Phát triển phong trào cầu lông trẻ - nhìn từ một giải cầu lông cấp câu lạc bộ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Giải cầu lông các nhóm tuổi mở rộng tranh cúp “Anh Anh Badminton” năm 2025 ghi dấu ấn với số lượng và chất lượng vận động viên (VĐV) tham gia, qua đó góp phần phát triển phong trào cầu lông trẻ trong những năm tới.

Khởi tranh từ ngày 8 đến 10-8, Giải cầu lông các nhóm tuổi mở rộng tranh cúp “Anh Anh Badminton” lần thứ II năm 2025 được giới chuyên môn đánh giá là giải đấu hấp dẫn, chất lượng.

img-8651.jpg
Giải cầu lông cấp câu lạc bộ là một trong những "đòn bẩy" để phát triển
phong trào cầu lông trẻ. Ảnh: Hoàng Hoài

Theo bà Nguyễn Thị Huyền Anh-Trưởng Ban tổ chức, giải đấu năm nay thu hút 475 VĐV đến từ 24 đoàn thuộc các câu lạc bộ phong trào trong và ngoài tỉnh tham gia. Đây là giải có lượng VĐV đông nhất từ trước đến nay, tăng 125 VĐV so với năm ngoái, có thêm sự góp mặt của nhiều câu lạc bộ đến từ các tỉnh bạn.

Điều này cho thấy phong trào tập luyện, thi đấu và công tác đào tạo VĐV trẻ ở môn cầu lông đang được duy trì, phát triển tốt. Bên cạnh đó, các đơn vị đã đầu tư bài bản về chuyên môn cho các tay vợt, cống hiến cho khán giả nhiều pha cầu đẹp mắt, kịch tính và hấp dẫn.

Giải tổ chức tranh tài ở 7 nhóm tuổi: U9, U11, U13, U15, U18, nhóm 18-20 tuổi và nhóm 25-40 tuổi. Tùy theo độ tuổi, các tay vợt thi đấu ở các nội dung: đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ hoặc hình thức thi đấu nhóm 3 nam nữ.

Ở nhóm tuổi U9 và U11, chưa có nhiều VĐV nổi trội do còn hạn chế ở kỹ thuật và kinh nghiệm thi đấu. Tuy vậy, các em đã mang đến tinh thần thi đấu đầy nhiệt huyết, hồn nhiên và cả những giọt nước mắt tiếc nuối sau mỗi trận đấu.

Trong khi đó, các tay vợt ở nhóm tuổi lớn hơn, đặc biệt là những em thuộc tuyến năng khiếu ở các trường học, thể hiện sự chững chạc và bản lĩnh rõ rệt. Các em thi đấu với tinh thần tập trung cao độ, xử lý từng từng pha cầu chắc chắn, đầy tự tin và lối đánh có tính chiến thuật hơn.

img-8307.jpg
Em Trần Võ Gia Huy (phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai) tranh tài ở nội dung đơn nam.
Ảnh: Hoàng Hoài

Em Trần Võ Gia Huy (học sinh lớp 8, phường Diên Hồng), thi đấu ở nhóm tuổi U15-chia sẻ: “Em chỉ mới tập cầu lông được 2 năm, nhưng may mắn từng giành huy chương vàng, bạc ở giải cấp thành phố. Tuy vậy, khi tham gia giải này em vẫn có chút lo lắng và bồi hồi vì lần đầu được cọ xát với rất nhiều đối thủ mới, đặc biệt là các bạn đến từ tỉnh khác”.

Bà Nguyễn Thị Hằng (phụ huynh của em Nguyễn Trung Kiên, ở phường Pleiku) cho hay: “Đây là lần đầu tiên con tôi được tham gia 1 giải cầu lông cấp câu lạc bộ, có quy mô tổ chức bài bản, chuyên nghiệp. Ban Tổ chức bố trí sân bãi, trọng tài, VĐV rất khoa học, giúp các con thỏa sức thể hiện đam mê. Tôi thấy giải đấu này khá chuyên nghiệp; các con được cọ xát nhiều, từ đó tự tin để tham gia các giải lớn”.

img-8715.jpg
Qua giải cầu lông cấp câu lạc bộ, nhiều tài năng đã lộ diện. Ảnh: Hoàng Hoài

Đáng chú ý, giải năm nay không dành cho các VĐV đã từng đạt thành tích cao tại các giải toàn quốc từ năm 2022 đến nay; qua đó mang lại sân chơi công bằng, tạo điều kiện cho phong trào cầu lông trẻ phát triển mạnh mẽ.

Đồng thời, Ban Tổ chức cũng mở rộng thi đấu ở nhóm tuổi 18-20 và 25-40, tạo cơ hội cho sinh viên, học sinh lớp 12 vừa tốt nghiệp THPT có sân chơi trong dịp hè, rèn luyện kỹ năng thi đấu, chuẩn bị hành trang để tự tin bước vào các đấu trường lớn hơn.

img-8707.jpg
Các VĐV tranh tài tại giải đấu. Ảnh: Hoàng Hoài

Đối với lứa tuổi thanh thiếu nhi, bên cạnh Hội khỏe Phù Đổng hay Giải vô địch cầu lông tỉnh, các giải cầu lông cấp câu lạc bộ như Giải cầu lông các nhóm tuổi mở rộng tranh cúp “Anh Anh Badminton” chính là sân chơi bổ trợ, giúp các em thỏa đam mê.

“Không phải em nào cũng có cơ hội góp mặt ở những giải đấu lớn. Vì thế, các sân chơi cấp câu lạc bộ sẽ giúp phát hiện, tìm ra những "hạt giống" mới để đào tạo, bồi dưỡng”-bà Nguyễn Thị Huyền Anh nhìn nhận.

Có thể bạn quan tâm

V.League: Số lượng hay chất lượng?

V.League: Số lượng hay chất lượng?

Tăng số lượng đội bóng ở V.League là mục tiêu nhiều lần được nhắc đến, nhưng nâng cấp chất lượng giải đấu lại là điều kiện tiên quyết cho sự phát triển bền vững. 

Những phụ nữ tâm huyết với võ thuật

Những phụ nữ tâm huyết với võ thuật

(GLO)- Với tình yêu võ thuật, nhiều nữ huấn luyện viên đã bền bỉ theo đuổi nghiệp võ, tận tâm truyền kinh nghiệm, đào tạo lớp trẻ. Bằng niềm đam mê, họ góp phần quan trọng trong duy trì và phát triển phong trào võ thuật của tỉnh Gia Lai.

Ngọc Nghĩa FC vô địch Giải bóng đá Gia Lai Cup 2026

Ngọc Nghĩa FC vô địch Giải bóng đá Gia Lai Cup 2026

(GLO)- Tối 22-10, tại sân bóng Phù Đổng (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai), đội bóng Ngọc Nghĩa FC đánh bại CLB Xổ số kiến thiết Đắk Lắk với tỷ số 2-0 trong trận chung kết, qua đó giành chức vô địch Giải bóng đá Gia Lai Cup 2026. Hai đội đồng hạng ba là Hoài Thu FC và Xăng dầu Quang Thành.

Sôi nổi các giải bóng đá nữ chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam

Sôi nổi các giải bóng đá nữ chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam

(GLO)- Hòa chung không khí chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam (20-10), tại nhiều địa phương của tỉnh Gia Lai đã diễn ra giải bóng đá nữ tạo sân chơi thể thao lành mạnh, góp phần nâng cao đời sống tinh thần, tăng cường tình đoàn kết, lan tỏa phong trào rèn luyện thể dục thể thao trong chị em phụ nữ.

Nghịch lý bóng chuyền Quy Nhơn

Nghịch lý bóng chuyền Quy Nhơn

(GLO)- Tại các phường thuộc TP. Quy Nhơn trước đây, bóng chuyền vẫn thu hút đông đảo người dân tham gia tập luyện, giao lưu. Tuy nhiên, tại Giải bóng chuyền Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) tỉnh Gia Lai lần thứ I năm 2026, không có đội bóng nào của các địa phương này tham gia.

null