Từ đầu tháng 4, các hiện tượng mây hiếm gặp như mây thấu kính, milky way (dải ngân hà), biển mây… liên tiếp xuất hiện tại núi Bà Đen (Tây Ninh), thu hút một lượng lớn du khách đổ về đây "săn mây".
Mây thấu kính với hình dạng tựa chiếc nón mây trắng bồng bềnh úp trên đỉnh núi là một hiện tượng mây hiếm gặp trên thế giới, nhưng là "đặc sản" khá dễ gặp tại núi Bà, đặc biệt trong thời điểm từ tháng 4 này. Ảnh: NGUYỄN MINH TÚ
Tầm từ 5 - 8 giờ sáng là thời điểm dễ săn mây thấu kính nhất trong những ngày này tại núi Bà Đen.
"Dân săn mây" có rất nhiều lựa chọn góc đứng để chụp được những khoảnh khắc đẹp nhất của núi Bà khi đội mũ mây. Vài địa điểm được nhiều người lựa chọn là đường sau núi thuộc huyện Dương Minh Châu, huyện Hoà Thành, hoặc các quán Cafe dưới chân núi. Ảnh: NGUYỄN MINH TÚ
Ngắm mây núi Bà từ Hồ Dầu Tiếng - hồ thủy lợi lớn nhất Đông Nam Á là một góc nhìn cực đỉnh, khi ngọn núi cao nhất Nam bộ in bóng xuống mặt nước hồ vừa hùng vĩ, vừa thơ mộng và ảo diệu. Ảnh: NGUYỄN MINH TÚ
Đỉnh núi phủ một lớp mây bồng bềnh làm nổi bật tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn bằng đồng cao nhất châu Á tọa lạc trên đỉnh núi. Nhiều người ví von đây là một khoảnh khắc "thần tiên" mà không phải ai cũng có cơ hội được tận mắt nhìn thấy. Ảnh: NGUYỄN MINH TÚ
Được phủ một lớp mây lớn, nên đỉnh núi Bà Đen luôn có nhiệt độ mát lạnh, thấp hơn thành phố từ 8 - 10 độ. Vì vậy, núi Bà Đen là điểm đến trốn nóng và giải nhiệt hoàn hảo khi miền Nam đang trong những ngày nắng nóng kéo dài. Đặc biệt rất nhiều người thích thú với cảm giác se lạnh vào buổi tối trên đỉnh núi với nhiệt độ xuống thấp hơn 20 độ C. Ảnh: NGUYỄN MINH TÚ
Rất nhiều bạn trẻ lên đỉnh núi "check nhân phẩm" để săn cơ hội được ngắm biển mây bồng bềnh trải dài, có khi che phủ tầm nhìn cả hồ Dầu Tiếng mênh mông. Biển mây không phải là hiện tượng hiếm gặp tại núi Bà Đen, nhưng không nhiều người có may mắn chụp được những biển mây lớn đẹp tựa chốn thần tiên. Ảnh: NGUYỄN MINH TÚ
Đứng ngay trên đỉnh núi vào ngày 9.4 vừa qua, nhiều du khách đã bất ngờ khi được chứng kiến hiện tượng milky way - khi ngân hà là một dải sáng mờ nhạt lấp lánh có màu trắng sữa vắt ngang bầu trời. Những điểm săn milky way đẹp nhất ở Việt Nam là các đỉnh núi cao như Fansipan, Bạch Mộc Lương Tử hay núi Bà Đen. Theo dự đoán, tầm tháng 7 - 8, milky way sẽ xoay thẳng đứng qua phía tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn tạo nên khoảnh khắc đẹp mê hồn. Ảnh: NGUYỄN MINH TÚ
Săn mây núi Bà vào buổi tối cũng là một trải nghiệm rất độc đáo và hiếm lạ. Khi hàng ngàn ánh đèn được thắp sáng trên đỉnh núi, mây bám trên triền núi và vờn quanh quảng trường dưới chân tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn tạo không gian vô cùng ảo diệu. Ảnh: NGUYỄN MINH TÚ
Ngắm mây bao quanh tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn và sà xuống quảng trường rộng lớn quanh trụ kinh Bát Nhã trong đêm dâng đăng là một trải nghiệm độc nhất vô nhị tại núi Bà. Ảnh: NGUYỄN MINH TÚ
Giữa không gian mờ ảo của mây, nghi thức dâng đăng được tổ chức vào tất cả các buổi tối thứ 7 hàng tuần là khoảnh khắc thiêng liêng mà rất nhiều du khách mong muốn được trải nghiệm khi đến núi Bà Đen. Ảnh: NGUYỄN MINH TÚ
Được mệnh danh là "nóc nhà Nam bộ", núi Bà Đen hút một lượng lớn du khách, đặc biệt là giới trẻ đến săn mây tầm từ tháng 5 - 8. Năm nay, mùa mây đến sớm khiến đỉnh núi cao nhất Nam bộ hot rần rần ngay từ những ngày đầu tháng 4. Ảnh: NGUYỄN MINH TÚ
Dự báo, dịp nghỉ lễ 30.4 kéo dài năm nay, núi Bà Đen sẽ là điểm đến hút khách bậc nhất Nam bộ khi đang trong mùa săn mây đẹp nhất cùng rất nhiều chương trình nghệ thuật đặc sắc tái hiện các di sản văn hóa phi vật thể Nam bộ được trình diễn, mang đến một không gian lễ hội sôi động trên đỉnh núi.
Lần đầu tiên Carnaval Hạ Long tổ chức biểu diễn, diễu hành trên biển và trên bờ cát Vịnh Hạ Long với màn biểu diễn nghệ thuật thực cảnh, biểu diễn 3D Mapping, trình diễn Drone light hấp dẫn.
Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 đang mang đến nhiều kỳ vọng cho một mùa du lịch sôi động và “bội thu,” đưa du lịch Bình Thuận về gần hơn với mục tiêu đón hơn 9,5 triệu lượt du khách trong năm 2024.
Những ngày cuối tháng 4, hàng nghìn bông hoa lục bình vào độ bung nở sắc tím biếc, tạo nên khung cảnh thơ mộng thu hút giới trẻ Thủ đô tới check-in, chụp ảnh.
(GLO)- Vào những chiều hè nắng rực, khi ánh hoàng hôn dần buông soi chiếu xuống mặt nước, hồ Ia Mua (xã Bàu Cạn, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) trở thành một tấm gương khổng lồ, tạo nên khung cảnh yên bình và lãng mạn.
Tối 26/4, tại Công viên Thống Nhất (Hai Bà Trưng, Hà Nội), đã diễn ra lễ khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024 với chủ đề "Thăng Long-Hà Nội, Thủ đô quyến rũ".
Các cảng hàng không, sân bay sẽ đón một lượng lớn người dân đi lại trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 nên đã xây dựng các phương án nhằm đảm bảo đi lại thuận tiện, an toàn.
(GLO)- Đã từng có dịp đến tham quan nhiều ngọn thác trong và ngoài nước nhưng chưa ngọn thác nào để lại cho tôi cảm giác vừa hồi hộp lo lắng lại vừa phấn khích như thác 50 (Hang Én) trong chuyến đi vào trung tuần tháng 4 năm nay.
Từ 21 tới 21 giờ 15 phút ngày 10-10, TP Hà Nội sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 7 trận địa trên địa bàn thành phố để chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Thủ đô (10-10-1954 – 10-10-2024).
Lễ hội năm nay có sự tham gia khoảng 150 gian hàng, gồm: thương hiệu bánh mỳ nổi tiếng trên 50 năm, tiệm bánh mỳ, nhà hàng phục vụ món ăn kèm bánh mỳ; nhà cung cấp nguyên liệu gia vị...
Báo cáo Các xu hướng kinh tế du lịch thế giới dự báo số lượt du khách đến trên toàn thế giới sẽ lên đến 13.579 tỷ lượt trong năm 2024, tức là phục hồi 103,9% so với mức của năm 2019.
Bộ VH-TT-DL triển khai chương trình kích cầu du lịch nội địa với chủ đề “Người Việt đi du lịch Việt - Việt Nam tôi yêu” để đón đầu kỳ nghỉ lễ 30-4, 1-5 và mùa du lịch hè 2024.