Quen nhau qua nhóm 'vỡ nợ muốn làm liều', 2 thanh niên rủ nhau cướp xe công nghệ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Hai thanh niên quen nhau qua nhóm “vỡ nợ muốn làm liều” trên mạng xã hội, sau đó lập tài khoản ảo đặt xe ôm công nghệ vào hẻm vắng, dùng dao khống chế tài xế để cướp xe điện.

Ngày 4-9, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TPHCM, bắt giữ Phạm Minh Lực (26 tuổi) và Nguyễn Thanh Bình (19 tuổi) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Theo điều tra ban đầu, Lực và Bình quen nhau qua nhóm “vỡ nợ.. ” trên mạng xã hội. Do thiếu tiền tiêu xài, cả 2 bàn kế hoạch cướp xe công nghệ.

Ngày 31-8, tại một hẻm vắng trên đường Liên Phường (phường Bình Trưng, TPHCM), Bình đặt xe công nghệ, còn Lực đứng cách đó khoảng 20m cảnh giới.

Khi tài xế chạy xe vào sâu trong hẻm, Bình dùng dao khống chế và Lực đến hỗ trợ cướp xe máy và điện thoại. Trước sự van xin của nạn nhân, hai đối tượng trả lại điện thoại rồi điều khiển xe cướp được rời khỏi hiện trường.

Nạn nhân sau đó đến cơ quan công an trình báo.

Công an phong tỏa hiện trường, khám nghiệm điều tra. Ảnh: HT
Công an phong tỏa hiện trường, khám nghiệm điều tra. Ảnh: HT

Sau khi gây án, Lực và Bình đến bãi đất trống trên đường Mai Chí Thọ, tháo 2 viên pin của xe rồi giấu phương tiện trong vườn chuối cách hiện trường khoảng 1km.

Khi Lực chở Bình đến một quán nước để chia số pin cướp được, cả hai bị lực lượng Cảnh sát hình sự phát hiện, khống chế, bắt giữ cùng tang vật.

Theo Nguyễn Tân (SGGPO)

Có thể bạn quan tâm

Người thân mất liên lạc 7 năm, gia đình có được chia hết tài sản thừa kế?

Người thân mất liên lạc 7 năm, gia đình có được chia hết tài sản thừa kế?

(GLO)- Một người thân trong gia đình mất liên lạc suốt 7 năm, không có tin tức. Khi gia đình có tài sản thừa kế cần phân chia, nhiều người đặt câu hỏi: người đã biệt tích lâu năm có còn được tính là người thừa kế hay gia đình có thể chia toàn bộ tài sản cho những người đang có mặt?

Tự chế pháo gây chết người có thể đối mặt với án tù chung thân

Tự chế pháo gây chết người có thể đối mặt với án tù chung thân

(GLO)- Tự ý chế tạo, sản xuất pháo nổ là hành vi bị pháp luật nghiêm cấm. Nếu việc chế tạo, sử dụng trái phép vật liệu nổ gây chết người, người thực hiện có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự với mức án cao nhất đến tù chung thân, tùy số người tử vong và các tình tiết của vụ án.

Khởi tố vụ án, bắt tạm giam 2 đối tượng gây rối trật tự công cộng tại xã Ân Tường

Khởi tố vụ án, bắt tạm giam 2 đối tượng gây rối trật tự công cộng tại xã Ân Tường

(GLO)- Ngày 27-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã bắt tạm giam Trần Nguyễn Như Phượng (SN 1970) và Phạm Thị Minh Thu (SN 1973; cùng trú tại thôn Ân Hữu, xã Ân Tường) để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”, quy định tại khoản 2 Điều 318 Bộ luật Hình sự.

null