
Trận động đất Myanmar cường độ 7,7 độ Richter đã xảy ra khu vực tây bắc của thành phố Sagaing thuộc miền trung nước này vào đầu giờ trưa 28.3 (giờ địa phương), sau đó là dư chấn mạnh đến 6,7 độ Richter.
Cơn địa chấn đã phá hủy các tòa nhà, giật sập nhiều cây cầu và phá hủy đường sá trên diện rộng ở Myanmar, gây ra tổn thất nghiêm trọng cho thành phố lớn thứ hai của nước này là Mandalay với hơn 1,7 triệu dân.
Những hình ảnh của AFP cho thấy hàng chục tòa nhà bị sập chỉ còn lại đống gạch vụn ở Mandalay.
Động đất ở Myanmar: Số người thiệt mạng tăng cao, Tổng thống Trump hứa hỗ trợ
Một người dân ở thành phố chia sẻ qua điện thoại với AFP cho biết một bệnh viện và một khách sạn đã bị san bằng, và thành phố đang vô cùng thiếu đội ngũ cứu hộ. Còn những người tham gia công tác cứu hộ cho biết họ phải dùng tay đào bới các đống đổ nát.
Đài BBC dẫn nguồn thạo tin cho biết bà Aung San Suu Kyi vẫn an toàn và không bị ảnh hưởng bởi trận động đất. Bà hiện bị giam giữ ở thủ đô Nay Pyi Taw.
Chính quyền quân sự lên tiếng kêu gọi viện trợ khẩn cấp từ nước ngoài, và Tổng thống Mỹ Donald Trump cam kết sẽ hỗ trợ Myanmar vượt qua khó khăn. Phía Washington đã trao đổi với phía Myanmar sau khi nghe tin về trận động đất.
Ấn Độ, Pháp, Liên minh châu Âu và các nước ở Đông Nam Á như Indonesia đã đề nghị giúp đỡ, còn Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cũng huy động lực lượng trợ giúp.
Trung Quốc, Nga và Ấn Độ đã triển khai lực lượng cứu hộ đến Myanmar. Cụ thể, Tân Hoa xã đưa tin đội ngũ 37 người của tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) sáng nay đã đến thành phố Yangon. Họ mang theo các đồ dùng cứu trợ khẩn cấp như thiết bị dò sự sống, hệ thống cảnh báo sớm động đất và máy bay không người lái.
Bộ ứng phó các tình trạng khẩn cấp của Nga đã cử hai máy bay chở theo 120 thành viên cứu hộ và mang theo vật tư, theo TASS.
Về phần mình, Ấn Độ góp sức với đội tìm kiếm cứu nạn và đội y tế, cũng như chăn mền, bạt dựng lều, bộ vệ sinh cá nhân, túi ngủ, đèn năng lượng mặt trời, thực phẩm đóng gói và đồ dùng nấu ăn.
Theo Thuỵ Miên (TNO)