Sẵn sàng cho cuộc chạy bộ vì bình yên biên giới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 16-4 tới đây, huyện Ia Grai sẽ tổ chức chạy đồng hành với chủ đề “Vì bình yên biên giới”. Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện Ia Grai cùng Câu lạc bộ (CLB) Gia Lai Marathon đang tích cực chuẩn bị các điều kiện để cuộc chạy bộ diễn ra thành công.

Theo kế hoạch của UBND huyện Ia Grai, 7 giờ sáng 16-4, tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (TP. Pleiku) sẽ diễn ra lễ phát động chạy đồng hành “Vì bình yên biên giới”. Chặng đường chạy dài 21 km từ Quảng trường Đại Đoàn Kết đến nhà rông Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện. Tham gia chạy bộ có khoảng 500 vận động viên (VĐV) đến từ 13 xã, thị trấn, trường học, lực lượng vũ trang đứng chân trên địa bàn huyện Ia Grai cùng các địa phương khác trong tỉnh và huyện Đak Tô (tỉnh Kon Tum).

Các vận động viên tập luyện chuẩn bị tham gia chạy đồng hành vì bình yên biên giới. Ảnh: Thiên Di

Các vận động viên tập luyện chuẩn bị tham gia chạy đồng hành vì bình yên biên giới. Ảnh: Thiên Di

Đây là lần đầu tiên huyện Ia Grai tổ chức cuộc chạy bộ với mục đích đẩy phong trào tập luyện thể dục thể thao trong các tầng lớp nhân dân và quảng bá hình ảnh, con người ở địa phương. Trong khuôn khổ lễ phát động chạy đồng hành vì biên giới còn có hoạt động mang ý nghĩa thiết thực là trao tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở các xã biên giới.

Bà Lê Thị Phương Loan-Giám đốc Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện-cho biết: Ban đầu, Trung tâm có ý định tổ chức giải chạy việt dã. Tuy nhiên, do nhiều lý do khách quan, chúng tôi thống nhất tổ chức lễ phát động chạy bộ với chủ đề “Vì bình yên biên giới”. Đến nay, chúng tôi đã vẽ xong sơ đồ đường chạy và đang làm việc với một số cơ quan liên quan để chuẩn bị các điều kiện cho lễ phát động. Đặc biệt là đã làm việc với Công an huyện để xây dựng các phương án cụ thể đảm bảo an ninh, an toàn, trật tự trên đường chạy. Trung tâm cũng đăng tải thông tin về hoạt động này để người dân trong, ngoài tỉnh biết và đăng ký tham gia.

"Đến thời điểm hiện tại đã có hơn 300 VĐV trong, ngoài tỉnh đăng ký. Chúng tôi tiếp tục tổng hợp danh sách để chốt số lượng VĐV tham gia trước khi làm lễ khai mạc. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng đã làm việc với một số trường học để lập danh sách học sinh có hoàn cảnh khó khăn và kêu gọi Mạnh Thường Quân tài trợ thêm kinh phí. Chúng tôi đã vận động nhà hảo tâm tài trợ 30 chiếc xe đạp, 20 chiếc cặp sách cho những em có hoàn cảnh khó khăn ở thị trấn Ia Kha, xã Ia O và Ia Chía. Về phía Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch cũng đã có văn bản thống nhất tổ chức lễ khai mạc chạy đồng hành tại Quảng trường Đại Đoàn Kết”-Bà Loan cho biết thêm.

Anh Nguyễn Đức Trung-đại diện CLB Gia Lai Marathon-cho hay: “Chúng tôi đang phối hợp tích cực với Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện Ia Grai để tổ chức cuộc chạy bộ lần này. Các thành viên của CLB rất hào hứng, tích cực tập luyện để đăng ký tham gia chạy. Do trùng thời gian với giải marathon ở TP. Huế nên CLB sẽ phân chia lực lượng tham gia. Dự kiến có 50 thành viên tham gia lễ phát động chạy đồng hành vì bình yên biên giới ở Ia Grai. Câu lạc bộ cũng đã thống nhất hỗ trợ 20 triệu đồng để mua đồ dùng học tập cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở 2 xã Ia O, Ia Chía”.

Huyện Ia Grai đã vẽ xong sơ đồ đường chạy ngày chạy đồng hành vì bình yên biên giới. Ảnh: Thiên Di

Huyện Ia Grai đã vẽ xong sơ đồ đường chạy ngày chạy đồng hành vì bình yên biên giới. Ảnh: Thiên Di

Còn anh Tạ Mạnh Hùng (trú tại phường Phù Đổng, TP. Pleiku) thì chia sẻ: “Chúng tôi tham gia chạy rất nhiều giải marathon trong nước với chặng đường 42,195 km. Khi biết tin huyện Ia Grai tổ chức hoạt động chạy bộ với nhiều ý nghĩa thiết thực, vợ chồng tôi đã đăng ký tham gia. Chúng tôi đang tập luyện với các thành viên khác trong CLB Gia Lai Marathon để chinh phục chặng đường chạy 21 km từ TP. Pleiku về huyện Ia Grai. Mỗi ngày, chúng tôi chạy 21-42,195 km ở Quảng trường Đại Đoàn Kết, bờ kè Hội Phú và một số con đường khác trong thành phố để duy trì thể lực”.

Có thể bạn quan tâm

Bóng ngựa trong đường quyền đất Võ

Bóng ngựa trong đường quyền đất Võ

(GLO)- Từ thế tấn vững chắc đến bài quyền đặc sắc của võ cổ truyền Bình Định đều mang tinh thần ngựa chiến mạnh mẽ và bền bỉ. Xuân Bính Ngọ có dịp nhìn lại bóng ngựa trong đường quyền đất Võ.

Đưa võ đài đấu Muay ra khu vực quảng trường Đại Đoàn Kết.

Đưa võ đài đấu Muay ra khu vực quảng trường Đại Đoàn Kết

(GLO)- Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai đã ban hành kế hoạch đăng cai tổ chức Giải Vô địch các câu lạc bộ Muay quốc gia năm 2026. Theo đó, giải năm nay sẽ được tổ chức tại khu vực quảng trường Đại Đoàn Kết và nhà thi đấu thể thao (phường Pleiku) từ ngày 1 đến 11-3.

Ươm mầm tài năng bóng đá ở lứa tuổi U9

Ươm mầm tài năng bóng đá ở lứa tuổi U9

(GLO)- Giải Bóng đá U9 tranh Cúp Sao Việt lần thứ I vừa khép lại với những trận cầu hấp dẫn cùng sự hồn nhiên, trong trẻo ở lứa tuổi học trò. Giải thực sự trở thành ngày hội của các học sinh đam mê trái bóng tròn trong toàn tỉnh, là nơi ươm mầm các tài năng tương lai.

Không khí chuẩn bị và tập luyện rộn ràng cho hội đua thuyền truyền thống dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 tại các địa phương ven biển và vùng sông nước, thể hiện tinh thần thượng võ và nét đẹp văn hóa đặc sắc.

Rộn ràng chuẩn bị hội đua thuyền truyền thống

(GLO)- Tết đến, xuân về, nhiều địa phương trong tỉnh sôi nổi tổ chức hội đua thuyền truyền thống. Tết Bính Ngọ năm 2026, hoạt động đặc sắc này tiếp tục được duy trì, góp phần bảo tồn và lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống của địa phương.

Võ sư cao cấp Lê Văn Công: Người nỗ lực đưa võ cổ truyền vào trường học

Võ sư cao cấp Lê Văn Công: Người nỗ lực đưa võ cổ truyền vào trường học

(GLO)- Điều làm nên dấu ấn đặc biệt của võ sư cao cấp Lê Văn Công không nằm ở thành tích thi đấu, mà ở nhận thức rất sớm về vai trò giáo dục của võ cổ truyền, đặc biệt là trong trường học. Tại huyện Phù Cát (cũ), việc võ cổ truyền lan tỏa sâu rộng trong trường học có đóng góp to lớn của ông.

null