Quân khu 5 làm việc về sáp nhập cơ quan quân sự địa phương

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(BĐ) - Chiều 18.6, tại Bộ CHQS tỉnh, Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu 5 đã làm việc với Thường trực Tỉnh ủy hai tỉnh Bình Định và Gia Lai về việc sáp nhập cơ quan quân sự địa phương. Các đồng chí: Đại tá Lương Đình Chung - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 5; Phạm Anh Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định và Rah Lan Chung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đồng chủ trì buổi làm việc. Dự hội nghị có lãnh đạo Quân khu 5; lãnh đạo Bộ CHQS, Bộ Chỉ huy BĐBP hai tỉnh Bình Định và Gia Lai.

Chủ trì buổi làm việc. Ảnh: H.P

Chủ trì buổi làm việc. Ảnh: H.P

Thông tin tại hội nghị cho biết, những năm qua, Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu 5 đã phối hợp Ban Thường vụ 2 tỉnh Bình Định và Gia Lai lãnh đạo, chỉ đạo Đảng ủy quân sự hai tỉnh quán triệt, triển khai thực hiện đầy đủ các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch của các cấp về công tác quân sự, quốc phòng địa phương. Nổi bật là các cơ quan, đơn vị đã phối hợp trao đổi, nhận định, đánh giá tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn kịp thời xử lý có hiệu quả các tình huống, không để bị động bất ngờ. Đồng thời, thực hiện tốt công tác phối hợp trong thực hiện nghiêm các chủ trương, giải pháp về xây dựng đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ. Công tác phát triển đảng viên trong LLVT địa phương, dân quân tự vệ và lực lượng dự bị động viên đạt kết quả khá tốt...

Để phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng khi hai tỉnh Bình Định và Gia Lai sáp nhập lại, các đại biểu đã thảo luận, thống nhất các nội dung liên quan đến việc mở rộng diện tích doanh trại Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực, công tác dân quân tự vệ, phối hợp lãnh đạo Đại hội Đảng các cấp và công tác nhân sự cấp ủy.

Đại tá Lương Đình Chung đề nghị việc sắp xếp cơ quan quân sự địa phương tuy đi sau nhưng tinh thần hết sức khẩn trương để hoạt động cùng với chính quyền 2 cấp, đảm bảo hiệu lực, hiệu năng, hiệu quả. Ảnh: H.P

Đại tá Lương Đình Chung đề nghị việc sắp xếp cơ quan quân sự địa phương tuy đi sau nhưng tinh thần hết sức khẩn trương để hoạt động cùng với chính quyền 2 cấp, đảm bảo hiệu lực, hiệu năng, hiệu quả. Ảnh: H.P

Phát biểu tại hội nghị, đại tá Lương Đình Chung đề nghị Ban Thường vụ 2 tỉnh Bình Định và Gia Lai có chính sách ưu tiên, cho LLVT tham gia các dự án, chương trình phát triển nhà ở của tỉnh nhằm bảo đảm tốt chính sách hậu phương quân đội. Đồng thời yêu cầu, LLVT 2 tỉnh tăng cường tinh thần chủ động, nắm chắc tình hình địa bàn trong thời điểm hiện nay, tham mưu xử trí kịp thời, hiệu quả các tình huống, không để bị động bất ngờ. Về việc sắp xếp cơ quan quân sự địa phương tuy đi sau nhưng tinh thần hết sức khẩn trương để hoạt động cùng với chính quyền 2 cấp, đảm bảo hiệu lực, hiệu năng, hiệu quả.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Phạm Anh Tuấn phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: H.P

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Phạm Anh Tuấn phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: H.P

Thống nhất với các nội dung được đưa thảo luận tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn khẳng định, quá trình thực hiện việc sáp nhập hai tỉnh Bình Định - Gia Lai, Bình Định là nơi đặt trung tâm chính trị - hành chính nên tỉnh luôn quan tâm đến yếu tố con người, làm sao để đội ngũ nhân sự khi phải di chuyển trong đợt sắp xếp này ổn định công tác, an tâm về nơi ăn, chốn ở. Trong đó, tỉnh đã có sự chuẩn bị kỹ về quỹ nhà ở xã hội, sửa chữa nhà công vụ...

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Rah Lan Chung thống nhất với các nội dung được thảo luận tại buổi làm việc. Ảnh: H.P

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Rah Lan Chung thống nhất với các nội dung được thảo luận tại buổi làm việc. Ảnh: H.P

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn cũng đề nghị Quân khu 5 thường xuyên thông tin, trao đổi những vấn đề mới, nhạy cảm trên địa bàn để thống nhất, phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo; nhất là quản lý công trình phòng thủ, công trình chiến đấu, tạo thuận lợi trong việc thẩm định các dự án phát triển KT-XH. Từ đó, góp phần tích cực xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, hoàn thành nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và thúc đẩy phát triển KT-XH của tỉnh Bình Định hiện tại và tỉnh Gia Lai sau sáp nhập.

HỒNG PHÚC

Có thể bạn quan tâm

Công an tỉnh Gia Lai tập luyện bắn đạn thật tại thao trường Suối Trầu đến ngày 27-7

Công an tỉnh Gia Lai tập luyện bắn đạn thật tại thao trường Suối Trầu đến ngày 27-7

(GLO)- Công an tỉnh Gia Lai vừa có văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp thông báo về việc tổ chức bắn đạn thật tại thao trường huấn luyện bắn súng Suối Trầu (Trung đoàn Bộ binh 739, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) nhằm bảo đảm an toàn cho người dân trong thời gian diễn ra hoạt động.

“Lá chắn mềm” nơi phên giậu Tổ quốc

“Lá chắn mềm” nơi phên giậu Tổ quốc

(GLO)- Từ các mô hình tự quản, sự tham gia của già làng, người có uy tín cùng sự phối hợp của cấp ủy, chính quyền và Bộ đội Biên phòng, “thế trận lòng dân” ngày càng được củng cố, tạo nên “lá chắn mềm” vững chắc bảo vệ vùng phên giậu Tổ quốc.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai tuần tra và xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên giới

Xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên giới

(GLO)- Tuyến biên giới Gia Lai giáp Campuchia có vị trí đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Kết hợp tuần tra, kiểm soát với bám dân, bám địa bàn, Bộ đội Biên phòng tỉnh góp phần giữ vững chủ quyền, xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên cương Tổ quốc.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo nâng cao chất lượng tuyển quân năm 2027

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo nâng cao chất lượng tuyển quân năm 2027

(GLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Chỉ thị về công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2027; yêu cầu triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tuyển quân, bảo đảm chặt chẽ, công khai, đúng quy định của pháp luật.

Quay phim, chụp ảnh bằng drone, flycam được quản lý bằng mã định danh từ ngày 20-7

Quay phim, chụp ảnh bằng drone, flycam được quản lý bằng mã định danh từ ngày 20-7

(GLO)- Từ ngày 20-7, Thông tư số 78/2026/TT-BCA của Bộ Công an quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng không nhân dân chính thức có hiệu lực. Theo đó, công tác đăng ký và quản lý drone, flycam sẽ được thực hiện thống nhất trên phạm vi cả nước thông qua hệ thống đăng ký phương tiện bay quốc gia.

null