Gia Lai: Đa dạng truyền thông công tác dân số

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Hội thi thu hút 16 đội đại diện cho 16 huyện, thị xã, thành phố với các phần thi sôi động. Màn chào hỏi vô cùng ấn tượng đã mang lại cho khán giả không khí vui tươi, sôi động thông qua trình diễn thơ, hò vè, hát múa của các đội. Chỉ trong 5 phút, các đội đã giới thiệu khái quát về đơn vị, các thành viên trong đội cũng như thông điệp công tác dân số trong tình hình mới. Nhiều đội mở màn đầy ấn tượng như đội tuyên truyền Trung tâm Dân số-Kế hoạch hóa gia đình (KHHGĐ) huyện Đak Đoa, Kbang, Kông Chro...
Không sôi nổi như màn chào hỏi, ở phần thi giải quyết và xử lý tình huống trong quá trình cung cấp dịch vụ dân số-KHHGĐ, các đội thể hiện sự chuẩn bị chu đáo, nhanh nhạy trong việc phân tích, lý giải những tình huống khó để có cách xử lý phù hợp khi vận động người dân thực hiện chính sách dân số. Làm thế nào để không còn gia đình vi phạm chính sách dân số, không còn nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, thay đổi cách chăm sóc sức khỏe sinh sản cho trẻ vị thành niên và thanh niên hiện nay... là những trăn trở của mỗi tuyên truyền viên dân số hiện nay.
 1 Trao giải cho các đội đạt thành tích cao. Ảnh: Đinh Yến
Trao giải cho các đội đạt thành tích cao. Ảnh: Đinh Yến
Ở phần thi kiến thức, mỗi đội cử 5 người dự thi bốc thăm trả lời câu hỏi theo hình thức trắc nghiệm trong thời gian không quá 30 giây. Nội dung câu hỏi xoay quanh các vấn đề như: lợi ích của việc chẩn đoán sàng lọc trước sinh và sơ sinh; kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh; chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên-thanh niên... Mặc dù kiến thức rộng nhưng nhờ sự chuẩn bị chu đáo cùng với sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả, hầu hết các đội đều hoàn thành tốt phần thi của mình, cập nhật kiến thức khá đồng đều và đạt được số điểm tương đối cao. 
Theo bà Lê Thị Hương-Giám đốc Trung tâm Dân số-KHHGĐ huyện Đak Đoa, đại diện đơn vị đạt giải nhất tại hội thi, đội huyện Đak Đoa mang đến hội thi thông điệp: “Các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ hãy chấp hành tốt chính sách dân số, phòng tránh, giảm thiểu tình trạng lựa chọn giới tính khi sinh và mỗi cặp vợ chồng chỉ nên có 2 con để xây dựng gia đình hạnh phúc, phát triển bền vững”. Do có sự chuẩn bị kỹ lưỡng kết hợp với kinh nghiệm tích lũy từ thực tế, đội đã hoàn thành tốt cả 3 phần thi, được Ban tổ chức ghi nhận và đánh giá cao.
Trong khi đó, đội huyện Kông Chro-đội xuất sắc đạt giải nhì-đã để lại nhiều ấn tượng tại hội thi ở phần thi kiến thức và giải quyết, xử lý tình huống. Bà Phan Trần Hiền-Phó Giám đốc Trung tâm Dân số-KHHGĐ huyện Kông Chro-chia sẻ: “Đứng trước tình huống người chồng không chịu thực hiện biện pháp tránh thai, còn người vợ thực hiện biện pháp tránh thai nào cũng không tốt cho sức khỏe, vậy phải làm gì để người chồng thấu hiểu và chấp nhận biện pháp tránh thai, giải pháp của đội là nhờ cộng tác viên dân số đến nhà trò chuyện với người chồng giúp thấy được trách nhiệm với vợ và gia đình để thực hiện biện pháp tránh thai. Đây là vấn đề tế nhị của nhiều gia đình, nhất là vợ chồng dân tộc thiểu số hiện nay, nhưng nhờ sự nhiệt tình của đội ngũ tuyên truyền viên dân số mà vấn đề đã được giải quyết”.
Là cộng tác viên dân số làng Bôn (xã Lơ Ku, huyện Kbang, Gia Lai), chị Đinh Bren đúc rút: “Tham gia hội thi, tôi rút ra được nhiều bài học bổ ích cho bản thân khi thực hiện vai trò tuyên truyền viên dân số, từ đó nâng cao năng lực chuyển tải chính sách dân số-KHHGĐ đến với người dân. Càng hiểu và nắm rõ về chính sách dân số thì việc tuyên truyền càng dễ dàng và hiệu quả”.
Nhận xét về hội thi, ông Lê Ngọc Lân, Chi cục trưởng Chi cục Dân số-KHHGĐ tỉnh, Trưởng ban giám khảo, đánh giá: Các đội đã chuyển tải khá thành công nội dung của Nghị quyết 21-NQ/TW về thực hiện công tác dân số trong tình hình mới. Hội thi đã góp phần nâng cao kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ làm công tác dân số-KHHGĐ ở cơ sở, nâng cao ý thức của người dân về việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân số, đưa Nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống một cách thiết thực.
Đinh Yến

Có thể bạn quan tâm

Nỗ lực kéo giảm tỷ lệ sinh con tại nhà

Nỗ lực kéo giảm tỷ lệ sinh con tại nhà

(GLO)- Tại nhiều làng đồng bào dân tộc thiểu số ở khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai, vấn nạn sinh con tại nhà vẫn tồn tại. Đằng sau lựa chọn tưởng như “bình thường” ấy là những rủi ro khôn lường với sức khỏe của cả mẹ và trẻ sơ sinh.

Không sinh thành nhưng vẫn trọn tình mẹ

Không sinh thành nhưng vẫn trọn tình mẹ

(GLO)- Không mang nặng đẻ đau nhưng họ chọn làm mẹ bằng sự hy sinh và tình yêu thương dành cho những đứa trẻ mồ côi. Ở Làng Trẻ em SOS Pleiku (phường Thống Nhất, tỉnh Gia Lai), những “người mẹ thứ hai” lặng thầm vun đắp mái ấm, chắp cánh cho nhiều cuộc đời vươn lên.

Nét đẹp “con nuôi ở rể” của người Jrai

Nét đẹp “con nuôi ở rể” của người Jrai

(GLO)- Người Jrai theo chế độ mẫu hệ. Sau khi cưới, người chồng về ở rể bên nhà vợ. Tại làng mới bên gia đình vợ, người con trai sẽ xin làm con nuôi một cặp vợ chồng sống đức độ, có tấm lòng nhân hậu, được mọi người kính trọng.

Giữ nếp thờ gia tiên ngày Tết.

Giữ nếp thờ cúng gia tiên ngày Tết

(GLO)- Tết Nguyên đán không chỉ là thời điểm chuyển giao giữa năm cũ với năm mới, mà còn là dịp để con cháu hướng về cội nguồn. Từ tảo mộ, lau dọn bàn thờ đến chuẩn bị mâm cúng… mỗi nghi thức đều gửi gắm lòng hiếu kính, giữ gìn nếp nhà và gìn giữ gốc rễ văn hóa Việt.

Nâng cao chất lượng dân số vì tương lai phát triển

Nâng cao chất lượng dân số vì tương lai phát triển

(GLO)- Tháng hành động Quốc gia về dân số (tháng 12) với chủ đề “Nâng cao chất lượng dân số để đất nước phồn vinh, gia đình hạnh phúc” tiếp tục khẳng định trách nhiệm chung, đồng thời đặt ra yêu cầu cấp thiết đổi mới công tác dân số theo hướng thực chất, hiệu quả.

Văn hóa gia đình - Nền tảng hạnh phúc và tiến bộ

Văn hóa gia đình-Nền tảng hạnh phúc và tiến bộ

(GLO)- Phong trào xây dựng gia đình văn hóa trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã mang lại nhiều chuyển biến tích cực, từ tuyên truyền, giáo dục, phòng-chống bạo lực đến nhân rộng các “địa chỉ tin cậy” và mô hình sinh hoạt cộng đồng. 

Khi dân số già đi

Khi dân số già đi

Từ năm 2024, dân số nước ta đã đạt hơn 101 triệu người, chất lượng dân số, chỉ số phát triển con người (HDI) không ngừng tăng lên; tuổi thọ bình quân người VN ngày càng được nâng cao. Tuy nhiên, thực trạng dân số VN cũng đã phát sinh những vấn đề phải kịp thời giải quyết.

Hành vi cưỡng ép con học tập quá sức bị phạt tiền từ 5-10 triệu đồng từ ngày 15-12.

Từ 15-12, cưỡng ép con học tập quá sức bị phạt tiền từ 5-10 triệu đồng

(GLO)- Tại Nghị định số 282/2025/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội, phòng-chống tệ nạn xã hội, phòng-chống bạo lực gia đình có hiệu lực thi hành từ 15-12, cha mẹ có hành vi cưỡng ép con học tập quá sức sẽ bị phạt tiền từ 5-10 triệu đồng. 

Niềm vui lớn nhất của người nghệ nhân chính là được hô hát, phục vụ khán giả. Ảnh: Nguyễn Dũng

Gia đình thắp lửa bài chòi, nối dài mạch nguồn di sản

(GLO)-Không chỉ là loại hình nghệ thuật diễn xướng dân gian gắn với không khí hội hè, bài chòi còn len lỏi vào từng mái ấm, trở thành sợi dây gắn kết gia đình. Tại nhiều địa phương phía Đông tỉnh, nhiều gia đình đang nuôi dưỡng tình yêu với làn điệu quê hương, biến đam mê thành điểm tựa hạnh phúc.

null