"Sốc" với rau nhập khẩu giá gần 1 triệu đồng/kg

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Các loại rau nhập khẩu như: xà lách, cải cầu vồng, chân vịt,… xuất xứ Úc, Hà Lan có giá bán lên đến gần 1 triệu đồng/kg.

Trước đây, dư luận từng xôn xao trước việc siêu thị tại TP HCM bán bắp cải giá 250.000 đồng/kg giữa lúc dịch bệnh căng thẳng. Sau đó, thông tin được làm rõ đó là bắp cải nhập khẩu từ Úc, còn bắp cải Việt Nam giá chỉ 18.000 đồng/kg.

Tuy nhiên, theo tìm hiểu của phóng viên đây chưa phải là loại rau nhập khẩu giá cao nhất thị trường.


 

Rau nhập khẩu có giá bán gấp hơn 10 lần hàng trong nước
Rau nhập khẩu có giá bán gấp hơn 10 lần hàng trong nước


Ghi nhận tại siêu thị Kingfoodmart đường Phạm Hùng (huyện Bình Chánh, TP HCM), rau quả nhập khẩu được trưng bày tại khu vực riêng, nhiều loại ghi chú giá bán tính trên đơn vì là gram. Cụ thể, rau chân vịt (cải bó xôi) và xà lách baby Úc giá 699 đồng/gram (699.000 đồng/kg); rau xà lách baby hỗn hợp nhập khẩu từ Úc có giá 109.000 đồng/120 gram (hơn 900.000 đồng/kg). Rau được đóng gói đẹp mắt trong các hộp nhựa mang thương hiệu nước ngoài, nhà nhập khẩu có dán kèm một nhãn phụ thông tin tiếng Việt.

 

Rau nhập khẩu tính giá bằng gram
Rau nhập khẩu tính giá bằng gram



Không tiết lộ về số lượng rau nhập khẩu giá cao bán hằng ngày nhưng đại diện siêu thị Kingfoodmart cho biết hàng đưa vào mỗi siêu thị theo phương thức "đo ni đóng giày" nhu cầu tiêu thụ của khu dân cư tại đây. Với ngành hàng rau, tại đây có bán từ rau xá đến rau tiêu chuẩn VietGap, GlobalGap, hữu cơ và rau nhập khẩu.

"Thu nhập của người Việt Nam càng ngày được cải thiện, khách có thu nhập cao ngày càng nhiều nên nhu cầu cũng sẽ tăng lên và xu hướng sống lành mạnh cũng ngày càng phát triển nên phân khúc hàng cao cấp tiêu thụ khá tốt. Khi sử dụng rau nhập khẩu khách sẽ an tâm về nguồn gốc, độ an toàn vì hàng nhập khẩu theo tiêu chuẩn quốc tế. Ngoài ra, các sản phẩm này còn có sự tiện lợi như rau xà lách, bó xôi đã được sơ chế, khách mua về có thể sử dụng ngay mà không cần rửa, như bông cải đã được cắt ngắn, chỉ còn phần bông, không có phần cồi và thân dài như bông cải của Việt Nam" – đại diện Kingfoodmart nhận xét.

 

 Bắp cải nhập khẩu đặc ruột hơn hàng nội địa
Bắp cải nhập khẩu đặc ruột hơn hàng nội địa


Tại Emart Gò Vấp (TP HCM) cũng bán nhiều loại rau nhập khẩu với giá sản phẩm cao nhất là 95.000 đồng/hộp 100 gram, tương đương 950.000 đồng/kg; các loại bắp cải, bông cải có giá thấp hơn nhưng cũng từ 144.000 – 285.000 đồng/kg được nhập khẩu từ Úc, Hà Lan và Anh.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Thành Trung, Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Ant Farm (TP HCM), cho hay công ty ông xuất phát là doanh nghiệp (DN) xuất khẩu rau quả (hiện vẫn là mảng hoạt động chính) và đã đưa rau từ Úc, Anh, Hà Lan,… về Việt Nam từ 2 năm nay. Khách hàng hướng đến của DN là giới nhà giàu Việt Nam. Từ vài điểm bán ở TP HCM, nay hàng đã được phân phối tại Hà Nội với 40 điểm bán.

 

 1 hộp rau chân vịt Úc có giá gần 70.000 đồng
1 hộp rau chân vịt Úc có giá gần 70.000 đồng


Lý giải về mức bán lẻ rau gây sốc, ông chủ Ant Farm cho biết mặt hàng rau tươi dễ hư hỏng nên chi phí đưa về Việt Nam rất cao. "Riêng cước vận chuyển bằng máy bay từ 6-8 USD/kg, quá trình vận chuyển từ nước ngoài về Việt Nam rau phải được bảo quản lạnh nên đẩy giá thành lên cao. Dù bán giá cao như vậy nhưng vẫn chưa bù được chi phí. Đó là lý do tại sao có rất ít DN tham gia vào phân khúc này. Chúng tôi kỳ vọng khi dịch bệnh được kiểm soát, vận chuyển bằng hàng không dễ dàng hơn thì mảng kinh doanh này sẽ tốt hơn vì nhu cầu thị trường rất lớn" – ông Trung bày tỏ.
 


Nhập khẩu rau quả tăng

Theo Tổng cục Hải quan, 10 tháng đầu năm Việt Nam đã chi hơn 1,2 tỉ USD để nhập khẩu rau quả, tăng 14,6% so với cùng kỳ năm 2020. Tính đến 9 tháng đầu năm, giá trị nhập khẩu rau quả từ Úc đạt 107,7 triệu USD, tăng 27% so với cùng kỳ năm ngoái. Tỉ trọng rau quả nhập khẩu từ Úc chiếm 9%, đứng vị trí thứ 3, sau Trung Quốc và Mỹ.


Bài và ảnh: Ngọc Ánh
(Dẫn nguồn NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Nông dân xã Ia Phí chuyển đổi diện tích cà phê già cỗi sang trồng dưa lưới, đem lại hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: N.D

Chủ động chuyển đổi cây trồng mang lại giá trị kinh tế cao

(GLO)- Những năm gần đây, giá nông sản bấp bênh cùng tác động khắc nghiệt của biến đổi khí hậu đã khiến đời sống của người dân gặp không ít khó khăn. Trước thực tế đó, nhiều doanh nghiệp và nông dân ở khu vực Tây Gia Lai đã mạnh dạn chuyển đổi sang các loại cây trồng phù hợp, có giá trị kinh tế cao.

Cà phê chín mọng, trĩu quả, mang đến niềm vui ngày mùa trên các nương rẫy bạt ngàn Đắk Lắk, Gia Lai.

Nông dân Tây Nguyên phấn khởi vào vụ thu hoạch cà phê

(GLO)- Những ngày cuối thu, đầu đông, khi tiết trời Tây Nguyên se lạnh, khắp các buôn làng từ Đắk Lắk, Gia Lai đến Quảng Ngãi lại rộn ràng bước vào vụ thu hoạch cà phê. Trên nương rẫy, cà phê chín đỏ mang theo biết bao hy vọng của người nông dân sau một năm miệt mài với công việc đồng áng.

Người chăn nuôi xã Biển Hồ tích cực chăm sóc đàn heo thịt. Ảnh: N.D

Gia Lai thúc đẩy phát triển chăn nuôi dịp cuối năm

(GLO)- Để đáp ứng nhu cầu thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán năm 2026, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Gia Lai (thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường) vừa làm việc với các xã, phường khu vực phía Tây tỉnh về thúc đẩy phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai phê duyệt bổ sung mục tiêu năm 2025 cho các xã, phường để thực hiện chính sách, chế độ với số tiền gần 20,3 tỷ đồng. Ảnh minh họa: Internet

Gia Lai: Bổ sung gần 20,3 tỷ đồng cho các xã, phường thực hiện chính sách tinh giản biên chế

(GLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai vừa phê duyệt danh sách, kinh phí và bổ sung kinh phí năm 2025 cho các xã, phường để thực hiện chính sách tinh giản biên chế đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 154/2025/NĐ-CP của Chính phủ.

Canh tác thông minh - "Chìa khóa" nâng tầm cà phê Gia Lai.

Canh tác thông minh: "Chìa khóa" nâng tầm cà phê Gia Lai

(GLO)- Nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu, năm 2023, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên phối hợp với các địa phương thuộc tỉnh Gia Lai triển khai mô hình canh tác cà phê thông minh. Đây được xem là "chìa khóa" nâng tầm cà phê Gia Lai.

Sản phẩm "Rượu cần Jrai Ayun Pa" của chị Nay H’Tó (buôn Phu Ma Miơng, phường Ayun Pa) được nhiều khách hàng ưa chuộng.

Từ sản vật đại ngàn đến thương hiệu OCOP

(GLO)- Từ chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP), đồng bào Bahnar, Jrai ở khu vực Tây Gia Lai biến những sản vật quen thuộc thành hàng hóa đặc trưng, vừa lưu giữ bản sắc văn hóa, vừa mở hướng phát triển kinh tế bền vững.

null