70 bác sĩ quân đội tập huấn dân số, gia đình, trẻ em

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(GLO)- Ngày 30 và 31-3, tại Binh đoàn 15, Ủy ban dân số, gia đình và trẻ em Bộ Quốc phòng tập huấn chuyên môn kỹ thuật công tác dân số, gia đình, trẻ em năm 2023.

Tham gia tập huấn có 70 học viên là bác sĩ chuyên khoa sản của 28 bệnh viện trong quân đội, các bệnh xá có hoạt động chăm sóc sức khỏe, sinh sản; trợ lý dân số, gia đình và trẻ em của các đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng. Đại tá Trần Công Trường-Phó Cục trưởng Cục Quân y, Ủy viên Thường trực Ủy ban dân số, gia đình và trẻ em Bộ Quốc phòng dự khai mạc.

Tại lớp tập huấn, học viên được giảng viên đến từ Học viện Quân y, Trường Đại học Y dược Huế giới thiệu các chuyên đề như: kiến thức cơ bản về sàng lọc trước sinh, sàng lọc sơ sinh; một số bệnh và kỹ thuật sàng lọc trước sinh, sàng lọc sơ sinh đang được các trung tâm sàng lọc trước sinh và sơ sinh triển khai trong gói dịch vụ cơ bản của Bộ Y tế; tư vấn khám sức khỏe trước khi kết hôn; quy trình chẩn đoán, điều trị bệnh tan máu bẩm sinh.

Các đại biểu, giảng viên, học viên tập huấn chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Sơn Tùng

Các đại biểu, giảng viên, học viên tập huấn chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Sơn Tùng

Ngoài ra, hội nghị tập huấn còn phổ biến, quán triệt Quyết định số 1999/QĐ-TTg ngày 7-12-2020 của Thủ tướng Chính phủ; tham quan Khoa phụ sản và Khoa nhi (Bệnh viện Quân y 15, Binh đoàn 15); thảo luận, trao đổi chuyên môn, nghiệp vụ, kinh nghiệm trong công tác dân số, gia đình, trẻ em.

Phát biểu tại lớp tập huấn, Đại tá Trần Công Trường-Phó Cục trưởng Cục Quân y-cho biết, kỹ thuật thực hiện tầm soát, chẩn đoán, điều trị một số bệnh, tật trước sinh và sơ sinh ở nước ta đã và đang tiệm cận với thế giới. Tỷ lệ các bà mẹ mang thai được sàng lọc trước sinh và số trẻ sinh ra được sàng lọc sơ sinh ngày càng cao.

Tuy nhiên, do nhiều yếu tố khác nhau, công tác này chưa được triển khai đồng bộ ở các bệnh viện, bệnh xá trong quân đội. Vì vậy, hội nghị tập huấn này nhằm cập nhật kiến thức, bồi dưỡng kỹ năng triển khai các dịch vụ về sàng lọc trước sinh, sàng lọc sơ sinh cho các bác sĩ. Góp phần thực hiện mục tiêu: “Phổ cập tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn; tầm soát, chẩn đoán, điều trị một số bệnh, tật trước sinh và sơ sinh”.

Có thể bạn quan tâm

Trưởng thôn Siu An hết lòng vì việc chung của làng

Trưởng thôn Siu An hết lòng vì việc chung của làng

(GLO)- Nói và làm đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và luôn hết lòng vì việc chung của làng là một trong những yếu tố giúp ông Siu An được người dân làng Xóa (xã Chư Đang Ya, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) tin tưởng bầu làm trưởng thôn, người tuy tín.

“Cổ tích” Grôn

“Cổ tích” Grôn

(GLO)- Nhiều người vẫn quen gọi làng Grôn (xã Ia Kriêng, huyện Đức Cơ) là làng phong. Trước đây, làng chỉ có 17 hộ có người bị bệnh phong. Giờ thì nỗi đau do bệnh tật dần qua đi và người dân nơi đây đang viết nên câu chuyện đẹp về tình yêu đôi lứa, yêu lao động sản xuất và khát vọng vươn lên.