Xóa sổ tài khoản 'ngủ đông'

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Trước làn sóng gia tăng tội phạm công nghệ cao và lừa đảo tài chính qua mạng, ngành ngân hàng đang phối hợp các cơ quan liên quan tiến hành làm sạch hệ thống, trong đó có việc xóa sổ hàng chục triệu tài khoản ngân hàng nếu không xác thực danh tính, còn gọi là tài khoản “ngủ đông”.

Trước làn sóng gia tăng tội phạm công nghệ cao và lừa đảo tài chính qua mạng, ngành ngân hàng đang phối hợp các cơ quan liên quan tiến hành làm sạch hệ thống, trong đó có việc xóa sổ hàng chục triệu tài khoản ngân hàng nếu không xác thực danh tính, còn gọi là tài khoản “ngủ đông”.

Hơn 86 triệu tài khoản chưa xác thực

Theo Ngân hàng Nhà nước (NHNN), trong hơn 200 triệu tài khoản (TK) ngân hàng cá nhân đã được mở trên cả nước, chỉ mới có 113 triệu TK được đối chiếu sinh trắc học. Với TK doanh nghiệp, hiện có 711.000 TK (chiếm 55% số TK ngân hàng của tổ chức) đã được đối chiếu thông tin sinh trắc học của người đại diện hợp pháp. Từ ngày 1-7 tới, TK doanh nghiệp cũng phải xác thực sinh trắc học mới giao dịch được.

Sử dụng AI để theo dõi giao dịch khách hàng tại Nam A Bank. Ảnh: Minh Huy
Sử dụng AI để theo dõi giao dịch khách hàng tại Nam A Bank. Ảnh: Minh Huy

Như vậy, vẫn còn hơn 86 triệu TK cá nhân chưa xác định danh tính chính xác, trong số đó có rất nhiều TK “ngủ đông” do không phát sinh giao dịch trong thời gian dài, thậm chí là “tài khoản ma”, giả mạo danh tính được lập ra để thực hiện các hành vi lừa đảo, gian lận tài chính.

Để làm sạch hệ thống TK, theo kế hoạch của NHNN, từ ngày 1-9-2025, các ngân hàng thương mại (NHTM) sẽ áp dụng việc xóa các TK “ngủ đông”. Trên thực tế, một số NHTM như BIDV, Vietcombank, Agribank, Techcombank, VPBank… đã thực hiện tự động khóa thẻ hoặc đóng TK nếu TK không phát sinh giao dịch trong 1-3 năm khi số dư về 0. Nhiều NHTM cũng đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ để bảo vệ khách hàng. Mới đây, MSB đã triển khai tính năng “cảnh báo tài khoản lừa đảo” ngay trên ứng dụng MSB mBank. Hệ thống sẽ tự động hiển thị cảnh báo nếu người dùng chuyển tiền đến các TK có dấu hiệu gian lận do cơ quan chức năng xác nhận.

Với mức độ rủi ro cao, MSB sẽ chặn giao dịch hoàn toàn; nếu chỉ nghi ngờ, khách hàng sẽ được cảnh báo và tự quyết định. Trong khi đó, MB Bank đã sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để giám sát giao dịch theo thời gian thực. Hệ thống có thể phát hiện bất thường về thời gian, không gian, giá trị và thiết bị để cảnh báo khách hàng. Tương tự, chỉ sau 2 tháng triển khai tính năng cảnh báo khách hàng trước khi chuyển tiền vào TK nằm trong danh sách nghi ngờ, BIDV đã giúp hơn 40.000 khách hàng dừng chuyển tiền, ngăn chặn thiệt hại trên 160 tỷ đồng…

Theo ông Phạm Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Thanh toán (NHNN), việc xóa sổ các TK “ngủ đông” không chỉ giúp làm sạch dữ liệu, mà còn tạo dựng niềm tin cho khách hàng, nhất là trong bối cảnh tội phạm công nghệ cao ngày càng tinh vi. “NHNN đang xây dựng kho dữ liệu tập trung về các TK, thẻ, ví điện tử… có dấu hiệu gian lận, với sự phối hợp từ các tổ chức tín dụng. Kho dữ liệu này hiện đã có hơn 350.000 TK bị nghi ngờ lừa đảo, đóng vai trò quan trọng trong việc cảnh báo và ngăn chặn giao dịch đáng ngờ”, ông Tuấn thông tin.

“Cuộc chiến” vẫn tiếp diễn

Trên thực tế, dù ngành ngân hàng đã và đang triển khai nhiều biện pháp để làm sạch hệ thống, song các hình thức lừa đảo tinh vi tiếp tục biến tướng. Vừa qua, Công an tỉnh Thái Bình triệt phá đường dây đánh bạc 1.000 tỷ đồng và phát hiện các đối tượng đã dùng AI tạo những đoạn video sinh trắc học giả mạo để qua mặt ngân hàng. Đây là thủ đoạn lần đầu tiên được ghi nhận tại Việt Nam.

Từ 1-9-2025, các tài khoản không xác thực sinh trắc học, không giao dịch sẽ bị xóa sổ
Từ 1-9-2025, các tài khoản không xác thực sinh trắc học, không giao dịch sẽ bị xóa sổ

Ngoài ra, thông tin từ cơ quan công an cho biết, một trong những hình thức gian lận mới nổi gây lo ngại là tội phạm nuôi nhốt người để cho thuê khuôn mặt phục vụ xác thực sinh trắc học. Hình thức này cho phép đối tượng đứng sau thực hiện giao dịch gian lận, còn người “cho thuê mặt” chỉ xuất hiện mỗi khi cần xác thực. Vấn nạn này đặt ra thách thức lớn cho các biện pháp xác thực hiện hành. Tuy nhiên, các tổ chức tội phạm thường đặt cơ sở ở bên ngoài lãnh thổ Việt Nam, gây khó khăn trong việc phát hiện và xử lý kịp thời.

Hiện, Bộ Công an đang đề xuất xử lý hình sự các cá nhân có hành vi cho thuê TK, cho mượn danh tính hoặc tiếp tay cho gian lận. Đồng thời, NHNN cũng đã dự thảo nghị định thay thế Nghị định 88/2029 về xử phạt hành chính trong lĩnh vực ngân hàng - tiền tệ với mức phạt hành chính tăng lên gấp 4-5 lần so với hiện nay (tối đa 200 triệu đồng cho hành vi cho thuê, mượn tài khoản).

Theo ông Nguyễn Đức Lệnh, Phó Giám đốc NHNN Khu vực 2, việc tăng biện pháp chế tài được kỳ vọng là đủ răn đe để hạn chế tình trạng tiếp tay cho tội phạm. Trong khi đó, Phó Thống đốc NHNN Phạm Tiến Dũng nhấn mạnh, việc phối hợp giữa NHNN, Bộ Công an cùng các cơ quan liên quan đã góp phần tạo nên một hệ sinh thái thanh toán số ngày càng hoàn thiện. Tuy nhiên, vấn đề cần phải quan tâm nữa là tuyên truyền cho người dân những thủ đoạn của tội phạm để từ đó có kiến thức khi giao dịch an toàn trên kênh số, không bị sập bẫy của tội phạm công nghệ.

TS Huỳnh Trung Minh, chuyên gia tài chính - ngân hàng:

Không chỉ là việc riêng của ngân hàng hay công an

Tội phạm mạng ngày càng tinh vi nên cần thêm những giải pháp tổng thể để giao dịch ngân hàng được đảm bảo an toàn. Đặc biệt, cuộc chiến chống lại lừa đảo tài chính không còn là việc riêng của ngân hàng hay cơ quan công an, mà đòi hỏi có sự phối hợp chặt chẽ giữa Nhà nước, tổ chức tài chính, doanh nghiệp công nghệ, người dân. Bên cạnh việc các ngân hàng tăng cường giám sát, phát hiện và ngăn chặn các giao dịch đáng ngờ, phối hợp giữa các cơ quan chức năng theo dõi, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi lừa đảo, thì người dân cần nâng cao cảnh giác và tuyệt đối không cho mượn, cho thuê tài khoản vì bất kỳ lý do gì.

Theo HẠNH NHUNG (SGGPO)

Có thể bạn quan tâm

Thấy gì từ thu thuế đất tăng?

Thấy gì từ thu thuế đất tăng?

Số liệu của Bộ Tài chính cho biết, thu thuế từ nhà, đất đạt 198,3 nghìn tỉ đồng, tăng 105% so cùng kỳ 2024. Không chỉ bổ sung cho ngân sách một khoản quan trọng, đằng sau con số đột biến này còn rất nhiều vấn đề cần mổ xẻ thấu đáo để tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát huy tối đa nội lực.

Thanh toán bằng bitcoin được chấp nhận tại Kibera, Kenya. (Ảnh: Independent.co)

Khu ổ chuột lớn nhất châu Phi dần quen với việc sử dụng bitcoin cho các khoản thanh toán hàng ngày

(GLO)- Trong khi bitcoin vẫn còn khá xa lại với nhiều người, thì tại khu ổ chuột nghèo khó Kibera, Kenya, thay vì chỉ giao dịch bằng tiền mặt, một bộ phận cư dân nơi đây đã bắt đầu sử dụng bitcoin cho các khoản thanh toán hàng ngày, đặc biệt là tại các quầy hàng thực phẩm và rau củ.

Cuộc đối thoại về niềm tin và nghĩa vụ

Cuộc đối thoại về niềm tin và nghĩa vụ

Nghị định 70/2025/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/6/2025 quy định: hộ kinh doanh có doanh thu trên 1 tỷ đồng/năm, hoạt động trong các lĩnh vực tiêu dùng trực tiếp như quán ăn, khách sạn, bán lẻ, vận tải... bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử từ máy tính tiền, kết nối trực tiếp với cơ quan thuế.

Khát vọng trung tâm tài chính toàn cầu

Khát vọng trung tâm tài chính toàn cầu

Thế giới hiện có 119 trung tâm tài chính quốc tế, song chỉ có khoảng 20 trung tâm thành công, hiệu quả. 'Sinh sau đẻ muộn', làm sao để trung tâm tài chính tại VN cạnh tranh được với các trung tâm rất lớn của khu vực như Thượng Hải (Trung Quốc), Dubai, Singapore…?

Tăng tốc xử lý tài chính, ngân sách nhà nước trước khi sắp xếp lại đơn vị hành chính

Tăng tốc xử lý tài chính, ngân sách nhà nước trước khi sắp xếp lại đơn vị hành chính

(GLO)- Sở Tài chính Gia Lai và các đơn vị liên quan đang tăng tốc rà soát, tổng hợp số liệu xử lý tài chính, ngân sách nhà nước trước khi tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp. Đồng thời, hướng dẫn các đơn vị xây dựng phương án bàn giao nguồn tài chính, ngân sách theo đúng quy định.

Khẩn trương phân bổ vốn chương trình phát triển vùng dân tộc thiểu số

Khẩn trương phân bổ vốn chương trình phát triển vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Tại hội nghị trực tuyến về đánh giá tình hình thực hiện và thúc đẩy tiến độ Chương trình MTQG phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi năm 2025 do UBND tỉnh Gia Lai tổ chức chiều 4-6, các đại biểu đều cho rằng cần khẩn trương phân bổ vốn để triển khai chương trình này.

Ngành Thuế siết chặt quản lý hóa đơn điện tử

Ngành Thuế siết chặt quản lý hóa đơn điện tử

(GLO)- Thông qua việc siết chặt quản lý hóa đơn điện tử, Chi cục Thuế khu vực XIV đã chủ động phát hiện, cảnh báo và ngăn chặn các hành vi vi phạm nhằm góp phần phòng-chống gian lận thương mại, chống thất thu ngân sách nhà nước.

Đồng Yên mệnh giá 5.000 và 10.000 của Nhật Bản. (Ảnh: Internet)

Quốc gia nào đang là “chủ nợ” lớn nhất thế giới?

(GLO)- Lần đầu tiên sau 34 năm, Nhật Bản không còn là quốc gia nắm giữ vị thế chủ nợ lớn nhất thế giới, khi bị Đức vượt qua về quy mô tài sản ròng ở nước ngoài. Đây là một cột mốc đáng chú ý, diễn ra trong bối cảnh tài sản ròng ở nước ngoài của Nhật vẫn tăng lên mức cao kỷ lục trong năm 2024.

“Nhiệm vụ kép”trong lĩnh vực đầu tư công

“Nhiệm vụ kép” trong lĩnh vực đầu tư công

(GLO)-Để công tác đầu tư công không bị gián đoạn trong quá trình sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, Gia Lai đang tiến hành “nhiệm vụ kép”: vừa khẩn trương rà soát, tổng hợp các chương trình, dự án; vừa quyết liệt thực hiện mục tiêu giải ngân theo chỉ đạo của Chính phủ.

null