Quân đội Nga giành thêm một khu định cư ở Donetsk

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội nước này đã giành quyền kiểm soát hoàn toàn khu định cư Bogdanovka ở Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk.

"Các đơn vị của Nga đã giành quyền kiểm soát hoàn toàn khu định cư Bogdanovka ở Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk, cải thiện vị trí dọc tiền tuyến, tấn công địa điểm tập trung lực lượng và trang thiết bị của Lữ đoàn Cơ giới số 53 Ukraine gần khu định cư Krasnogorovka ở Donetsk", tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ.

Cũng theo bộ này, hai cuộc phản công của Lữ đoàn cơ giới số 93 Ukraine đã bị đẩy lùi ở khu vực Chasov Yar và phía tây khu định cư Krasnoye ở Donetsk. "Thiệt hại của đối phương lên tới ba xe hơi và một hệ thống tên lửa phòng không Osa-AKM".

Theo Bộ Quốc phòng Nga, quân đội nước này đã phá hủy một máy bay MiG-29 của Không quân Ukraine tại sân bay Dnepr trong đêm.

Ngoài ra, hệ thống phòng không Nga còn bắn hạ 194 máy bay không người lái của Ukraine và tám quả đạn MLRS các loại trong 24 giờ qua. Một cơ sở sản xuất máy bay không người lái của Ukraine cũng bị phá hủy.

Ukraine đã mất một khẩu pháo M777, hai khẩu pháo M119 do Mỹ sản xuất và hai pháo Msta-B, cũng như một bệ pháo tự hành Akatsiya. Lực lượng Nga cũng loại bỏ một đơn vị pháo tự hành Gvozdika, 4 pháo D-30 và một pháo chống tăng Rapira, cũng như hệ thống phóng đa nòng Grad.

Có thể bạn quan tâm

Tòa Phúc thẩm liên bang Mỹ tạm thời khôi phục các mức thuế toàn cầu của Tổng thống Trump

Tòa Phúc thẩm liên bang Mỹ tạm thời khôi phục các mức thuế toàn cầu của Tổng thống Trump

Một tòa phúc thẩm liên bang tại Washington, D.C., vào ngày 29/5 đã tạm thời đình chỉ phán quyết của một tòa án thương mại liên bang vốn ngăn chặn hầu hết các mức thuế quy mô lớn của Tổng thống Trump, qua đó khôi phục tạm thời các mức thuế do ông áp đặt dựa trên luật quyền hạn khẩn cấp.

Anh dự kiến cắt giảm 10% công chức, tăng hiệu quả điều hành

Anh dự kiến cắt giảm 10% công chức, tăng hiệu quả điều hành

(GLO) – Chính phủ Anh mới đây công bố kế hoạch cắt giảm khoảng 10% lực lượng công chức nhằm tiết kiệm ngân sách và tinh giản bộ máy hành chính. Đây là một trong những bước đi quan trọng của Thủ tướng Rishi Sunak trong nỗ lực cải tổ khu vực công và nâng cao hiệu quả điều hành đất nước.