Samsung sắp mở thêm nhà máy 1,8 tỉ USD tại Việt Nam

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Samsung lên kế hoạch đầu tư thêm 1,8 tỉ USD vào Việt Nam để mở nhà máy sản xuất màn hình OLED cho ô tô và thiết bị công nghệ.

Nguồn tin của Nikkei Asisa cho biết, kế hoạch mở rộng đầu tư tại Việt Nam của Samsung được đưa ra sau cuộc gặp giữa Thủ tướng Phạm Minh Chính và ông Choi Joo Ho, Tổng giám đốc Tập đoàn Samsung Việt Nam.

Nhà máy sản xuất màn hình OLED (Organic Light Emitting Diodes - diode hữu cơ phát quang), trị giá 1,8 tỉ USD, sẽ được đặt tại Khu công nghiệp Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh. Dây chuyền mới gần nhà máy hiện có của Samsung Electronics. Samsung Display là một đơn vị của Samsung Electronics, công ty chủ lực của Tập đoàn Samsung.

Kế hoạch này sẽ nâng tổng vốn đầu tư của tập đoàn Samsung tại Bắc Ninh lên 8,3 tỉ USD, từ mức 6,5 tỉ USD hiện tại.

Samsung vẫn chưa đưa ra phản hồi chi tiết về nhà máy mới. Theo Nikkei Asisa, trong thập kỷ qua, Việt Nam đã nổi lên như một trong những trung tâm sản xuất hấp dẫn nhất thế giới cho các công ty điện tử.

Nhà máy Samsung ở Thái Nguyên

Nhà máy Samsung ở Thái Nguyên

Trong chuyến thăm trụ sở Báo Thanh Niên hôm 22.5, ông Kim Yong Sup, Phó tổng giám đốc Tổ hợp Samsung Việt Nam, cho biết tập đoàn vận hành sáu nhà máy sản xuất, một trung tâm nghiên cứu phát triển, một pháp nhân bán hàng tại Việt Nam. Trong đó phải kể đến Trung tâm nghiên cứu phát triển tại Hà Nội, vận hành từ tháng 12.2022. Nơi đây quy tụ nhiều kỹ sư Việt Nam, có đóng góp lớn cho việc nghiên cứu và phát triển trí tuệ nhân tạo ứng dụng trong dòng điện thoại Flagship S24 của hãng.

Những thành quả trong hoạt động tại Việt Nam mang đến kết quả kinh doanh 2023 ấn tượng cho tập đoàn, gồm 65 tỉ USD doanh thu, trong đó có 57 tỉ USD đến từ xuất khẩu.

Bên cạnh sản xuất, nghiên cứu, Samsung cũng quan tâm đến trách nhiệm xã hội tại Việt Nam. Điển hình là chương trình "Solve for Tomorrow" từ năm 2019 thu hút 300.000 học sinh và giáo viên tham dự. Tập đoàn Hàn Quốc cũng cung cấp các khóa học về STEM, giúp học sinh Việt Nam tiếp cận khoa học kỹ thuật và công nghệ mới…

Hiện tại, dự án đã triển khai ở 4 địa phương tại miền Bắc và ngôi trường đầu tiên ở khu vực miền Nam sẽ đặt tại tỉnh Bình Phước, dự kiến hoạt động vào cuối năm. Sang năm 2025, đơn vị dự tính xây dựng ngôi trường tiếp theo ở Đà Nẵng để hoàn thành dự án mở rộng mô hình này tại cả ba miền ở Việt Nam.

Mới nhất, Samsung Việt Nam đã trao tặng 10 tỉ đồng qua Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đến các địa phương chịu thiệt hại do cơn bão số 3 (Yagi) gây ra. Hãng cũng đang triển khai nhiều chương trình hỗ trợ sửa chữa sản phẩm điện tử, điện lạnh cho người dân như miễn phí tiền công sửa chữa; miễn chi phí đi lại và vận chuyển (nếu có); giảm 50% giá thay linh kiện (nếu có); trong trường hợp đồ điện tử bị hư hỏng nặng, không có linh kiện thay thế, khách hàng sẽ được hỗ trợ mua mới với giá ưu đãi.

Theo Thiên Trường (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Vĩnh Hiệp Gia Lai vinh dự nhận “cú đúp” giải thưởng Doanh nghiệp xuất sắc châu Á và Doanh nhân xuất sắc châu Á.

Vĩnh Hiệp Gia Lai đạt "cú đúp" giải thưởng tại APEA 2025

(GLO)- Mới đây, tại TP. Hồ Chí Minh, Công ty TNHH Vĩnh Hiệp (tỉnh Gia Lai) và ông Thái Như Hiệp-Chủ tịch Hội đồng Thành viên kiêm Tổng Giám đốc Công ty được vinh danh tại Asia Pacific Enterprise Awards (APEA) 2025 với “cú đúp” giải thưởng Doanh nghiệp xuất sắc châu Á và Doanh nhân xuất sắc châu Á.

Vingroup vào top công ty tốt nhất thế giới

Vingroup vào top công ty tốt nhất thế giới

Vingroup vừa được vinh danh là một trong những công ty tốt nhất thế giới - World's Best Companies - do Tạp chí TIME bình chọn. Đây cũng là doanh nghiệp VN đầu tiên và duy nhất có tên trong bảng xếp hạng danh giá toàn cầu này.

“Lực hấp dẫn” Gia Lai

“Lực hấp dẫn” Gia Lai

(GLO)- Sự kết hợp giữa “rừng vàng” phía Tây và “biển bạc” phía Đông, cộng với nỗ lực hoàn thiện hạ tầng giao thông kết nối, kiến tạo môi trường đầu tư thông thoáng giúp Gia Lai có sức hút đặc biệt với các nhà đầu tư.

Biến ưu thế thành thế mạnh

Biến ưu thế thành thế mạnh

Việc Trung Quốc siết chặt xuất khẩu đất hiếm từ ngày 22.8 vừa qua khiến những nền kinh tế hiện lệ thuộc nhiều vào cung ứng đất hiếm từ Trung Quốc không khỏi thêm quan ngại sâu sắc, đặc biệt Mỹ và các thành viên EU.

null