Sẵn sàng ngày hội tòng quân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chỉ còn vài ngày nữa, hàng ngàn thanh niên ưu tú trên toàn tỉnh sẽ lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng của tuổi trẻ. Đến nay, 17 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đều đã hoàn tất các bước chuẩn bị, sẵn sàng cho ngày hội giao-nhận quân năm 2018.

Với phương châm “Tuyển người nào chắc người đó”, không đổi bù quân số sau giao quân, ngay từ năm 2017, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự tỉnh đã chỉ đạo, hướng dẫn Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự các huyện, thị xã, thành phố quản lý nguồn và nắm chắc thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ tại địa phương. Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục sâu rộng về Luật Nghĩa vụ Quân sự trong nhân dân, nhất là đối với công dân trong độ tuổi nhập ngũ.

 

Thanh niên đăng ký tham gia khám tuyển nghĩa vụ quân sự. Ảnh: A.H

Theo Đại tá Đinh Văn Dũng-Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, nét mới trong công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2018 là thực hiện “3 bình cử, 4 công khai” ngay ở thôn, làng, tổ dân phố. “3 bình cử” tức là chính quyền, đoàn thể, gia đình công dân cùng tham gia bình cử. Còn  “4 công khai” gồm: công khai danh sách công dân miễn, tạm hoãn thực hiện nghĩa vụ quân sự trong năm theo đầu mối các thôn, làng; niêm yết công khai danh sách công dân đủ điều kiện khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự; danh sách công dân đủ sức khỏe và danh sách công dân trúng tuyển nghĩa vụ quân sự.

Bên cạnh đó, Ban Chỉ huy Quân sự các huyện, thị xã, thành phố cũng chủ động triển khai các biện pháp đồng bộ, chặt chẽ, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể chung tay trong công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ; tổ chức tuyển quân gắn với động viên nhằm nâng cao chất lượng dự bị động viên và đặc biệt không để thôn, làng trắng trong tuyển quân. Nhờ đó, chất lượng tuyển quân được nâng lên rõ rệt.

Tuy vậy, công tác tuyển quân năm nay cũng gặp một số khó khăn. Đại tá Đinh Văn Dũng cho rằng, do điều kiện kinh tế một số vùng còn khó khăn nên nhiều thanh niên sau khi tốt nghiệp THPT và các trường Trung học chuyên nghiệp thường phân tán đi làm việc ở các tỉnh, thành khác; đối với một số xã vùng sâu, vùng xa, tỷ lệ thanh niên ở độ tuổi nhập ngũ có trình độ cao rất ít, phần lớn là Tiểu học và THCS. Nắm bắt được những khó khăn ấy, đồng thời rút kinh nghiệm từ thực tiễn các năm tuyển quân, Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh đã tham mưu cho Tỉnh ủy chỉ đạo Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự các cấp phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động những gia đình có con em trong độ tuổi tham gia nghĩa vụ quân sự; đồng thời làm tốt công tác chính sách hậu phương quân đội, huy động các ban, ngành, doanh nghiệp hỗ trợ phát triển kinh tế cho các gia đình có con em nhập ngũ có hoàn cảnh khó khăn. Mặt khác, các địa phương cũng mạnh dạn tuyển chọn những thanh niên có trình độ Tiểu học và THCS để sau này xây dựng thực lực chính trị ở cơ sở...

 

Năm 2018, toàn tỉnh có 2.200 thanh niên lên đường nhập ngũ, trong đó trên 1% là đảng viên, trên 40% có trình độ THPT, gần 3% có trình độ đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp. Đặc biệt, thanh niên dân tộc thiểu số tham gia nhập ngũ chiếm 55%, trong số này có nhiều thanh niên viết đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự.

Nhờ triển khai đồng bộ, chặt chẽ các biện pháp, đến nay, các địa phương trong toàn tỉnh đã hoàn tất các bước chuẩn bị, sẵn sàng cho ngày hội tòng quân năm 2018. Cụ thể, các huyện, thị xã, thành phố đã tiến hành phát xong lệnh gọi công dân nhập ngũ và thành lập các tổ kiểm tra đến từng xã, phường, thị trấn và từng thôn, làng, tổ dân phố để kịp thời chấn chỉnh những vấn đề còn tồn đọng; thăm hỏi, tặng quà, động viên các thanh niên, gia đình có con em nhập ngũ...  Các đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cũng đã hiệp đồng chặt chẽ với các đơn vị nhận quân, gồm: Quân đoàn 3, các đơn vị thuộc Quân khu 5 và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh về nội dung, phương pháp, thời gian, trách nhiệm, địa điểm giao-nhận quân. “Với sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, chúng tôi tin tưởng rằng, lễ giao-nhận quân năm 2018 diễn ra vào sáng 5-3 sẽ thật sự là ngày hội”-Đại tá Đinh Văn Dũng nhấn mạnh.

Anh Huy - Phan Dũng

Có thể bạn quan tâm

Kiểm sát việc phát hiện, tiếp nhận, chuyển giao nguồn tin về tội phạm tại các Đồn Biên phòng trên tuyến biển

Kiểm sát việc phát hiện, tiếp nhận, chuyển giao nguồn tin về tội phạm tại các Đồn Biên phòng trên tuyến biển

(GLO)- Trong 2 ngày 7 và 8-10, Viện Kiểm sát quân sự (KSQS) khu vực 52 phối hợp với Viện KSND khu vực 1 và 2 - Gia Lai tiến hành kiểm sát việc phát hiện, tiếp nhận, chuyển giao nguồn tin về tội phạm tại các Đồn Biên phòng trên tuyến biển tại Gia Lai.

Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm, công nghệ giáo dục hiện đại cho giáo viên Trường Quân sự Quân đoàn 34

Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm, công nghệ giáo dục hiện đại cho giáo viên Trường Quân sự Quân đoàn 34

(GLO)- Ngày 5-10, tại Trường Quân sự Quân đoàn 34, Cục Quân huấn - Nhà trường (Bộ Tổng Tham mưu) khai mạc lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm đại học, công nghệ giáo dục hiện đại cho đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục của Nhà trường.

Triển khai kế hoạch xây dựng xã, phường, đặc khu không có ma túy

Triển khai kế hoạch xây dựng xã, phường, đặc khu không có ma túy

(GLO)- Chiều 2-10, tại Hà Nội, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Việt Nam tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch phối hợp xây dựng xã, phường, đặc khu không có ma túy; tổng kết các hoạt động hưởng ứng “Tháng hành động phòng, chống mua bán người” năm 2026 và trao thưởng chuyên án A3-626p.

Phân hiệu 1 Trường Thiếu sinh quân miền Trung sẵn sàng đi vào hoạt động.

Phân hiệu 1 Trường Thiếu sinh quân miền Trung sẵn sàng đi vào hoạt động

(GLO)- Chiều 27-9, tại phường Thống Nhất (tỉnh Gia Lai), Đoàn công tác Quân khu 5 do Thiếu tướng Phan Đại Nghĩa - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị tiếp nhận học sinh năm học 2026 - 2027 của Phân hiệu 1 - Trường Thiếu sinh quân miền Trung.

Mái ấm nghĩa tình nơi biên cương

Mái ấm nghĩa tình nơi biên cương

(GLO)- Những khu nhà công vụ, Nhà đồng đội do Binh đoàn 15 xây dựng không chỉ giúp cán bộ, công nhân, người lao động ổn định cuộc sống mà còn góp phần hình thành các điểm dân cư trên tuyến biên giới.

null