Tổng kết và trao giải báo chí toàn quốc về công tác dân số

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Sau một thời gian phát động, Ban tổ chức giải báo chí đã nhận được 608 tác phẩm đủ điều kiện dự giải; trong đó báo in có 293 tác phẩm, báo điện tử có 315 tác phẩm.

Ban Tổ chức trao cho tác giả đoạt giải Đặc biệt. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Ban Tổ chức trao cho tác giả đoạt giải Đặc biệt. (Ảnh: PV/Vietnam+)


Ngày 15/12, Tổng cục Dân số kế hoạch hóa gia đình (Bộ Y tế) và Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Lễ trao Giải báo chí toàn quốc về công tác dân số.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Hồ Quang Lợi - Phó Chủ tịch thường trực Hội nhà báo Việt Nam cho hay giải báo chí là hoạt động thiết thực nhằm tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan báo chí với ngành dân số, góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền về dân số trong giai đoạn mới.

Sau một thời gian phát động, Ban tổ chức giải báo chí đã nhận được 608 tác phẩm đủ điều kiện dự giải, trong đó báo in có 293 tác phẩm, báo điện tử có 315 tác phẩm.

Các tác phẩm được chọn vào sơ khảo, chung khảo là những tác phẩm tiêu biểu phản ánh trung thực, sáng tạo các kết quả, thành tựu của công tác dân số trong 60 năm qua và những khó khăn trong giai đoạn tới.

Các tác phẩm đã phản ánh việc củng cố, kiện toàn bộ máy, cán bộ các cơ quan dân số các cấp; Phản ánh thực trạng mức sinh cao, mức sinh thấp, mất cân bằng giới tính khi sinh, tận dụng cơ cấu dân số vàng, thích ứng với già hóa dân số, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại cộng đồng…

Có những tác phẩm viết xúc động, sáng tạo và thu hút, chạm đến trái tim người đọc. Những tác phẩm ấy không chỉ phản ánh những vấn đề nóng của xã hội mà còn mang ý nghĩa tuyên truyền cao, tính giáo dục lớn, thể hiện những bức tranh rõ nét của các góc nhỏ nơi vùng sâu vùng xa. Đó còn có những câu chuyện tảo hôn đến những tác phẩm phản ánh những chính sách lớn mang tầm chiến lược về công tác dân số trong thời gian tới.

Hội đồng chung khảo đã chấm và lựa chọn trao nhiều giải cá nhân và giải tập thể và các giải mở rộng. Cụ thể: Giải cá nhân: 1 giải Đặc biệt, 2 giải A, 2 giải B, 5 giải C, 5 giải khuyến khích.

Giải tập thể: 1 giải Đặc biệt, 2 giải A, 2 giải B, 5 giải C, 5 giải khuyến khích.

Giải Đặc biệt cá nhân thuộc về nhóm tác giả: Hoàng Nguyên, Hồng Diễm - Báo Hậu Giang với loạt 3 bài: “Từ dân số vàng sang dân số già - Đáng lo.”

Giải Đặc biệt tập thể được Ban Tổ chức giải trao cho Chi Cục dân số-kế hoạch hóa gia đình thành phố Hải Phòng.

Ban Tổ chức trao 2 giải A cá nhân và tập thể cho: tác phẩm loạt 3 bài “Hệ lụy tảo hôn và cuộc chiến chưa có hồi kết” của tác giả Nguyễn Viết Lam - Báo Biên phòng và tác phẩm loạt 5 kỳ: “Bức tử thai nhi” của nhóm tác giả Báo Lao động.

Ông Phạm Vũ Hoàng - Phó Tổng cục trưởng, Tổng cục Dân số kế hoạch hoá gia đình (Bộ Y tế) nhấn mạnh Tổng cục Dân số luôn đánh giá cao vai trò của báo chí trong việc tuyên truyền về công tác dân số. Báo chí không chỉ đống vai trò là nguồn thông tin phản ánh mà còn là “bộ lọc” thông tin, kiến giải những vấn đề mang tính bản chất từ hiện tượng xã hội để đảm bảo thực hiện tốt việc tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước về công tác dân số.

Theo ông Hoàng, giải báo chí là một hoạt động thiết thực nhằm hưởng ứng kỷ niệm 60 năm truyền thống ngành dân số. Giải báo chí với mục tiêu động viên kịp thời và tôn vinh các tác giả, nhóm tác giải có tác phẩm xuất sắc tiêu biểu về công tác dân số ở trung ương và địa phương đồng thời nâng cao số lượng, chất lượng các tác phẩm tuyên truyền về công tác dân số trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Theo P.V (Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Thơ Đào An Duyên: Mây biên giới

Thơ Đào An Duyên: Mây biên giới

(GLO)- “Mây biên giới” của tác giả Đào An Duyên là bài thơ giàu cảm xúc về vẻ đẹp thanh bình nơi biên cương Tổ quốc. Tác giả khắc họa hình ảnh cột mốc trong nắng dịu, mây trời không lằn ranh, rừng khộp lặng im... như một bản hòa ca của thiên nhiên và lịch sử...

Thơ Nguyễn Thanh Mừng: Gia Lai một hai ba

Thơ Nguyễn Thanh Mừng: Gia Lai một hai ba

(GLO)- "Gia Lai một hai ba" của Nguyễn Thanh Mừng dẫn người đọc qua những nẻo đường dốc đèo, qua tiếng thác reo và chiêng cồng, để gặp lại khí phách người xưa. Mỗi hình ảnh, mỗi nhịp thơ là một lát cắt vừa hoang sơ, vừa tự hào về bản sắc không thể phai mờ của đại ngàn Tây Nguyên.

Thơ Lê Thành Văn: Nghe con đọc thơ về Tổ quốc

Thơ Lê Thành Văn: Nghe con đọc thơ về Tổ quốc

(GLO)- Trong bài thơ "Nghe con đọc thơ về Tổ quốc", tác giả Lê Thành Văn để mạch cảm xúc tuôn chảy tự nhiên: từ sự rưng rưng khi nhớ về chiến tranh đến niềm tin lặng lẽ gửi gắm vào thế hệ mai sau. Bài thơ như một nhịp cầu nối liền quá khứ đau thương và hiện tại bình yên.

Người nặng lòng với dân ca Tày

Người nặng lòng với dân ca Tày

(GLO)-Hơn 30 năm kể từ ngày rời quê hương Cao Bằng vào Gia Lai lập nghiệp, ông Mã Văn Chức (SN 1961, tổ 3, thị trấn Phú Thiện) vẫn nặng lòng với văn hóa dân tộc Tày. Hơn 100 bài hát đã được ông sáng tác theo làn điệu dân ca Tày với mong muốn “giữ lửa” cho âm nhạc dân gian.

Thơ Lữ Hồng: Những gương mặt hoa cài

Thơ Lữ Hồng: Những gương mặt hoa cài

(GLO)- Bằng hình ảnh thiên nhiên giàu biểu cảm, bài thơ "Những gương mặt hoa cài" của Lữ Hồng gợi nên vẻ đẹp bình yên ẩn sâu trong nhịp sống phố thị. Lời thơ không chỉ là hoài niệm, mà còn là nơi gửi gắm tình yêu, ký ức và những giấc mơ không lời giữa tháng năm xoay vần.

Thơ Sơn Trần: Phía Trường Sơn

Thơ Sơn Trần: Phía Trường Sơn

(GLO)- Bài thơ "Phía Trường Sơn" của Sơn Trần là khúc trầm sâu lắng về nỗi nhớ và sự hy sinh lặng thầm phía hậu phương. Tháng Tư về trên biên cương đầy cỏ xanh và chiều sương phủ trắng, nỗi nhớ hòa quyện cùng đất trời, tạo nên một bản tình ca sâu lắng dành cho cha-người lính năm xưa.

Khẳng định sức sống bất tận của văn học nghệ thuật trong đời sống tinh thần Nhân dân

Khẳng định sức sống bất tận của văn học nghệ thuật trong đời sống tinh thần Nhân dân

(GLO)- Đó là phát biểu của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Châu Ngọc Tuấn tại hội nghị tổng kết 50 năm nền văn học nghệ thuật tỉnh Gia Lai sau ngày thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025) diễn ra vào sáng 23-4 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku).

Nơi “Ngọn lửa cao nguyên” rực sáng

Nơi “Ngọn lửa cao nguyên” rực sáng

(GLO)- Trong kho tàng âm nhạc Việt Nam có nhiều ca khúc không chỉ đơn thuần là tác phẩm nghệ thuật mà còn là biểu tượng của một vùng quê. Nơi ấy, tình yêu và nỗi nhớ không thể phai mờ. “Ngọn lửa cao nguyên” của nhạc sĩ Trần Tiến chính là một trong những ca khúc như thế.