Samsung muốn làm điện thoại gập siêu mỏng chỉ 7 mm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Chiếc Galaxy Z Fold 6 hiện vẫn khá dày khi gập lại, ở 12,1 mm, còn Z Flip 6 là 14,9 mm.

Không thể phủ nhận Samsung Galaxy Z Fold 6 và Flip 6 là những thiết bị rất tốt, nhưng khi nhìn vào đối thủ, có thể nhanh chóng nhận ra rằng thiết kế của Samsung đang dần trở nên cũ kỹ.

Tuy vậy, theo một báo cáo mới được 9to5google trích dẫn, Samsung đang muốn tạo ra một chiếc điện thoại màn hình gập “cực mỏng”, với bề dày như một chiếc điện thoại thông minh thông thường khi gấp lại.

Dòng Galaxy Z Fold chưa bao giờ gây ấn tượng đặc biệt khi nói về độ dày. Fold 6 là sản phẩm đỉnh cao với độ dày 12,1 mm, giảm nhiều so với 16,8 mm trên Galaxy Z Fold 2, thiết bị dày nhất trong dòng.

KED Global đưa tin Chủ tịch và CEO ngành hàng Trải nghiệm di động TM Roh của Samsung đang giao nhiệm vụ cho các kỹ sư của công ty phát triển một thiết bị Galaxy Z Fold siêu việt “tương tự như độ dày 7,7 mm của Galaxy S24 dạng thanh” đồng thời nhẹ hơn so với Fold 6 hiện tại, nặng khoảng 239 g. Nếu thực sự thành công, đó sẽ là một sản phẩm rất ấn tượng.

Dù đã mỏng hơn các thế hệ tiền nhiệm nhưng Z Fold 6 vẫn khá dày. (Ảnh: Digital Trends)

Dù đã mỏng hơn các thế hệ tiền nhiệm nhưng Z Fold 6 vẫn khá dày. (Ảnh: Digital Trends)

Kỷ lục hiện tại về thiết bị điện thoại gập mỏng nhất thuộc về Magic V3 mới của Honor, có độ dày chỉ 9,2 mm khi gập lại.

Samsung có thể sẽ phải đối mặt với vô số thách thức lớn với mục tiêu đầy tham vọng này, nhưng sẽ rất thú vị để xem hãng giải quyết vấn đề như thế nào. Không rõ khi nào một chiếc điện thoại gập siêu mỏng như vậy sẽ xuất hiện trên thị trường.

Tin tức này được đưa ra sau khi Samsung bị chỉ trích vì những thay đổi hạn chế trên Galaxy Z Fold 6 và Flip 6, cả về thiết kế lẫn cấu hình. Gần đây, hãng nhận về nhiều phàn nàn từ người dùng về việc đang "tụt lại" đối với nhiều đối thủ trên thị trường điện thoại gập.

Nguồn tin trên cũng đề cập rằng Galaxy Z Fold 6 bản nâng cấp của Samsung, mặc dù được gọi là “Slim” (hoặc Ultra theo một số nguồn khác) nhưng sẽ có kích thước 10 mm khi gập lại. Kích thước này sẽ gần hơn với chiếc Magic V3 và mỏng hơn nhiều so với Galaxy Z Fold 6 bản thường. Thiết bị đó, dù nó có thể được gọi là gì, được cho là sẽ ra mắt vào tháng 10, nhưng chỉ ở Hàn Quốc và Trung Quốc.

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội Vật lý Hoa Kỳ chia sẻ về sóng tô-pô trong khí quyển và đại dương Trái Đất

Chủ tịch Hội Vật lý Hoa Kỳ chia sẻ về sóng tô-pô trong khí quyển và đại dương Trái Đất

(GLO)- Chiều 18-6, tại Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE), ông Brad Marston - Chủ tịch Hội Vật lý Hoa Kỳ (APS), Giáo sư Vật lý tại Đại học Brown (Hoa Kỳ) đã có buổi nói chuyện đại chúng với chủ đề “Các loại sóng có nguồn gốc tô-pô trong hệ chất lưu của Trái Đất và xa hơn nữa”.

Các công cụ AI ngày càng hiểu con người, nhưng nhân loại lại dần mù mờ trước cách AI hoạt động.

Cảnh báo AI đang tiến hóa vượt ngoài tầm hiểu biết của con người

(GLO)- Các chuyên gia công nghệ hàng đầu thế giới vừa đưa ra cảnh báo về tốc độ phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ này đang tiến gần đến ngưỡng mà con người không còn thực sự hiểu rõ cách nó vận hành, trong khi AI ngày càng hiểu sâu hơn về hành vi, tâm lý và động cơ của con người.

Doanh nghiệp AI đối mặt với rủi ro pháp lý lớn, đặc biệt là quyền sở hữu trí tuệ.

Việt Nam bảo hộ sản phẩm do AI tạo ra như thế nào?

(GLO)- Sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI) đang đặt ra nhiều câu hỏi về quyền sở hữu trí tuệ đối với các sản phẩm do công nghệ này tạo ra. Từ tranh vẽ, âm nhạc đến các sáng chế, việc xác định ai là chủ sở hữu hợp pháp vẫn là vấn đề gây tranh luận tại nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam.

null