Quân đoàn 34 xác minh thông tin mộ liệt sĩ tại khu vực Chư Păh và Đắk Pék

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 9-10, Quân đoàn 34 tổ chức hội thảo xác minh, kết luận thông tin mộ liệt sĩ tại khu vực Chư Păh (tỉnh Gia Lai) và Đắk Pék (tỉnh Quảng Ngãi), nhằm thu thập, đối chiếu thông tin phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Thiếu tướng Nguyễn Trần Long - Phó Chính ủy Quân đoàn 34 chủ trì hội thảo. Tham dự hội thảo còn có lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai, tỉnh Quảng Ngãi, đại diện các địa phương cùng một số cựu chiến binh từng tham gia chiến đấu trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

quan-doan-34-xac-minh-thong-tin-mo-liet-si-tai-2-khu-vuc-chu-pah-va-dak-pek.jpg
Quân đoàn 34 xác minh thông tin mộ liệt sĩ tại khu vực Chư Păh và Đắk Pék. Ảnh: N.T

Theo báo cáo đề dẫn của Quân đoàn 34, trên cơ sở danh sách 9 thông tin về mộ liệt sĩ do Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ cung cấp, cơ quan chuyên môn của đơn vị đã nghiên cứu, rà soát và lựa chọn 2 hồ sơ liên quan đến khu vực Chư Păh và Đắk Pék để tổ chức hội thảo xác minh.

Theo thông tin từ các nhân chứng, đây là những địa bàn có nhiều liệt sĩ hy sinh trong các cuộc chiến tranh giải phóng miền Nam, trong đó có cán bộ, chiến sĩ thuộc các cơ quan, đơn vị trực thuộc Quân đoàn 34.

Hội thảo là dịp để các cơ quan chuyên môn tiếp nhận thêm thông tin từ những người từng trực tiếp tham gia chiến đấu, công tác tại các địa bàn nói trên. Những thông tin về trận đánh, nơi đóng quân, địa điểm chôn cất liệt sĩ và các dấu mốc địa hình có ý nghĩa quan trọng trong việc xác định khu vực cần tìm kiếm, phục vụ công tác xác minh thực địa.

Tại hội thảo, các đại biểu trình bày 7 tham luận, tập trung làm rõ những thông tin liên quan đến các phần mộ liệt sĩ tại khu vực Chư Păh và Đắk Pék trong thời kỳ chiến tranh. Các đại biểu cũng cung cấp tọa độ, địa điểm nghi có hài cốt liệt sĩ, giúp cơ quan chức năng có thêm căn cứ để tiếp tục rà soát, đối chiếu thông tin và xác định khu vực tìm kiếm.

72803e614660c63e9f71.jpg
Hội thảo là dịp để các cơ quan chuyên môn tiếp nhận thêm thông tin từ những người từng trực tiếp tham gia chiến đấu tại Chư Păh và Đắk Pék. Ảnh: N.T

Những thông tin được trao đổi tại hội thảo góp phần bổ sung căn cứ phục vụ quá trình xác minh, nhất là đối với các trường hợp cần làm rõ vị trí phần mộ và địa điểm có khả năng còn hài cốt liệt sĩ. Trên cơ sở đó, các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục phối hợp kiểm tra, xác minh, phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Phát biểu kết luận hội thảo, Thiếu tướng Nguyễn Trần Long cảm ơn các đại biểu, đặc biệt là các cựu chiến binh đã tham dự và cung cấp những thông tin về các địa điểm nghi có mộ liệt sĩ tại khu vực Chư Păh và Đắk Pék.

Phó Chính ủy Quân đoàn 34 mong muốn các đại biểu tiếp tục cung cấp thông tin để đơn vị phối hợp các cơ quan, đơn vị, địa phương xác minh những trường hợp chưa rõ danh tính, vị trí phần mộ. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, đưa các liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.

Có thể bạn quan tâm

Tổ chức lễ truy điệu và an táng 3 hài cốt liệt sĩ tại Krông Pa. Ảnh: Vũ Chi

Tổ chức lễ truy điệu và an táng 3 hài cốt liệt sĩ tại Krông Pa

(GLO)- Chiều 25-9, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Krông Pa (tỉnh Gia Lai), Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và đồng bào các dân tộc xã Phú Túc, xã Uar long trọng tổ chức lễ truy điệu và an táng 3 hài cốt liệt sĩ được quy tập trên địa bàn.

Gia Lai hoàn thành lấy mẫu sinh phẩm tại hơn 12.000 phần mộ liệt sĩ chưa có thông tin.

Gia Lai hoàn thành lấy mẫu sinh phẩm tại hơn 12.000 phần mộ liệt sĩ chưa có thông tin

(GLO)- Tính đến ngày 4-9, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai đã hoàn thành việc lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ tại hơn 12.000 phần mộ liệt sĩ chưa có thông tin ở các nghĩa trang để phục vụ công tác giám định ADN và xác định danh tính liệt sĩ.

Xuyên lễ lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN

Xuyên lễ lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN

(GLO)- Trong những ngày cả nước hân hoan chào mừng Quốc khánh 2-9, tại các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Gia Lai, các lực lượng tham gia Chiến dịch 500 ngày đêm vẫn miệt mài thực hiện lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ (HCLS) phục vụ giám định ADN, góp phần xác định danh tính liệt sĩ.

Phát hiện nhiều kỷ vật của liệt sĩ ở Nghĩa trang Liệt sĩ Ân Thạnh

Phát hiện nhiều kỷ vật của liệt sĩ ở Nghĩa trang Liệt sĩ Ân Thạnh

(GLO)- Ngày 1-9, trong quá trình khai quật, lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Ân Thạnh (xã Vạn Đức, tỉnh Gia Lai), lực lượng chức năng phát hiện nhiều kỷ vật ở các phần mộ liệt sĩ chưa có thông tin, qua đó mở thêm manh mối phục vụ công tác xác minh và tìm thân nhân liệt sĩ.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai thăm, động viên lực lượng lấy mẫu ADN hài cốt liệt sĩ

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai thăm, động viên lực lượng lấy mẫu ADN hài cốt liệt sĩ

(GLO)- Chiều 31-8, Đại tá Võ Tấn Tài - Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai đã đến thăm, động viên các lực lượng thực hiện nhiệm vụ lấy mẫu ADN hài cốt liệt sĩ trong Chiến dịch 500 ngày đêm tại Nghĩa trang Liệt sĩ Tăng Bạt Hổ (xã Hoài Ân) và Nghĩa trang Liệt sĩ Ân Thạnh (xã Vạn Đức).

Phối hợp chặt chẽ trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Đông Bắc Campuchia

Phối hợp chặt chẽ trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Đông Bắc Campuchia

(GLO)- Sáng 26-8, tại tỉnh Preah Vihear (Vương quốc Campuchia), Ban chuyên trách 2 tỉnh Gia Lai và Preah Vihear tổ chức hội đàm thống nhất kế hoạch phối hợp tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia, mùa khô 2026-2027.

Sử dụng radar xuyên đất tìm kiếm hài cốt liệt sĩ

Sử dụng radar xuyên đất tìm kiếm hài cốt liệt sĩ

(GLO)- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai đang phối hợp với Viện Thiết kế, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật (Bộ Quốc phòng) sử dụng công nghệ radar xuyên đất tại Đồi Xuân Sơn (xã Kim Sơn) và khu vực di tích lịch sử Cấm An Sơn (phường Tam Quan) để hỗ trợ xác định vị trí, tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân thăm, động viên các đơn vị tham gia Chiến dịch 500 ngày đêm

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân thăm, động viên các đơn vị tham gia Chiến dịch 500 ngày đêm

(GLO)- Sáng 11-8, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Huỳnh Thúy Vân đã đến thăm, động viên và tặng quà các đơn vị quân đội đang thực hiện "Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ" tại Nghĩa trang Liệt sĩ Diêu Trì và Nghĩa trang Liệt sĩ Mỹ Hiệp.

Đồng chí Trương Văn Đạt thăm các lực lượng thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Đồng chí Trương Văn Đạt thăm, tặng quà các lực lượng thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

(GLO)- Ngày 10-8, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai Trương Văn Đạt đã đến thăm, tặng quà các lực lượng đang thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” tại một số xã, phường. 

Quy tập 2 hài cốt liệt sĩ tại xã Uar.

Quy tập 2 hài cốt liệt sĩ tại xã Uar

(GLO)- Ngày 8-8, lực lượng làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai tiếp tục phát hiện và quy tập 1 hài cốt liệt sĩ tại buôn Ia Jip, xã Uar. Trước đó, ngày 5-8, tại khu vực này, lực lượng chức năng cũng đã quy tập được 1 hài cốt liệt sĩ.

Phát hiện chiếc ví cùng nhiều bức ảnh trong phần mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Mỹ Hiệp

Phát hiện chiếc ví cùng nhiều bức ảnh trong phần mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Mỹ Hiệp

(GLO)- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Mỹ Hiệp (xã Phù Mỹ Nam), ngày 8-8, Đội Quy tập mẫu số 1 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) phát hiện trong 1 phần mộ có chiếc ví cũ kỹ, bên trong còn lưu giữ nhiều bức ảnh của 1 người lính cùng những người thân trong gia đình.

Tìm danh tính liệt sĩ từ dòng tên mờ trên con tem cũ

Tìm danh tính liệt sĩ từ dòng tên mờ trên con tem cũ

(GLO)- Trong quá trình lấy mẫu, xác minh danh tính liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Vĩnh Quang (tỉnh Gia Lai), lực lượng chức năng phát hiện trong 1 phần mộ có túi ni lông cũ chứa nhiều con tem, bên trên có dòng tên viết tay đã phai mờ, được đọc tương đối là “Nguyễn Văn (Vũ) Tánh”.

null