Quảng Ngãi: Sơ kết công tác Về chiến lược biển Việt Nam

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Theo báo cáo sơ kết, trong 4 năm (2007-2010), Quảng Ngãi đã đạt được các mục tiêu, các chương trình đề ra, như: Việc tập trung đầu tư phát triển Khu kinh tế Dung Quất đã đem lại hiệu qủa rõ rệt, bước đầu đã hình thành trung tâm lọc hóa dầu đầu tiên của cả nước, một số nhà máy lớn đã đi vào hoạt động có hiệu quả.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Viết Chữ chỉ đạo cuộc họp. Ảnh: Mai Hạ
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Viết Chữ chỉ đạo cuộc họp. Ảnh: Mai Hạ
Trong đó có: Doosan Vina, đóng tàu Dung Quất là tiền đề cho ngành đóng tàu và chế tạo thiết bị phát triển, khu công nghiệp Sài Gòn- Dung Quất đã tạo bước vững chắc trong phát triển công nghiệp nhẹ và công nghiệp chế chiến, góp phần phát triển vượt bậc trong phát triển kinh tế của tỉnh.
Về khai thác, chế biến nuôi trồng thủy sản cũng đạt khá cao, trong đó sản lượng khai thác đạt hơn 100 nghìn tấn, vượt 2.400 tấn so với chương trình đề ra đến năm 2015, sản lượng nuôi trồng đạt 6.917 tấn, chế biến đạt hơn 7.000 tấn, nâng tổng giá trị sản xuất của các huyện ven biển đạt 19.086 tỷ đồng, bằng 71,64% giá trị sản xuất của tỉnh.
Cũng trong thời gian này Quảng Ngãi đã đầu tư xây dựng cảng Dung Quất cho tàu có trọng tải lớn ra vào với 2 cầu cảng là cảng chuyên dụng dầu khí và cảng tổng hợp, đã tạo điều kiện cho các dịch vụ cung cấp dầu, nước ngọt, hình thành HTX bốc xếp, xây dựng kho cảng bảo lưu hàng hóa...  Về phát triển du lịch biển và kinh tế biển đảo, tỉnh đã đầu tư hoàn thành giai đoạn 1 và đưa vào sử dụng khu du lịch Thiên Đàng; hoàn thành hệ thống giao thông đường điện giai đoạn 1 của khu du lịch Sa Huỳnh và tiếp tục đầu tư hoàn thiện hạ tầng khu du lịch Mỹ Khê; hoàn thành giai đoạn 1 vũng neo đậu tàu thuyền sửa chữa và nâng cấp cầu cảng Lý Sơn, bến cập tàu đảo Bé, chống sạt lở bờ Bắc và đường an ninh quốc phòng phía Nam và một số công trình quan trọng khác.
Về công tác bảo vệ môi trường cũng được chú trọng, tỉnh đã trồng được trên 20.000 ha rừng, trong đó rừng phòng hộ đầu nguồn đạt trên 6.000 ha, góp phần nâng độ che phủ của tỉnh lên 45%. Tuy nhiên, rừng ven biển ngày càng giảm, môi trường ô nhiễm ở vùng ven biển, huyện đảo Lý Sơn và vùng nuôi tôm ngày càng trầm trọng chưa có hướng xử lý....
Trong thời gian đến, Quảng Ngãi sẽ tập trung xây dựng huyện đảo Lý Sơn, tham gia chương trình cả nước chung tay xây dựng biển đảo Việt Nam; hỗ trợ các HTX, nghiệp đoàn nghề cá...
Mai Hạ

Có thể bạn quan tâm

Công an tỉnh Gia Lai tập luyện bắn đạn thật tại thao trường Suối Trầu đến ngày 27-7

Công an tỉnh Gia Lai tập luyện bắn đạn thật tại thao trường Suối Trầu đến ngày 27-7

(GLO)- Công an tỉnh Gia Lai vừa có văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp thông báo về việc tổ chức bắn đạn thật tại thao trường huấn luyện bắn súng Suối Trầu (Trung đoàn Bộ binh 739, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) nhằm bảo đảm an toàn cho người dân trong thời gian diễn ra hoạt động.

“Lá chắn mềm” nơi phên giậu Tổ quốc

“Lá chắn mềm” nơi phên giậu Tổ quốc

(GLO)- Từ các mô hình tự quản, sự tham gia của già làng, người có uy tín cùng sự phối hợp của cấp ủy, chính quyền và Bộ đội Biên phòng, “thế trận lòng dân” ngày càng được củng cố, tạo nên “lá chắn mềm” vững chắc bảo vệ vùng phên giậu Tổ quốc.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai tuần tra và xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên giới

Xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên giới

(GLO)- Tuyến biên giới Gia Lai giáp Campuchia có vị trí đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Kết hợp tuần tra, kiểm soát với bám dân, bám địa bàn, Bộ đội Biên phòng tỉnh góp phần giữ vững chủ quyền, xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên cương Tổ quốc.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo nâng cao chất lượng tuyển quân năm 2027

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo nâng cao chất lượng tuyển quân năm 2027

(GLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Chỉ thị về công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2027; yêu cầu triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tuyển quân, bảo đảm chặt chẽ, công khai, đúng quy định của pháp luật.

Quay phim, chụp ảnh bằng drone, flycam được quản lý bằng mã định danh từ ngày 20-7

Quay phim, chụp ảnh bằng drone, flycam được quản lý bằng mã định danh từ ngày 20-7

(GLO)- Từ ngày 20-7, Thông tư số 78/2026/TT-BCA của Bộ Công an quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng không nhân dân chính thức có hiệu lực. Theo đó, công tác đăng ký và quản lý drone, flycam sẽ được thực hiện thống nhất trên phạm vi cả nước thông qua hệ thống đăng ký phương tiện bay quốc gia.

null