"Dị nhân" marathon Nguyễn Văn Long chạy bộ xuyên Việt

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Từ ngày 10-4 đến 10-5, vận động viên marathon Nguyễn Văn Long sẽ thực hiện chuyến hành trình xuyên Việt với điểm xuất phát từ địa đầu cực Đông Tổ quốc tại mũi Sa Vĩ (phường Trà Cổ, TP. Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh) và đích cuối là điểm cực Nam mũi Cà Mau tại xã Đất Mũi (huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau).

 Nguyễn Văn Long (số đeo 304) từng trưởng thành từ các đường chạy ở Phố núi Pleiku. Ảnh: Văn Ngọc
Nguyễn Văn Long (số đeo 304) từng trưởng thành từ các đường chạy ở Phố núi Pleiku. Ảnh: Văn Ngọc

Nguyễn Văn Long (SN 1985) là vận động viên lớn lên, trưởng thành tại phường Hội Thương (TP. Pleiku) và gia nhập Đội Năng khiếu điền kinh của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh năm 2005. Anh là cựu vận động viên marathon của đội tuyển Việt Nam từng giành huy chương vàng marathon Đông Nam Á 2007 và vô địch marathon quốc gia nhiều năm. Ngoài ra, Văn Long còn đạt được rất nhiều thành tích tại các giải chạy marathon, siêu marathon khác… và được biết đến với biệt danh “dị nhân” marathon.

Hành trình xuyên Việt là ước mơ và là mục tiêu mà Văn Long đã ấp ủ rất nhiều năm từ khi đến với chạy bộ. Trong 31 ngày, anh sẽ phải vượt qua quãng đường 2.846 km với trung bình hơn 90 km/ngày. Trên chặng đường dọc miền Tổ quốc của mình, anh sẽ kết nối với các câu lạc bộ chạy tại mỗi địa phương với mục đích gây quỹ từ thiện giúp đỡ nhưng trẻ em khó khăn, bệnh tật. Đồng thời thúc đẩy phong trào chạy bộ trong quần chúng nhân dân ở các địa phương.

Tại mỗi nơi Văn Long đi qua, nhiều câu lạc bộ chạy đã tổ chức chạy đồng hành cũng như ủng hộ quỹ của anh. Dự kiến, ngày 27-4, người con Gia Lai sẽ cập bến TP. Pleiku và có một số chương trình giao lưu, tặng quà tại đây.   

 

VĂN NGỌC

Có thể bạn quan tâm

Sôi động mùa hè võ thuật nơi cao nguyên

Sôi động mùa hè võ thuật trên cao nguyên

(GLO)- Trong kỳ nghỉ hè năm nay, nhiều học sinh ở khu vực vùng cao tỉnh Gia Lai lựa chọn tham gia các lớp học võ thuật nhằm rèn luyện sức khỏe, nâng cao thể chất. Các lớp học võ còn là môi trường để phát hiện, bồi dưỡng những tài năng trẻ, góp phần phát triển phong trào võ thuật địa phương.

Gìn giữ và phát huy thể thao truyền thống

Gìn giữ và phát huy thể thao truyền thống

(GLO)- Những năm qua, các hoạt động thể thao truyền thống nhận được sự quan tâm, đầu tư tổ chức từ chính quyền địa phương và ngành chức năng. Người dân cũng tích cực duy trì việc tập luyện và thi đấu, góp phần nâng cao sức khỏe, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số.

 Ia Dom: “Chiếc nôi” của môn bắn nỏ

Ia Dom: “Chiếc nôi” của môn bắn nỏ

(GLO)- Với đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) xã Ia Dom (huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai), bắn nỏ là môn thể thao yêu thích. Những năm qua, xã có nhiều vận động viên đạt thành tích cao tại các hội thi và trở thành “chiếc nôi” của môn bắn nỏ.

null