Quán quân EOV khu vực miền Nam Lê Ngọc Khả Hân: Vượt qua giới hạn bản thân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Rèn luyện mỗi ngày là bí quyết học tiếng Anh của em Lê Ngọc Khả Hân (lớp 5, Trường Tiểu học Võ Thị Sáu, phường Đoàn Kết, thị xã Ayun Pa)-quán quân cuộc thi Olympics tiếng Anh Việt Nam khu vực miền Nam năm 2023. Em đã góp phần lan tỏa tình yêu tiếng Anh tới mọi người.

Trải nghiệm bổ ích

English Olympics of Vietnam (EOV)-Olympics tiếng Anh Việt Nam là cuộc thi đầy thử thách để tìm ra những “cao thủ” tiếng Anh ở Việt Nam. Khởi động từ ngày 15-8-2023, EOV 2023 thu hút gần 1.000 thí sinh trong cả nước đăng ký tham gia.

“Công dân toàn cầu với trách nhiệm xã hội” là chủ đề của cuộc thi EOV 2023 nhằm khơi dậy ý thức, trách nhiệm của các bạn trẻ trước sự phát triển của công nghệ, đồng thời đánh giá toàn diện năng lực sử dụng ngôn ngữ, kiến thức tổng quát và kỹ năng mềm của thí sinh. Cuộc thi gồm 3 vòng diễn ra theo hình thức trực tuyến và trực tiếp, dành cho học sinh 8-18 tuổi.

Lê Ngọc Khả Hân (bìa phải) cùng cả đội vỡ òa hạnh phúc khi đạt ngôi vị quán quân cuộc thi EOV 2023 khu vực miền Nam (ảnh nhân vật cung cấp).

Lê Ngọc Khả Hân (bìa phải) cùng cả đội vỡ òa hạnh phúc khi đạt ngôi vị quán quân cuộc thi EOV 2023 khu vực miền Nam (ảnh nhân vật cung cấp).

Xuất sắc vượt qua gần 1.000 thí sinh, em Lê Ngọc Khả Hân có mặt tại vòng chung kết EOV 2023 khu vực miền Nam được tổ chức vào cuối tháng 11-2023. Em ở cùng đội với 3 thí sinh khác gồm: Nguyễn Kiều Bảo Ngọc (Trường THCS Nguyễn Tri Phương, TP. Hồ Chí Minh), Lê Thị Xuân Nhi (Trường THCS Lê Độ, TP. Đà Nẵng) và Nguyễn Tường Vân (Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, TP. Hồ Chí Minh). Sau đêm chung kết gay cấn, đội của Hân đã giành được ngôi vị cao nhất, quán quân EOV 2023 khu vực miền Nam.

Chia sẻ về động lực tham gia cuộc thi, cô bé có gương mặt sáng và nụ cười tươi vui vẻ cho hay: “Cuộc thi là sân chơi dành cho học sinh đam mê tiếng Anh. Vì vậy, em tham gia thử sức bản thân và trau dồi, học hỏi kinh nghiệm từ bạn bè, các anh chị. Trước đây, em có phần dè dặt nhưng trải qua cuộc thi em thấy mình tự tin hơn”.

Bí quyết học tiếng Anh của Hân là rèn luyện mỗi ngày, kết hợp việc học với các phương pháp như: nghe nhạc, xem phim, đọc truyện bằng tiếng Anh để bổ sung kiến thức. Sau mỗi phần thi, em ngồi xem lại, liệt kê lỗi mình gặp phải thông qua nhận xét của Ban giám khảo, từ đó rút kinh nghiệm, không mắc phải lỗi tương tự ở những phần thi sau.

Trò chuyện cùng Hân, chúng tôi được nghe em kể nhiều câu chuyện thú vị. Hân chia sẻ, 1 ngày trước khi diễn ra vòng sơ loại, em tham gia cuộc thi Tài năng tiếng Anh trong học sinh phổ thông tỉnh Gia Lai. Áp lực từ cuộc thi này khiến em không có thời gian chuẩn bị kỹ cho EOV 2023. 7 giờ 30 phút cuộc thi trực tuyến bắt đầu, nhưng 6 giờ 30 phút em còn lưỡng lự giữa việc tham gia hay bỏ cuộc, bởi thấy mình chưa sẵn sàng.

Được sự động viên, hậu thuẫn từ mẹ, em quyết định thử sức. Trải qua 2 phần thi gồm bài thuyết trình về mơ ước của em và bình luận về 1 bức hình Ban giám khảo đưa ra, một mình trong phòng kín, trong phạm vi 5 m không có ai hay thiết bị nào hỗ trợ, Hân tự tin trình bày hiểu biết của mình, được Ban giám khảo đánh giá cao.

“Sau phần thi, em như được giải tỏa áp lực, cảm nhận vượt qua giới hạn của bản thân, nỗ lực hết mình cho mục tiêu đề ra. Chức vô địch trong đêm chung kết khiến em vỡ òa niềm vui. Qua cuộc thi, em muốn lan tỏa tình yêu tiếng Anh đến tất cả mọi người. Tiếng Anh không khó, chỉ cần có đam mê, có quyết tâm thì bạn sẽ làm được”-Hân bộc bạch.

Mẹ là người truyền cảm hứng đam mê tiếng Anh

Với Hân, mẹ luôn là người truyền cảm hứng, đam mê tiếng Anh cho em. Ngay từ năm 4 tuổi, em đã biết đọc chữ cái và thể hiện năng khiếu đặc biệt với tiếng Anh. Em nhớ từ vựng rất nhanh và phát âm chuẩn.

Với phương pháp luyện tập thường xuyên, mẹ luôn tranh thủ những lúc cùng làm việc nhà, cùng nấu ăn để trò chuyện bằng tiếng Anh. Trước khi đi ngủ, 2 mẹ con cùng nghe nhạc, ngân nga một bài hát tiếng Anh hay đọc một mẩu chuyện song ngữ để luyện kỹ năng nghe-nói. Cứ như vậy, Hân yêu tiếng Anh từ lúc nào không hay.

Nhờ tham gia các cuộc thi, Khả Hân rèn luyện cho mình sự tự tin, khả năng thuyết trình, làm chủ sân khấu và vốn kiến thức dày dặn. Ảnh: Vũ Chi

Nhờ tham gia các cuộc thi, Khả Hân rèn luyện cho mình sự tự tin, khả năng thuyết trình, làm chủ sân khấu và vốn kiến thức dày dặn. Ảnh: Vũ Chi

Cô Nguyễn Thị Lịch-giáo viên Tổng phụ trách Đội Trường Tiểu học Võ Thị Sáu: “Không chỉ học đều tất cả các môn, Lê Ngọc Khả Hân còn tích cực tham gia các hoạt động của trường lớp. Hiện em là Lớp trưởng, Liên Đội phó của trường.

Với ngôi vị quán quân EOV 2023 khu vực miền Nam, Hân đã mang lại niềm vinh dự, tự hào cho nhà trường, thầy cô, cha mẹ, bạn bè. Đây là thành tích xứng đáng cho nỗ lực của em. Hy vọng kết quả này tiếp tục là động lực giúp em nuôi dưỡng đam mê, đạt được những thành tích cao hơn nữa trong tương lai”.

Chị Tạ Thị Mười (mẹ của Hân) chia sẻ: “Bản thân là giáo viên Tiếng Anh nên tôi hiểu được việc nắm bắt ngoại ngữ tạo cơ hội vàng giúp thế hệ trẻ mở rộng tri thức, bước vào tương lai.

Tuy vậy, tôi không gò ép mà để con đến với tiếng Anh một cách tự nhiên nhất. Tôi tìm hiểu một số cuộc thi và đăng ký cho con tham gia vì chỉ khi mạnh dạn thử sức, con mới đúc rút những bí quyết riêng cho bản thân mà không có ở bất cứ sách vở nào.

Nhờ vậy, Hân phát triển được các kỹ năng quan trọng như: làm việc nhóm, thuyết trình, giao tiếp, tư duy, phản biện và làm chủ được sân khấu”.

Trước ngôi vị quán quân EOV 2023 khu vực miền Nam, Hân đã từng giành huy chương bạc Trạng nguyên tiếng Anh 2022 và huy chương bạc cuộc thi Speaking Contest 2022 do Hội Liên hiệp Anh ngữ Việt Nam tổ chức. Hiện em đang tham gia cuộc thi Olympic tiếng Anh trên internet (IOE) năm học 2023-2024.

Kết thúc vòng thi bậc tiểu học cấp thị xã, em đang đạt số điểm cao nhất, chuẩn bị bước vào vòng thi cấp tỉnh sẽ diễn ra vào tháng 3 tới. Ngoài niềm đam mê tiếng Anh, Hân thích chơi đàn, tập luyện thể thao để rèn luyện sức khỏe. Ba mẹ không áp lực em học quá nhiều, luôn dành thời gian để em tham gia các hoạt động ngoại khóa, chơi thể thao để phát triển toàn diện.

Có thể bạn quan tâm

Trường Đại học Ngoại thương thành lập 4 trường trực thuộc, hướng tới đa lĩnh vực

Trường Đại học Ngoại thương thành lập 4 trường trực thuộc, hướng tới đa lĩnh vực

(GLO)- Ngày 3-8, Trường Đại học Ngoại thương (FTU) công bố quyết định thành lập 4 trường trực thuộc. Sự kiện đánh dấu bước chuyển quan trọng trong lộ trình đổi mới mô hình tổ chức, hướng tới phát triển thành đại học đa lĩnh vực theo định hướng nghiên cứu và đổi mới sáng tạo.

Sinh viên dùng AI gian lận: Quay lại thi viết hay đổi cách đánh giá?

Sinh viên dùng AI gian lận: Quay lại thi viết hay đổi cách đánh giá?

(GLO)- AI tạo sinh đang làm thay đổi cách học và kiểm tra ở bậc đại học. Trước nguy cơ sinh viên lạm dụng công nghệ để gian lận, nhiều chuyên gia cho rằng, giải pháp không nằm ở việc quay lại hoàn toàn với các kỳ thi viết, mà là đổi mới phương thức đánh giá để đo đúng năng lực người học.

Bảo vệ, hỗ trợ học sinh phát triển trên môi trường mạng

Bảo vệ, hỗ trợ học sinh phát triển trên môi trường mạng

(GLO)- Ngành giáo dục tỉnh Gia Lai triển khai chương trình “Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em phát triển trên môi trường mạng giai đoạn 2026-2030” với nhiều giải pháp nhằm trang bị kỹ năng số cho học sinh; xây dựng mạng lưới hỗ trợ để các em học tập, giao tiếp, phát triển an toàn trong môi trường số.

Học sinh nào cũng cần được yêu thương

Học sinh nào cũng cần được yêu thương

(GLO)- Đạt giải nhất tại Hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi THCS cấp tỉnh năm học 2025 - 2026 là ghi nhận xứng đáng cho hành trình bền bỉ, tinh thần không ngừng nỗ lực cùng tấm lòng tận tụy của cô giáo Trần Thị Mỹ Long (SN 1980, giáo viên Ngữ văn Trường THCS Lê Hồng Phong, phường Quy Nhơn).

Cô nữ sinh và màn "xin vía" dễ thương trước ngày thi tốt nghiệp

Cô nữ sinh và màn "xin vía" dễ thương trước ngày thi tốt nghiệp

(GLO)- Trong buổi học quy chế thi chiều 10-6, một nữ sinh đã có màn "xin vía" đầy dễ thương khi mong muốn bắt tay các chiến sĩ công an đang làm nhiệm vụ tại điểm thi Trường THPT Quốc Học Quy Nhơn. Đằng sau khoảnh khắc ấy là quyết tâm thi tốt để thực hiện ước mơ trở thành chiến sĩ công an. 

Dạy Ngữ văn trong thời đại số: Đổi mới nhưng không đánh mất cảm xúc

Dạy Ngữ văn trong thời đại số: Đổi mới nhưng không đánh mất cảm xúc

(GLO)- Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực, giáo dục cũng đứng trước yêu cầu phải đổi mới để thích ứng với thời đại. Việc phát triển năng lực số cho học sinh cũng trở thành yêu cầu tất yếu. Với môn Ngữ văn, yêu cầu ấy cũng đặt ra nhiều trăn trở cho người dạy.

Từ một phương tiện vốn được xem là phù hợp với lứa tuổi học sinh, xe điện “độ, chế” đang âm thầm trở thành mối nguy về tai nạn giao thông và cháy nổ.

Xe điện “độ, chế” - mối nguy trên đường đến trường

(GLO)- Với vài thao tác thay bình điện, lắp bộ điều khiển công suất cao, xe điện của học sinh THCS ở xã Kdang (tỉnh Gia Lai) có thể chạy gần 100 km/h. Từ một phương tiện vốn được xem là phù hợp với lứa tuổi học sinh, xe điện “độ, chế” đang trở thành mối nguy về tai nạn giao thông và cháy nổ.

null