Quân đoàn 3 chú trọng huấn luyện chuyên ngành

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhiều đơn vị thuộc Quân đoàn 3 tham gia hỗ trợ địa phương tiếp nhận công dân cách ly. Tuy nhiên, công tác huấn luyện, đặc biệt là huấn luyện chuyên ngành vẫn được các đơn vị triển khai hiệu quả.
Chúng tôi có mặt tại Tiểu đoàn vượt sông 3 (Lữ đoàn Công binh 7) khi đơn vị đang tổ chức huấn luyện chuyên ngành. Trên thao trường, các cán bộ, chiến sĩ cùng nhau thực hành đề mục “bắc cầu vượt sông” và “cứu hộ, cứu nạn khi xảy ra lũ lụt, sạt lở đất”. Hầu hết cán bộ, chiến sĩ đều triển khai thành thục các động tác trong việc bơi sông, bắc cầu và cứu hộ cứu nạn. Trung tá Ninh Văn Thơ-Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn vượt sông 3-cho biết: “Huấn luyện chuyên ngành là một trong những nhiệm vụ thường xuyên của đơn vị. Chúng tôi tổ chức huấn luyện đúng giáo trình, phù hợp với thực tế địa phương, đơn vị đóng quân để bộ đội sử dụng thành thạo các trang bị có trong biên chế. Đặc biệt, chúng tôi tập trung huấn luyện nâng cao thể lực, kỹ thuật trong vượt sông, bắc cầu và cứu hộ, cứu nạn khi địa bàn xảy ra thiên tai”.
Thượng tá Doãn Văn Phong-Lữ đoàn phó, Tham mưu trưởng Lữ đoàn Phòng không 234-cho hay: “Nhiệm vụ của đơn vị là bảo vệ vùng trời. Chính vì thế, việc nâng cao chất lượng huấn luyện chuyên ngành, binh chủng được đặc biệt coi trọng. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, trước hết, đơn vị huấn luyện bộ đội nắm rõ tính năng, tác dụng của các loại vũ khí; phối hợp nhuần nhuyễn giữa các pháo thủ, các phân đội và cao hơn là phối hợp cấp đại đội, tiểu đoàn. Cùng với đó, đơn vị tập trung huấn luyện để bộ đội nắm rõ phương thức, thủ đoạn của kẻ thù, từ đó biết cách phòng tránh, đánh trả, ngụy trang nghi binh lừa địch”.
Hàng năm, trên cơ sở chương trình, nội dung huấn luyện theo quy định, các đơn vị trong Quân đoàn triển khai huấn luyện đồng bộ cho các đối tượng, thành phần theo chức năng, nhiệm vụ của từng chuyên ngành. Đặc biệt, các đơn vị chú trọng huấn luyện cho bộ đội sử dụng thành thạo vũ khí, trang bị kỹ thuật trong biên chế; đồng thời, huấn luyện chuyên sâu để cán bộ, chiến sĩ làm chủ vũ khí, trang bị mới. Các đơn vị cũng tăng cường huấn luyện thể lực và điều lệnh, kết hợp giữa huấn luyện với rèn luyện thể lực, nâng cao sức khỏe của bộ đội trong điều kiện hoạt động dã ngoại dài ngày. Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, đến nay, 100% cán bộ của Quân đoàn huấn luyện được theo phân cấp, trong đó, 78% cán bộ cấp trung đội, đại đội và trên 93% cán bộ cấp tiểu đoàn đạt trình độ huấn luyện khá, giỏi.
Lữ đoàn Công binh 7 tổ chức huấn luyện cho cán bộ, chiến sĩ làm chủ vũ khí, phương tiện. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Lữ đoàn Công binh 7 tổ chức huấn luyện cho cán bộ, chiến sĩ làm chủ vũ khí, phương tiện. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Trao đổi với chúng tôi, Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn-Tư lệnh Quân đoàn 3-cho biết: Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, Quân đoàn chú trọng đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện, diễn tập, xác định đây là biện pháp quan trọng, yêu cầu cấp thiết, khâu đột phá để nâng cao chất lượng huấn luyện chiến đấu. Các đơn vị bổ sung chương trình huấn luyện cho các đối tượng, phù hợp với tổ chức biên chế, trang bị và yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Bám sát phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, Quân đoàn thực hiện huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu với cường độ cao, sát thực tế chiến đấu, đối tượng tác chiến, địa bàn hoạt động, lấy Tây Nguyên là chiến trường chủ yếu”.
Bên cạnh đó, các đơn vị còn tăng cường luyện tập, hợp luyện, diễn tập theo các phương án, nhiệm vụ; kết hợp huấn luyện với xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật; huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị, xây dựng cho bộ đội niềm tin vào cách đánh, vũ khí, trang bị hiện có. Ngoài ra, các đơn vị còn tăng cường diễn tập vòng tổng hợp cấp trung đội, đại đội, tiểu đoàn có một phần thực binh bắn đạn thật. Nhờ đó, kết thúc huấn luyện giai đoạn 1-2021, trên 83% đạt khá, giỏi (trong đó trên 42% đạt giỏi); tổ chức diễn tập chiến thuật có bắn đạn thật cho 37 trung đội đạt giỏi về kỹ thuật, khá về chiến thuật, bảo đảm an toàn tuyệt đối.
VĨNH HOÀNG

Có thể bạn quan tâm

Các đơn vị quân đội tổ chức Lễ Tuyên thệ chiến sĩ mới.

Các đơn vị quân đội tổ chức lễ Tuyên thệ chiến sĩ mới

(GLO)- Sáng 10-6, các đơn vị quân đội trên địa bàn tỉnh đã tổ chức lễ Tuyên thệ chiến sĩ mới (CSM) năm 2026. Buổi lễ là dấu mốc thiêng liêng, đánh dấu sự trưởng thành của mỗi CSM sau 3 tháng huấn luyện và khẳng định quyết tâm tiếp bước truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam.

Trung đoàn 991 tổ chức lễ tuyên thệ chiến sĩ mới

Trung đoàn 991 tổ chức lễ tuyên thệ chiến sĩ mới

(GLO)- Sáng 10-6, Tiểu đoàn Bộ binh 50 (Trung đoàn 991, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) tổ chức lễ tuyên thệ chiến sĩ mới năm 2026. Đồng chí Nguyễn Thế Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh dự và chỉ đạo buổi lễ.

Các đồn biên phòng Ia Nan và Ia O ra quân trồng 600 cây xanh tại trường phổ thông nội trú liên cấp

Các đồn biên phòng Ia Nan và Ia O ra quân trồng 600 cây xanh tại trường phổ thông nội trú liên cấp

(GLO)- Ngày 5-6, các đồn biên phòng xã Ia Nan và Ia O (tỉnh Gia Lai) phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức ra quân trồng cây tại Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS đang được xây dựng trên địa bàn, góp phần tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp.

Quân đoàn 34 cử 150 cán bộ, chiến sĩ tham gia xây dựng 2 trường nội trú liên cấp ở khu vực biên giới

Quân đoàn 34 cử 150 cán bộ, chiến sĩ tham gia xây dựng 2 trường nội trú liên cấp ở khu vực biên giới

(GLO)- Theo thông tin từ Quân đoàn 34, từ ngày 5-6 đến 25-8, đơn vị sẽ huy động 150 cán bộ, chiến sĩ tham gia xây dựng các hạng mục tại 2 trường nội trú liên cấp ở xã Ia O và xã Ia Chia (tỉnh Gia Lai), góp phần đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các công trình giáo dục tại khu vực biên giới.

Lính công binh hồi sinh những vùng đất chết

Lính công binh hồi sinh những vùng đất chết

(GLO)- Giữa những cánh rừng và triền núi của phường Bồng Sơn và xã An Toàn, nơi chiến tranh từng đi qua và để lại vô số vết thương, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 7 (Quân đoàn 34) đang lặng lẽ thực hiện nhiệm vụ rà phá bom mìn, trả lại sự an toàn cho đất đai và cuộc sống bình yên cho người dân.

null