Quảng Ngãi: Gần 600 tỷ đồng đầu tư, nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 24B

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Dự án đầu tư, nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 24B qua Quảng Ngãi vừa được Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt, có tổng chiều dài khoảng 6,75km, với quy mô đầu tư gồm 4 làn xe, tốc độ thiết kế 80km/h.
Ảnh minh họa. Ảnh; Việt Hùng/Vietnam+

Ảnh minh họa. Ảnh; Việt Hùng/Vietnam+

Ông Nguyễn Phong - Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Quảng Ngãi cho biết Bộ Giao thộng Vận tải vừa có Quyết định số 1645/QĐ-BGTVT phê duyệt chủ trương đầu tư, nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 24B đoạn Km23+050-Km29+800 qua địa bàn tỉnh Quảng Ngãi với tổng mức đầu tư (dự kiến) gần 600 tỷ đồng từ nguồn vốn đầu tư công trung hạn của Trung ương.

Dự án đầu tư, nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 24B qua Quảng Ngãi nhằm nâng cao năng lực khai thác nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải, kết nối liên vùng, giảm thiểu tai nạn giao thông, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an ninh-quốc phòng khu vực duyên hải Trung Bộ; từng bước hoàn thiện quy hoạch phát triển mạng lưới giao thông vận tải và quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Quảng Ngãi và góp phần thực hiện mục tiêu Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 03/11/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế, xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Dự án có tổng chiều dài khoảng 6,75km. Điểm đầu tại khoảng Km23+050, Quốc lộ 24B và điểm cuối tại khoảng Km29+800 đi qua 2 địa phương là huyện Sơn Tịnh và thành phố Quảng Ngãi với quy mô đầu tư tuyến gồm 4 làn xe theo tiêu chuẩn đường cấp III, tốc độ thiết kế 80km/h. Dự án được triển khai và hoàn thành trong năm 2025.

Trước đó, TTXVN đã nhiều lần phản ánh, Quốc lộ 24B đoạn từ thành phố Quảng Ngãi đi các huyện Sơn Tịnh có mật độ phương tiện lưu thông khá cao, nhất là đoạn từ đường sắt Bắc-Nam qua huyện Sơn Tịnh đến nút giao với cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi có đoạn nền đường chỉ rộng 7,5m.

Từ khi cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi thông xe năm 2018 đến nay, đoạn đường phải gồng gánh thêm lượng lớn ô tô nên thường xuyên xảy ra ách tắc, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Có thể bạn quan tâm

Thông xe cao tốc Bắc - Nam phía Đông qua địa bàn Gia Lai: Thuận lợi đi lại, đảm bảo an toàn

Thông xe cao tốc Bắc - Nam phía Đông qua địa bàn Gia Lai: Thuận lợi đi lại, đảm bảo an toàn

(GLO)- Nhiều đoạn cao tốc Bắc - Nam phía Đông qua địa bàn tỉnh Gia Lai được đưa vào khai thác đúng dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 góp phần rút ngắn thời gian di chuyển, giảm tải cho QL 1. Tuy nhiên, việc vận hành tuyến mới cũng đặt ra yêu cầu cao về tuân thủ tốc độ, kiểm soát phương tiện và đảm bảo ATGT.

Từ sức dân, xã Gào tháo gỡ “điểm nghẽn” giao thông nông thôn.

Từ sức dân, xã Gào tháo gỡ “điểm nghẽn” giao thông nông thôn

(GLO)- Chỉ sau một cuộc họp, hàng chục hộ dân và doanh nghiệp ở xã Gào (tỉnh Gia Lai) đã tự nguyện hiến hàng chục nghìn mét vuông đất, góp tiền làm đường. Từ sự đồng thuận đó, địa phương từng bước tháo gỡ “điểm nghẽn” giao thông nông thôn, mở lối phát triển kinh tế bền vững.

Thị trường bất động sản sàng lọc mạnh, định hình giá trị thực

Thị trường bất động sản Gia Lai: Sàng lọc mạnh, định hình giá trị thực

(GLO)- Trong bối cảnh thị trường bất động sản cả nước đang trầm lắng, Gia Lai nổi lên như điểm sáng nhờ những chuyển động tích cực từ hạ tầng, kinh tế và nhu cầu thực. Tuy vậy, thị trường vẫn đang bước vào giai đoạn tái cấu trúc mạnh mẽ, buộc các chủ thể tham gia phải thay đổi để thích nghi.

Dự án Khu dân cư đường Nguyễn Văn Linh

Phường Hội Phú sẽ cưỡng chế thu hồi đất đối với 3 hộ dân phục vụ dự án Khu dân cư đường Nguyễn Văn Linh

(GLO)- Ngày 10-4, UBND phường Hội Phú tổ chức họp ban cưỡng chế, quyết tâm xử lý dứt điểm 3 hộ gia đình chưa chấp hành bàn giao mặt bằng nhằm bảo đảm tiến độ Dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Khu dân cư đường Nguyễn Văn Linh.

Tăng tốc mở rộng cấp nước sạch đô thị

Tăng tốc mở rộng cấp nước sạch đô thị

(GLO)- Năm 2026, Gia Lai đặt mục tiêu nâng tỷ lệ dân số đô thị được cung cấp nước sạch qua hệ thống tập trung lên 75,9%. Tỷ lệ người dân sử dụng nước sạch ngày càng trở thành “thước đo” chất lượng sống và năng lực quản lý đô thị, hướng tới phát triển bền vững.

null