Cú sốc lớn với bóng chuyền Việt Nam, đội U.21 hồi hộp chờ FIVB ra phán quyết cuối cùng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Đội tuyển bóng chuyền nữ U.21 VN bị Liên đoàn Bóng chuyền thế giới (FIVB) xử thua ở giải bóng chuyền nữ U.21 thế giới tại Indonesia là cú sốc lớn.

VFV sẽ bảo vệ uy tín của bóng chuyền Việt Nam

Giữa khuya 12.8, FIVB đăng thông báo sau khi nhận được phản ánh về việc đội tuyển bóng chuyền nữ U.21 VN đưa tuyển thủ không đủ điều kiện vào tranh tài ở giải U.21 thế giới tại Indonesia nên đã tiến hành điều tra. FIVB kết luận một tay đập VN không đủ điều kiện theo điều 12.2 của Quy định kỷ luật FIVB 2023. Do đó theo điều 13.5.2 của luật và điều 14.4 của Quy định kỷ luật, Tiểu ban kỷ luật FIVB quyết định hủy bỏ các trận đấu của đội U.21 VN có tuyển thủ đó tham gia, đồng thời truất quyền thi đấu với tuyển thủ này tại giải. Ngoài ra, Tiểu ban kỷ luật FIVB còn cho biết sẽ chuyển hồ sơ đến Hội đồng kỷ luật FIVB để đánh giá, xem xét có thêm hình phạt khác.

Ngay sau khi nhận thông báo từ FIVB, lãnh đạo Liên đoàn Bóng chuyền VN (VFV) lên tiếng khẳng định đã tuân thủ các quy định của FIVB về thủ tục đăng ký VĐV cũng như nộp đầy đủ hồ sơ VĐV cho FIVB trước giải đấu. Hồ sơ này đã được FIVB xem xét và chấp thuận, cho phép các VĐV tham gia thi đấu. Tuy nhiên, quyết định về VĐV không đủ điều kiện thi đấu của FIVB được đưa ra dựa trên yêu cầu bổ sung hồ sơ và một số điều kiện đối với VĐV trong ngày 12.8. Đây là các điều kiện chưa từng được quy định trước đây.

Đội tuyển bóng chuyền nữ U.21 VN gặp cú sốc lớn nhưng toàn đội đồng lòng vượt khó. ẢNH: FIVB
Đội tuyển bóng chuyền nữ U.21 VN gặp cú sốc lớn nhưng toàn đội đồng lòng vượt khó. ẢNH: FIVB

Trong hôm qua, VFV đã gửi khiếu nại chính thức theo quy trình của FIVB, đồng thời phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền của VN để làm rõ và bảo vệ quyền lợi của VĐV cũng như uy tín bóng chuyền VN.

FIVB không công bố chi tiết lý do VĐV VN vi phạm là vì gian lận tuổi hay doping hoặc giới tính, trong khi lãnh đạo VFV cho biết đã gửi các giấy tờ bổ sung theo yêu cầu của FIVB nhưng vẫn bị phạt. Những gì xảy ra với đội tuyển bóng chuyền nữ U.21 VN là lời cảnh báo cho các liên đoàn, bộ môn, Cục TDTT VN cần nắm rõ các quy định, điều lệ và chuẩn bị thật kỹ càng hồ sơ cho từng VĐV khi thi đấu quốc tế. Cuối tháng 8 này, đội tuyển bóng chuyền nữ VN sẽ tham dự giải bóng chuyền vô địch thế giới tại Thái Lan. Phía chủ nhà Thái Lan có đánh tiếng về việc đề nghị FIVB thực hiện kiểm tra giới tính VĐV. Dù FIVB chưa có thông báo chính thức nào về việc kiểm tra giới tính VĐV tại giải vô địch thế giới nhưng các đội tuyển, trong đó có đội tuyển VN vẫn cần hết sức lưu ý.

U.21 Việt Nam vượt lên chính mình

Án phạt của FIVB khiến đội tuyển bóng chuyền nữ U.21 VN bị xử thua 4/5 trận, từ vị trí hạng nhì bảng A rớt xuống cuối bảng. Thay vì được tham dự vòng 16 đội, thầy trò HLV Nguyễn Trọng Linh rớt xuống vòng đấu tranh hạng từ 17 - 24, trong khi chủ nhà Indonesia hưởng lợi, giành vé vào vòng 16 đội.

Gặp cú sốc lớn nhưng toàn đội U.21 VN nỗ lực đồng lòng vượt khó. Ở trận đầu vòng đấu tranh hạng từ 17 - 24 hôm qua 13.8, đội U.21 VN xuất sắc vượt qua U.21 Ai Cập với tỷ số 3-1, giành quyền vào vòng tranh hạng từ 17 - 20. Đối thủ của U.21 VN ở trận tiếp theo là đội U.21 Chile.

Ở trận đấu với U.21 Ai Cập, U.21 VN không có lực lượng mạnh nhất nhưng vẫn chơi khá ấn tượng. Thống kê chuyên môn của trận đấu cho thấy U.21 VN có sự đa dạng trong lối chơi. Đặc biệt hàng tấn công của đội U.21 VN không phụ thuộc quá nhiều vào cá nhân mà phát huy sức mạnh tập thể, với Bùi Thị Ánh Thảo đóng góp 21 điểm, Lê Thùy Linh 20 điểm, Phạm Quỳnh Hương 16 điểm, Nguyễn Phương Quỳnh 11 điểm.

Theo Hoàng Lê (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Xã hội hóa hoạt động thể dục thể thao: Linh hoạt, lan tỏa và hiệu quả

Xã hội hóa hoạt động thể dục thể thao: Linh hoạt, lan tỏa và hiệu quả

(GLO)- Phong trào thể dục thể thao (TDTT) trên địa bàn tỉnh thời gian qua có nhiều khởi sắc nhờ công tác xã hội hóa được duy trì linh hoạt và hiệu quả. Nhiều tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân chủ động đóng góp nguồn lực, góp phần mở rộng sân chơi, nâng cao chất lượng hoạt động TDTT quần chúng.

Nguyễn Tuệ Anh: "Kình ngư nhí" trên đường đua xanh

Nguyễn Tuệ Anh: "Kình ngư nhí" trên đường đua xanh

(GLO)- Với niềm đam mê và nỗ lực không ngừng, em Nguyễn Tuệ Anh (SN 2011, tổ dân phố 6, xã Chư Sê, tỉnh Gia Lai) đã đạt được nhiều thành tích ấn tượng trong bộ môn bơi lội. Em được xem là một trong những "kình ngư nhí" tiêu biểu trên đường đua xanh.

Đoàn Gia Lai đứng nhất toàn đoàn nội dung quyền thuật

Đoàn Gia Lai đứng nhất toàn đoàn nội dung quyền thuật

(GLO)-Tối 6-8, tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành đã diễn ra các trận chung kết và trao giải cho các vận động viên giành thành tích cao nội dung quyền thuật của Giải vô địch võ cổ truyền quốc gia lần thứ 34 - năm 2025. Kết quả, đoàn VĐV chủ nhà Gia Lai đã giành ngôi nhất toàn đoàn nội dung này. 

Đoàn Gia Lai giành tổng cộng 56 huy chương

Đoàn Gia Lai giành tổng cộng 56 huy chương

(GLO)-Từ ngày 2 đến 5-8, Giải cờ vua trẻ miền Trung và Tây Nguyên mở rộng lần thứ VII - 2025 đã diễn ra tại phường Quy Nhơn Nam (tỉnh Gia Lai). Tại giải đấu này, đoàn vận động viên (VĐV) tỉnh Gia Lai đã giành được tổng cộng 56 huy chương ở các nội dung thi đấu.

null