Hội thi chăm sóc sức khỏe người cao tuổi: Sân chơi bổ ích

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Hội thi tìm hiểu kiến thức, kỹ năng chăm sóc sức khỏe người cao tuổi (NCT) do Chi cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình tỉnh tổ chức vào ngày 16-7 đã tạo ra sân chơi bổ ích dành cho NCT.

Thiết thực, ý nghĩa

Hội thi có sự tham gia của 5 câu lạc bộ chăm sóc sức khỏe NCT thuộc các huyện: Ia Grai, Chư Prông, Chư Sê, Đak Đoa và TP. Pleiku với 60 thí sinh đại diện cho hàng ngàn hội viên Hội NCT trên địa bàn tỉnh.

Ông Vương Nhật-Chi cục trưởng Chi cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình tỉnh, Trưởng ban tổ chức hội thi-cho biết: Đây là lần đầu tiên Chi cục tổ chức hội thi tìm hiểu kiến thức, kỹ năng chăm sóc sức khỏe NCT.

Qua hội thi, chúng tôi mong muốn đem đến cho NCT một sân chơi lành mạnh, bổ ích, thiết thực; giúp các cụ sống vui, sống khỏe và góp phần nâng cao nhận thức của người dân về chính sách liên quan đến NCT.

Các đội đều có sự đầu tư nội dung, trang phục biểu diễn, tập luyện kỹ lưỡng góp phần làm cho hội thi hấp dẫn, sôi nổi. Ảnh: N.N

Các đội đều có sự đầu tư nội dung, trang phục biểu diễn, tập luyện kỹ lưỡng góp phần làm cho hội thi hấp dẫn, sôi nổi. Ảnh: N.N

“Hội thi nhằm khẳng định vai trò và vị trí hết sức quan trọng của NCT trong đời sống xã hội. Họ vừa là kho kinh nghiệm, kiến thức vô giá của đất nước, vừa là tấm gương sáng để thế hệ trẻ noi theo; định hướng, nhắc nhở con cháu, thành viên thực hiện tốt chính sách dân số và trách nhiệm của cá nhân, gia đình và xã hội trong việc cải thiện sức khỏe thể chất và tinh thần nhằm góp phần phát huy và nâng cao chất lượng cuộc sống của NCT. Đồng thời là dịp để NCT các địa phương học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm, thắt chặt tình đoàn kết giữa các hội viên, xây dựng tổ chức Hội ngày càng phát triển”-ông Nhật nói.

Hội thi được tổ chức theo hình thức sân khấu hóa với 3 phần thi: chào hỏi, kiến thức “sống khỏe” và thi tài năng “sống vui”. Ở phần thi chào hỏi, trong thời gian 8 phút, các đội lần lượt giới thiệu về đội của mình. Với phần thi tìm hiểu kiến thức, kỹ năng trong chăm sóc sức khỏe NCT “sống khỏe”, mỗi đội có 5 thành viên bốc thăm trả lời trong 5 bộ câu hỏi, mỗi bộ có 7 câu tìm hiểu quy định pháp luật liên quan đến việc chăm sóc, phát huy vai trò NCT và các kỹ năng thực hành tự chăm sóc sức khỏe hàng ngày của NCT.

Ở phần thi tài năng, trong thời gian 12 phút, mỗi đội lựa chọn một hoạt động thể hiện tài năng của đội mình như: hát, múa, ngâm thơ, ca, đàn, sáo, tiểu phẩm... để truyền tải các thông điệp tuyên truyền, phản ánh những cách làm hay, mô hình sáng tạo, hiệu quả trong công tác dân số và phát triển, thực trạng về NCT; vai trò, trách nhiệm của cộng đồng đối với NCT.

Tăng cường giao lưu, đoàn kết

Hội thi là dịp để NCT các địa phương học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm, đồng thời thắt chặt tình đoàn kết giữa các hội viên, xây dựng tổ chức Hội ngày càng phát triển. Hội thi lan tỏa tinh thần “Sống vui, sống khỏe, sống có ích” của NCT, thúc đẩy phong trào xây dựng, duy trì hoạt động các câu lạc bộ chăm sóc sức khỏe NCT trên địa bàn tỉnh.

Bà Nguyễn Thị Sắc-Thành viên Câu lạc bộ Chăm sóc sức khỏe NCT huyện Ia Grai-chia sẻ: “Chúng tôi tham gia hội thi với tinh thần giao lưu, đoàn kết và cố gắng đạt thành tích tốt nhất. Để chuẩn bị cho hội thi, các thành viên trong đội đã tập luyện nhiều ngày qua. Dù tuổi cao, sức khỏe hạn chế nhưng tinh thần ai nấy đều hăng hái, tích cực”.

Tiểu phẩm “Chuyện nhà tôi” của Câu lạc bộ chăm sóc sức khỏe NCT TP. Pleiku được trao giải phụ phần thi tài năng hay nhất. Ảnh: Như Nguyện

Tiểu phẩm “Chuyện nhà tôi” của Câu lạc bộ chăm sóc sức khỏe NCT TP. Pleiku được trao giải phụ phần thi tài năng hay nhất. Ảnh: Như Nguyện

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức trao giải nhất cho Câu lạc bộ Chăm sóc sức khỏe NCT huyện Chư Sê. Câu lạc bộ Chăm sóc sức khỏe NCT huyện Đak Đoa giành giải nhì; Câu lạc bộ Chăm sóc sức khỏe NCT huyện Ia Grai đạt giải ba.

Còn ông Đặng Văn Bình-Thành viên Câu lạc bộ chăm sóc sức khỏe NCT TP. Pleiku thì bộc bạch: Đây là sân chơi hết sức thiết thực, ý nghĩa với những NCT, qua đó tiếp thêm động lực để chúng tôi “sống vui, sống khỏe, sống có ích”.

Theo bà Nguyễn Thị Lan-Thành viên Câu lạc bộ Chăm sóc sức khỏe NCT huyện Chư Sê thì: “Hội thi thể hiện sự quan tâm của các cấp, ngành đối với NCT. Qua hội thi, chúng tôi học hỏi thêm nhiều kiến thức, kinh nghiệm trong chăm sóc sức khỏe NCT. Sau bao nỗ lực, cố gắng tập luyện, tôi rất vui khi đội đạt giải nhất tại hội thi”.

Nhận xét về hội thi, bác sĩ chuyên khoa I Hồ Văn Đông-Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ Y (Sở Y tế), Trưởng ban giám khảo-đánh giá: Nhờ có sự đầu tư nội dung, trang phục biểu diễn, tập luyện kỹ lưỡng, các đội đã mang đến hội thi những tiết mục đặc sắc. Hội thi cũng đã góp phần tuyên truyền về những cách làm hay, mô hình sáng tạo, hiệu quả trong công tác dân số và phát triển, thực trạng về NCT; vai trò, trách nhiệm của cộng đồng đối với NCT.

Có thể bạn quan tâm

Công an tỉnh Gia Lai khẩn cấp sơ tán 17.690 người dân tại các địa bàn xung yếu đến nơi an toàn để ứng phó bão số 13.

Công an tỉnh Gia Lai sơ tán khẩn cấp 6.654 hộ, 17.690 người dân đến nơi an toàn

(GLO)- Đến sáng 6-11, 18 Trung đội xung kích của Công an tỉnh Gia Lai đã được tăng cường cho các địa bàn xung yếu để giúp dân ứng phó với mưa bão. Trong đó, 13 Trung đội được bố trí tại 11 huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Bình Định cũ và 5 Trung đội bố trí tại địa bàn tỉnh Gia Lai cũ.

Bị phạt tới 1 triệu đồng khi thả rông vật nuôi trong đô thị hoặc nơi công cộng. Ảnh minh họa: Internet

Bị phạt tới 1 triệu đồng khi thả rông vật nuôi trong đô thị hoặc nơi công cộng

(GLO)- Chính phủ vừa ban hành Nghị định 282/2025/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng-chống tệ nạn xã hội; phòng-chống bạo lực gia đình. Trong đó, hành vi thả rông động vật nuôi trong đô thị hoặc nơi công cộng bị phạt tiền đến 1 triệu đồng.

“Thủ phủ” mai vàng miền Trung tất bật chạy bão

“Thủ phủ” mai vàng miền Trung tất bật chạy bão

(GLO)- Những ngày đầu tháng 11, hơn 2.400 hộ dân ở phường An Nhơn Đông gắn bó quanh năm với gần 100 ha đất trồng mai-nơi được xem là "thủ phủ" mai vàng, đang cùng nhau “chạy đua” với thời gian để kịp đưa mai đi tránh bão số 13.

Khách hàng mua bì nhựa ở đường Hai Bà Trưng (phường Quy Nhơn).

Người dân tất bật tích trữ, gia cố nhà cửa

(GLO)- Trước dự báo bão số 13 có thể gây mưa lớn, ngập lụt và mất điện diện rộng, người dân phía Đông Gia Lai khẩn trương mua sắm lương thực, vật dụng thiết yếu và chằng chống nhà cửa. Từ chợ, siêu thị đến các khu dân cư, không khí chuẩn bị hiện rõ, thể hiện tinh thần chủ động ứng phó thiên tai.

Bộ CHQS tỉnh Gia Lai triển khai kế hoạch sử dụng phương tiện bay không người lái ứng phó với bão Kalmaegi

Bộ CHQS tỉnh Gia Lai triển khai kế hoạch sử dụng phương tiện bay không người lái ứng phó với bão Kalmaegi

(GLO)- Ngày 4-11, Bộ CHQS tỉnh đã triển khai Kế hoạch sử dụng phương tiện bay không người lái (drone) phục vụ trinh sát, cứu hộ, vận chuyển nhu yếu phẩm theo Công điện số 06/CĐ-UBND ngày 3-11-2025 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với bão Kalmaegi và mưa lũ.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp. Ảnh: N.H

Hành động quyết liệt để sớm gỡ “thẻ vàng” IUU

(GLO)- Chiều 2-11, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn chủ trì cuộc họp nghe báo cáo công tác quản lý tàu cá không đủ điều kiện hoạt động đang neo đậu ngoài tỉnh, phục vụ công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU).

Khu chợ được đầu tư khang trang nhưng đìu hiu, vắng người mua bán và các điểm chợ tạm, chợ cóc tự phát đang hoạt động nhộn nhịp, gây lãng phí nguồn lực đầu tư.

Gia Lai: Chợ tiền tỷ bỏ hoang, chợ tạm nhộn nhịp

(GLO)- Mặc dù được đầu tư xây dựng khang trang, hiện đại theo hình thức xã hội hóa nhưng nhiều khu chợ ở phía Tây Gia Lai lại rơi vào cảnh đìu hiu, vắng người mua bán. Trái lại, các điểm chợ tạm, chợ cóc hoạt động tự phát ngày càng nhiều, gây mất mỹ quan đô thị và lãng phí nguồn lực đầu tư.

Tuyến đường tại trung tâm xã Ia Pa (tỉnh Gia Lai) vừa sửa chữa xong đã bị hư hỏng, UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của chủ đầu tư và các tổ chức liên quan về chất lượng thi công.

Yêu cầu kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm trong vụ đường mới sửa đã hỏng ở xã Ia Pa

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa có văn bản chỉ đạo các sở, ngành và UBND xã Ia Pa kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của chủ đầu tư và tổ chức, cá nhân liên quan trong quá trình triển khai dự án sửa chữa đường Hùng Vương và đường Quang Trung, sau khi báo chí phản ánh về chất lượng thi công.

Khu vực sạt lở trên tuyến đường vận hành Trạm 500 kV (xã Ia Ly).

Vụ sạt lở tuyến đường vận hành Trạm 500 kV Thủy điện Ia Ly: Đề xuất đầu tư tuyến đường mới thay thế

(GLO)- Sau khi xác định nguyên nhân sạt lở tuyến đường vận hành Trạm 500 kV do Công ty Thủy điện Ia Ly (xã Ia Ly, tỉnh Gia Lai) quản lý, chính quyền địa phương đã kiến nghị UBND tỉnh Gia Lai xem xét đầu tư tuyến đường mới thay thế và hỗ trợ người dân bị thiệt hại sớm ổn định cuộc sống.

null