Tạo bước đột phá trong phong trào thi đua quyết thắng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Trong 5 năm (2019-2024), phong trào thi đua quyết thắng (TĐQT) của lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh Gia Lai đã đạt những kết quả quan trọng và toàn diện trên các mặt công tác.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 và trực tiếp, thường xuyên là Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã quán triệt, cụ thể hóa công tác thi đua, khen thưởng và phong trào TĐQT, gắn với việc đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới.

Đại tá Lê Kim Giàu bắt tay động viên các thanh niên lên đường nhập ngũ. Ảnh: V.H

Đại tá Lê Kim Giàu bắt tay động viên các thanh niên lên đường nhập ngũ. Ảnh: V.H

Quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên về tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng, nội dung thi đua được gắn kết chặt chẽ với các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, của địa phương, các cuộc vận động lớn, sát với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Theo đó, LLVT tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động phong phú, sinh động, hiệu quả. Các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều mô hình với cách làm hay, sáng tạo, đạt hiệu quả thiết thực như: “Xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu”, “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới...

Trong công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, nhiều phong trào thi đua được triển khai sôi nổi như: “Tiếp bước chiến sĩ Điện Biên-Tiến lên giành 3 nhất”; “Huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao”; “Luyện giỏi, rèn nghiêm, kỷ cương, hiệu quả”... gắn với phương châm huấn luyện “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”.

Các cơ quan, đơn vị đã cụ thể hóa thành 5 đợt thi đua trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Kết hợp chặt chẽ huấn luyện với rèn luyện kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy; thông qua hội thi, hội thao để bồi dưỡng nâng cao khả năng, trình độ huấn luyện của cán bộ các cấp.

Nhờ vậy, kết quả huấn luyện 100% đạt yêu cầu, trong đó trên 76% khá, giỏi; công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng-an ninh đạt 100% chỉ tiêu.

Các đơn vị binh chủng, ngành huấn luyện đã làm chủ các loại vũ khí trang bị có trong biên chế, nhất là vũ khí trang bị mới. Chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ, kết hợp phòng thủ dân sự tỉnh, diễn tập khu vực phòng thủ 17/17 huyện, thị xã, thành phố, diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ 220/220 xã, phường, thị trấn; 4/4 công ty cao su đạt kết quả tốt, đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Đến nay, lực lượng dân quân tự vệ toàn tỉnh đạt tỷ lệ 1,35% so với dân số, tổ chức biên chế tinh gọn, mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ của địa phương. Công tác quy hoạch, đào tạo, bố trí sử dụng cán bộ được tiến hành chặt chẽ; kết quả có 280 cán bộ được cử đi đào tạo, sau đào tạo được sắp xếp, bổ nhiệm đạt 100%.

Hàng năm, tổ chức bồi dưỡng, tập huấn, huấn luyện cho các đối tượng dân quân tự vệ theo phân cấp đúng quy định, quân số luôn đạt 90% trở lên. Chỉ đạo xây dựng, sửa chữa 128 nhà làm việc cho ban chỉ huy quân sự cấp xã với tổng kinh phí trên 60,6 tỷ đồng. Đến nay đã có 208/220 ban chỉ huy cấp xã có nhà làm việc, đạt 93,2%.

Đại tá Lê Kim giàu cùng đoàn công tác thăm tặng quà bệnh binh Rơ Mah Hoan. Ảnh: V.H

Đại tá Lê Kim giàu cùng đoàn công tác thăm tặng quà bệnh binh Rơ Mah Hoan. Ảnh: V.H

Trong 5 năm qua, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã khen thưởng, hoàn chỉnh thủ tục đề nghị khen thưởng cho 1.648 lượt tập thể, 7.133 lượt cá nhân trong phong trào TĐQT; 1 hồ sơ đề nghị truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân thời kỳ đổi mới; 816 hồ sơ khen thưởng niên hạn, cống hiến cho các đối tượng.

Cùng với đó, phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” và phong trào thi đua “Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp” được duy trì thường xuyên, có chiều sâu, đem lại hiệu quả thiết thực.

Theo đó, bằng kinh phí cấp trên bảo đảm, huy động từ các nguồn lực và công sức bộ đội đã tiến hành xây dựng, cải tạo, sửa chữa 116.494,61 m2 công trình với tổng kinh phí gần 293 tỷ đồng.

Các phong trào “Xây dựng đơn vị nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt”, “Đơn vị quân y 5 tốt”, “Đơn vị quản lý tài chính tốt” cũng được triển khai có hiệu quả.

Có thể nói, phong trào TĐQT đã góp phần xây dựng bản lĩnh chính trị cho LLVT tỉnh thực sự là lực lượng trung thành, tin cậy của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân địa phương.

Thời gian tới, LLVT tỉnh phát huy nội lực, chủ động khắc phục khó khăn, chung sức đồng lòng, đoàn kết nâng cao chất lượng đồng bộ các mặt công tác, làm chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện, vững chắc ở từng cá nhân, đơn vị, quyết tâm vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Có thể bạn quan tâm

Góp phần giữ vững an ninh Tổ quốc

Góp phần giữ vững an ninh Tổ quốc

(GLO)- Trải qua 68 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, dù nhiều lần thay đổi mô hình tổ chức với các tên gọi khác nhau, lực lượng an ninh chính trị nội bộ luôn là lá chắn vững vàng bảo vệ Đảng, chính quyền cách mạng, bảo vệ đội ngũ cán bộ, giữ gìn nội bộ trong sạch, ổn định và phát triển.

Những buổi giao lưu văn hóa, văn nghệ thắt chặt tình đoàn kết giữa chiến sĩ mới Sư đoàn 2 và đoàn viên thanh niên địa phương trên địa bàn tỉnh.

Kết nối yêu thương, tiếp sức chiến sĩ mới

(GLO)- Những ngày đầu trong quân ngũ luôn là thử thách với mỗi tân binh. Tại các đơn vị thuộc Sư đoàn 2 (Quân khu 5) đóng quân trên địa bàn tỉnh Gia Lai, những hoạt động kết nghĩa giao lưu cùng mô hình nhóm Zalo đã trở thành điểm tựa tinh thần quan trọng, giúp chiến sĩ mới yên tâm rèn luyện.

Chăm lo bữa ăn ngày lễ cho bộ đội

Chăm lo bữa ăn ngày lễ cho bộ đội

(GLO)- Dịp lễ 30-4 và 1-5, các đơn vị quân đội chú trọng nâng cao chất lượng bữa ăn cho bộ đội, bảo đảm đầy đủ tiêu chuẩn, dinh dưỡng, an toàn thực phẩm, góp phần nâng cao sức khỏe và tạo khí thế vui tươi trong toàn đơn vị.

Kỷ vật chiến trường kể chuyện Tây Nguyên

Kỷ vật chiến trường kể chuyện Tây Nguyên

(GLO)- Bảo tàng Quân đoàn 34 đang lưu giữ hàng nghìn hiện vật, tư liệu quý về cuộc kháng chiến của quân và dân Tây Nguyên. Trong đó, có nhiều hiện vật gắn liền với tên tuổi các vị tướng đã gắn bó, góp phần làm nên nhiều chiến công lừng lẫy trên mảnh đất Tây Nguyên.

null