Quyết liệt ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập qua biên giới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Thời gian gần đây, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) và Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh đã phối hợp thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phòng-chống Covid-19, bảo vệ sức khỏe cho bộ đội cũng như người dân trên địa bàn biên giới.
Trong chuyến thăm cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ chốt chặn phòng-chống dịch Covid-19 trên biên giới, Đại tá Trần Tiến Hải-Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh-chia sẻ: “Việc Bộ CHQS tỉnh tăng cường lực lượng lên biên giới phối hợp cùng với BĐBP thực hiện nhiệm vụ phòng-chống dịch và bảo vệ biên giới là chủ trương đúng đắn, kịp thời. Các lực lượng đã phối hợp chặt chẽ, tăng cường chốt chặn, tuần tra, kiểm soát đường mòn, lối mở, ngăn chặn triệt để tình trạng xuất-nhập cảnh trái phép; đảm bảo tất cả các trường hợp nhập cảnh đều phải được giám sát, khai báo y tế, đưa đi cách ly tập trung theo quy định. Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP chỉ đạo các đơn vị tạo điều kiện tốt nhất để cán bộ quân sự được tăng cường hoàn thành tốt nhiệm vụ”.
Vượt qua những khó khăn, thiếu thốn, từ đầu năm đến nay, cán bộ, chiến sĩ ở 27 tổ cố định và 12 tổ cơ động dọc tuyến biên giới của tỉnh đã phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Ngoài bảo vệ bình yên vùng biên giới, các tổ đã phát hiện, xử lý 2 vụ/4 đối tượng xuất-nhập cảnh trái phép; 39 vụ/98 đối tượng vi phạm quy định về xuất-nhập cảnh; tiếp nhận 3 đối tượng vi phạm quy chế biên giới do lực lượng bảo vệ biên giới Campuchia bàn giao... Kết quả đó đã góp phần ngăn chặn dịch bệnh lây lan, xâm nhập vào địa bàn từ biên giới.
Hướng dẫn người dân vùng biên giới phòng-chống dịch bệnh. Ảnh: L.Q
Hướng dẫn người dân vùng biên giới thực hiện các biện pháp phòng dịch. Ảnh: L.Q
Ngoài việc cử lực lượng phối hợp phòng-chống dịch, Bộ CHQS tỉnh còn thường xuyên nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu giúp Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh triển khai thực hiện tốt các biện pháp phòng dịch. Theo đó, tổ chức khảo sát, lên kế hoạch bố trí lực lượng phòng-chống dịch tuyến 2 trong nội địa. Duy trì và tổ chức tốt hoạt động ở các khu cách ly tập trung tại Trung đoàn 991, Trường Quân sự địa phương... Nhờ làm tốt công tác giáo dục, định hướng tư tưởng nên hàng trăm cán bộ, chiến sĩ tại các điểm chốt và điểm cách ly tập trung đã không quản ngại khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Từ đầu năm đến nay, tại các điểm của Bộ CHQS tỉnh đã tiếp nhận và cách ly 3.896 công dân.
Đại tá Lê Kim Giàu-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh-cho biết: “Để thực hiện tốt nhiệm vụ phòng-chống dịch được cấp trên giao, Bộ CHQS tỉnh đã quán triệt, triển khai nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị. Theo đó, Phòng Hậu cần, Ban Quân y chuẩn bị đầy đủ trang-thiết bị, phương tiện kỹ thuật, lực lượng tham gia phòng-chống dịch và kích hoạt các điểm cách ly sẵn sàng đón nhận công dân từ Campuchia và một số địa phương có dịch trở về. Trên cơ sở nhiệm vụ được giao, đơn vị đã điều động 78 sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, chiến sĩ dân quân phối hợp với các đồn Biên phòng tổ chức tuần tra bảo vệ biên giới, ngăn chặn các đối tượng xuất-nhập cảnh trái phép”.
Trò chuyện với chúng tôi, Trung tá Lê Hồng Tuấn-Đồn trưởng Đồn Biên phòng Ia Chía (huyện Ia Grai)-cho hay: Qua khảo sát, đồn đã bố trí 2 tổ canh gác trên 7 km đường biên giới do đơn vị quản lý. Mỗi tổ được tăng cường thêm 2 cán bộ từ Bộ CHQS tỉnh. Cán bộ, chiến sĩ của đơn vị thường xuyên túc trực, tuần tra biên giới, quyết tâm ngăn chặn các đối tượng xuất-nhập cảnh trái phép. Bên cạnh đó, đơn vị còn rà soát, phát hiện hơn 1.000 công dân từ các nơi khác trở về và hướng dẫn khai báo y tế, khám sàng lọc... 
Trong khi đó, Thiếu tá Rơ Lan Nhin-Trợ lý Binh chủng (Ban CHQS huyện Ia Grai) thì bộc bạch: “Tôi được tăng cường công tác ở Đồn Biên phòng Ia Chía gần 3 tháng. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tôi cố gắng vượt qua mọi khó khăn cùng với anh em kiên cường bám trụ, ngày đêm tích cực tuần tra, kiểm soát nhằm ngăn chặn dịch bệnh”.
LÊ QUANG

Có thể bạn quan tâm

Chuyện 2 ngôi làng đặc biệt trên biên giới Ia Mơ

Chuyện 2 ngôi làng đặc biệt trên biên giới Ia Mơ

(GLO)-Ở xã biên giới Ia Mơ (huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai), làng Ring và làng Khôn được thành lập theo những cách khác nhau nhưng đều rất đặc biệt. Mặc dù làng hình thành chưa lâu nhưng những người dân ở đây sinh sống hòa thuận, cùng nhau đoàn kết bảo vệ biên cương Tổ quốc và xây dựng cuộc sống mới.

Phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng trong giữ gìn trật tự an toàn giao thông

Phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng trong giữ gìn trật tự an toàn giao thông

(GLO)- Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai, với quyết tâm chính trị cao, toàn thể cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ cơ sở Cảnh sát giao thông đã đoàn kết, thống nhất triển khai có hiệu quả các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Hồi hương trong tình người và hy vọng

Hồi hương trong tình người và hy vọng

(GLO)- Khi mùa khô năm 2024 vừa chớm, ở buôn Ia Rnho (xã Đất Bằng, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai) có một người lặng lẽ rời đi. Đó là Nay Tri-người từng vướng vào vụ phá rừng, luôn sống trong nỗi lo sợ bị pháp luật trừng trị.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh: Xứng đáng với truyền thống đơn vị anh hùng

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh: Xứng đáng với truyền thống đơn vị anh hùng

(GLO)- Trải qua 50 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế (CKQT) Lệ Thanh (huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xứng đáng với truyền thống đơn vị được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

34 tỉnh, thành phố mới trên toàn quốc có 145 Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực

34 tỉnh, thành phố mới trên toàn quốc có 145 Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực

Việc xây dựng dự thảo luật sửa đổi, bổ sung 11 luật về quân sự, quốc phòng là bước đi cần thiết trong bối cảnh các địa phương đang tiến hành điều chỉnh địa giới hành chính và tái cấu trúc lực lượng vũ trang theo luật định kể từ ngày 1/7/2025, bảo đảm theo hướng tinh, gọn, vững mạnh và hiện đại.

null