Sư đoàn 320 đa dạng công tác dân vận

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Song hành với công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, Sư đoàn 320 (Quân đoàn 3) còn tích cực triển khai công tác dân vận với các hình thức đa dạng, phong phú, góp phần thắt chặt tình đoàn kết quân-dân.
Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 320 dọn vệ sinh môi trường, khơi thông mương thoát nước ở xã Ia Lang, huyện Đức Cơ. Ảnh: T.D

Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 320 dọn vệ sinh môi trường, khơi thông mương thoát nước ở xã Ia Lang, huyện Đức Cơ. Ảnh: T.D

Gia đình ông Brưng (làng Tiêng 2, xã Tân Sơn, TP. Pleiku) có hoàn cảnh khó khăn. Nguồn thu nhập chính của gia đình từ làm thuê cho người dân trong vùng. Mặc dù ngôi nhà thưng ván đã xuống cấp nhưng gia đình không có tiền sửa chữa hoặc xây dựng.

Để động viên gia đình ông Brưng vượt qua khó khăn, giữa năm 2023, Sư đoàn 320 đã hỗ trợ 70 triệu đồng và ngày công để xây dựng ngôi nhà kiên cố rộng gần 60 m2. Cuối năm 2023, ngôi nhà được bàn giao trong niềm phấn khởi của gia đình ông Brưng. “Từ khi có ngôi nhà mới, gia đình mình rất vui. Mấy đứa con cũng tự tin hơn khi đến trường học hành”-ông Brưng bộc bạch.

Ông Nguyễn Văn Tuyên-Phó Chủ tịch UBND xã Tân Sơn-cho hay: “Đứng chân trên địa bàn xã, Sư đoàn 320 rất quan tâm phối hợp với địa phương triển khai các hoạt động dân vận. Cùng với hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ở, khơi dọn kênh mương nội đồng và đường sá, Sư đoàn còn tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật.

Năm 2023, đơn vị đã hỗ trợ kinh phí, ngày công để xây dựng nhà tình nghĩa cho 2 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã. Mới đây, Sư đoàn 320 cũng cử lực lượng hỗ trợ dọn vệ sinh tại 1 trường mẫu giáo và một số tuyến đường giao thông trên địa bàn xã”.

Xác định công tác dân vận là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng của đơn vị, thời gian qua, Sư đoàn 320 đã trích hàng tỷ đồng và ngày công để hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn và giúp địa phương xây dựng nông thôn mới thông qua các phong trào như: “Đền ơn, đáp nghĩa”, “Hành quân dã ngoại làm công tác dân vận”, “Chung tay vì sức khỏe cộng đồng”, “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cả nước chung tay vì người nghèo-không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Nâng bước em đến trường”…

Thượng tá Nguyễn Tất Thắng-Phó Chủ nhiệm Chính trị Sư đoàn 320-thông tin: Năm 2023, đơn vị đã hỗ trợ hơn 1,7 tỷ đồng để thực hiện chương trình “Cán bộ, chiến sĩ quân đội nâng bước em đến trường” đối với 71 học sinh thuộc các xã biên giới của huyện Đức Cơ và xây dựng 4 nhà tình nghĩa, tặng quà cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách trên địa bàn TP. Pleiku. Đơn vị cũng hỗ trợ khoảng 300 ngày công dọn vệ sinh đường làng, trường học, nhà sinh hoạt cộng đồng, đền tưởng niệm liệt sĩ tại huyện Chư Păh.

“Quá trình thực hiện công tác dân vận tại các địa phương, đơn vị luôn chú trọng tuyên truyền, vận động người dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; cảnh giác đấu tranh với âm mưu, chống phá của các thế lực thù địch.

Sư đoàn cũng thường xuyên tham mưu, phối hợp bồi dưỡng, hướng dẫn góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Đảng và các đoàn thể ở các địa phương đơn vị làm công tác dân vận.

Những hoạt động trên đã góp phần xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh cũng như củng cố mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa quân và dân. Năm 2023, đơn vị có 10 tập thể và 25 cá nhân được cấp ủy, chính quyền địa phương khen thưởng về công tác dân vận. Chủ tịch UBND tỉnh cũng tặng bằng khen cho Sư đoàn trong thực hiện công tác dân vận trên địa bàn năm 2023”-Thượng tá Thắng cho biết.

Lãnh đạo Sư đoàn 320 trao nhà tình nghĩa cho ông Rơ Lan Mok (xã Ia Pnôn, huyện Đức Cơ). Ảnh: T.D

Lãnh đạo Sư đoàn 320 trao nhà tình nghĩa cho ông Rơ Lan Mok (xã Ia Pnôn, huyện Đức Cơ). Ảnh: T.D

Theo Đại tá Triệu Trường Giang-Chính ủy Sư đoàn 320: Từ đầu năm đến nay, Sư đoàn đã triển khai thực hiện công tác dân vận tại TP. Pleiku và 2 huyện Ia Grai, Đức Cơ với hoạt động chính là vệ sinh môi trường, cắt tóc từ thiện, tặng quà cho gia đình chính sách, xây dựng nhà tình nghĩa.

Đơn vị cũng đang triển khai thực hiện Dự án “Phát triển kinh tế xã hội-mô hình bộ đội gắn với dân bản vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi” và triển khai nhiệm vụ năm 2024 ở các xã biên giới của huyện Đức Cơ. Trong đó, đơn vị đang triển khai mô hình chăn nuôi bò sinh sản tại xã Ia Lang (huyện Đức Cơ) với tổng kinh phí trên 3,5 tỷ đồng với 66 hộ thụ hưởng. Hiện 132 con bò mẹ cấp ban đầu đã đẻ được 13 bê con.

“Song song với đó, đơn vị mở lớp bồi dưỡng kiến thức cho các đối tượng trong dự án và tiếp tục hỗ trợ, tiếp bước học sinh vùng biên giới huyện Đức Cơ có hoàn cảnh khó khăn tới trường. Sư đoàn 320 đề ra quyết tâm thực hiện thắng lợi dự án nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương, thắt chặt tình quân dân và góp phần củng cố quốc phòng-an ninh ở địa bàn chiến lược Tây Nguyên”-Chính ủy Sư đoàn 320 thông tin.

Có thể bạn quan tâm

Chuyện 2 ngôi làng đặc biệt trên biên giới Ia Mơ

Chuyện 2 ngôi làng đặc biệt trên biên giới Ia Mơ

(GLO)-Ở xã biên giới Ia Mơ (huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai), làng Ring và làng Khôn được thành lập theo những cách khác nhau nhưng đều rất đặc biệt. Mặc dù làng hình thành chưa lâu nhưng những người dân ở đây sinh sống hòa thuận, cùng nhau đoàn kết bảo vệ biên cương Tổ quốc và xây dựng cuộc sống mới.

Phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng trong giữ gìn trật tự an toàn giao thông

Phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng trong giữ gìn trật tự an toàn giao thông

(GLO)- Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai, với quyết tâm chính trị cao, toàn thể cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ cơ sở Cảnh sát giao thông đã đoàn kết, thống nhất triển khai có hiệu quả các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Hồi hương trong tình người và hy vọng

Hồi hương trong tình người và hy vọng

(GLO)- Khi mùa khô năm 2024 vừa chớm, ở buôn Ia Rnho (xã Đất Bằng, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai) có một người lặng lẽ rời đi. Đó là Nay Tri-người từng vướng vào vụ phá rừng, luôn sống trong nỗi lo sợ bị pháp luật trừng trị.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh: Xứng đáng với truyền thống đơn vị anh hùng

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh: Xứng đáng với truyền thống đơn vị anh hùng

(GLO)- Trải qua 50 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế (CKQT) Lệ Thanh (huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xứng đáng với truyền thống đơn vị được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

34 tỉnh, thành phố mới trên toàn quốc có 145 Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực

34 tỉnh, thành phố mới trên toàn quốc có 145 Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực

Việc xây dựng dự thảo luật sửa đổi, bổ sung 11 luật về quân sự, quốc phòng là bước đi cần thiết trong bối cảnh các địa phương đang tiến hành điều chỉnh địa giới hành chính và tái cấu trúc lực lượng vũ trang theo luật định kể từ ngày 1/7/2025, bảo đảm theo hướng tinh, gọn, vững mạnh và hiện đại.

null