến 100 triệu đồng nếu chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

null