Ngày 22-10, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam tổ chức hội thảo chia sẻ kinh nghiệm và đề xuất các giải pháp khắc phục tình trạng mức sinh thấp - một thách thức lớn trong công tác dân số và phát triển bền vững hiện nay.
(GLO)- Từ ngày 21 đến 24-10, tại phường Pleiku, Chi cục Dân số tỉnh Gia Lai tổ chức 4 lớp tập huấn nâng cao năng lực nghiệp vụ dân số cho gần 500 cộng tác viên dân số, viên chức dân số thuộc trung tâm y tế, trạm y tế và điểm trạm y tế phía Tây tỉnh.
(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai có công văn số 1415/UBND-KGVX ngày 26-5-2025 về việc triển khai thực hiện Kết luận số 149-KL/TW ngày 10-4-2025 về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới.
(GLO)- Sáng 21-5, Huyện ủy Kbang (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến nhằm quán triệt, tuyên truyền các văn bản quan trọng của Trung ương và Tỉnh ủy Gia Lai.
(GLO)- Nâng cao chất lượng dân số để đất nước phồn vinh, gia đình hạnh phúc là chủ đề của Tháng hành động quốc gia về dân số (tháng 12) và kỷ niệm Ngày Dân số Việt Nam (26-12) năm 2024. Thông điệp ấy khẳng định tầm quan trọng của công tác dân số trong phát triển kinh tế-xã hội bền vững.
(GLO)- Sáng 26-12, huyện Ia Grai tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân số-kế hoạch hóa gia đình (KHHGĐ) năm 2024 và tọa đàm kỷ niệm 63 năm Ngày Dân số Việt Nam (26/12/1961 - 26/12/2024).
(GLO)-Ngày 17-9-2024, UBND tỉnh Gia Lai có văn bản số 2149/UBND-KGVX về việc tăng cường triển khai công tác dân số trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
(GLO)- Hội thi tìm hiểu kiến thức, kỹ năng chăm sóc sức khỏe người cao tuổi (NCT) do Chi cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình tỉnh tổ chức vào ngày 16-7 đã tạo ra sân chơi bổ ích dành cho NCT.
(GLO)- Đề xuất để cặp vợ chồng tự quyết định sinh bao nhiêu con của Bộ Y tế là một trong những giải pháp giàu tính nhân văn, thích hợp với điều kiện thực tế hiện tại và phù hợp với Hiến pháp năm 2013 về quyền con người, quyền công dân.
(GLO)- Sau 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác dân số trong tình hình mới, công tác dân số-kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) của tỉnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Đặc biệt, khi chuyển trọng tâm từ chính sách DS-KHHGĐ sang dân số và phát triển, tỉnh đã đề ra những nhiệm vụ, giải pháp phù hợp nhằm từng bước nâng cao chất lượng dân số.
(GLO)- Sáng 13-1, Tổng cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác dân số năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022.
Sau một thời gian phát động, Ban tổ chức giải báo chí đã nhận được 608 tác phẩm đủ điều kiện dự giải; trong đó báo in có 293 tác phẩm, báo điện tử có 315 tác phẩm.
(GLO)- Sáng 10-12, Ban Chỉ đạo dân số-kế hoạch hóa gia đình huyện Kbang sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới.
(GLO)- Hội thi thu hút 16 đội đại diện cho 16 huyện, thị xã, thành phố với các phần thi sôi động. Màn chào hỏi vô cùng ấn tượng đã mang lại cho khán giả không khí vui tươi, sôi động thông qua trình diễn thơ, hò vè, hát múa của các đội. Chỉ trong 5 phút, các đội đã giới thiệu khái quát về đơn vị, các thành viên trong đội cũng như thông điệp công tác dân số trong tình hình mới. Nhiều đội mở màn đầy ấn tượng như đội tuyên truyền Trung tâm Dân số-Kế hoạch hóa gia đình (KHHGĐ) huyện Đak Đoa, Kbang, Kông Chro...
(GLO)- Những năm qua, được sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp của các ban ngành, đoàn thể và sự nỗ lực phấn đấu của đội ngũ làm công tác dân số-kế hoạch hóa gia đình (KHHGĐ) cùng sự đồng tình hưởng ứng tích cực của người dân, công tác dân số của thị xã Ayun Pa đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.
(GLO)- 9 năm làm công tác dân số, chị Nguyễn Thị Lan đã có nhiều đóng góp tích cực vào thành tích nhiều năm không có người sinh con thứ 3 của thôn Hợp Hòa (xã Ia Drăng, huyện Chư Prông).
(GLO)- Sau gần 3 năm thực hiện Đề án xã hội hóa cung cấp phương tiện tránh thai (PTTT) và dịch vụ kế hoạch hóa gia đình-sức khỏe sinh sản (KHHGĐ-SKSS) của Bộ Y tế tại khu vực thành thị và nông thôn phát triển giai đoạn 2015-2020, người dân đã dần thay đổi nhận thức và hành vi.