Bất chấp Israel phản đối, Armenia công nhận nhà nước Palestine

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Bộ Ngoại giao Armenia ngày 21/6 cho biết nước này đã chính thức công nhận Nhà nước Palestine. Động thái được cho là bất chấp sự phản đối của Israel.
Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan. Ảnh: AFP

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan. Ảnh: AFP

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Armenia nêu rõ: "Trên các diễn đàn quốc tế, chúng tôi luôn ủng hộ giải pháp hòa bình và toàn diện vấn đề Palestine và ủng hộ nguyên tắc hai nhà nước trong việc giải quyết cuộc xung đột Israel - Palestine". Tuyên bố khẳng định "đây là con đường duy nhất đảm bảo người Palestine và người Israel có thể thực hiện khát vọng chính đáng của mình".

Ông Hussein Al-Sheikh, quan chức cấp cao của chính quyền Palestine, đã hoan nghênh động thái trên. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Israel đã triệu Đại sứ Armenia tại Israel để phản đối quyết định này. Cho đến nay, hơn 140 nước, tương đương hơn 2/3 số thành viên Liên hợp quốc (LHQ) đã công nhận Nhà nước Palestine. Ngày 3/6, hơn 20 chuyên gia Liên hợp quốc và các báo cáo viên đặc biệt kêu gọi tất cả các nước công nhận Nhà nước Palestine.

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Israel thông báo đã triệu Đại sứ Armenia tại Israel để phản đối tuyên bố của Yerevan. Bộ Ngoại giao Israel nêu rõ: “Sau khi Armenia công nhận nhà nước Palestine, Bộ Ngoại giao đã triệu Đại sứ Armenia tại Israel tới để chỉ trích cực lực”.

Armenia vốn là thành viên Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO), liên minh quân sự do Nga đứng đầu, thành lập năm 1992, gồm: Nga, Armenia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan và Tajikistan, nhưng gần đây Thủ tướng nước này tuyên bố rút khỏi CSTO.

Lên án Israel tấn công gây cảnh đau thương đổ máu ở Dải Gaza, ủng hộ chính quyền Palestine bằng cách công nhận nhà nước của dân tộc này, trong khi quan hệ giữa Nga và Armenia, đồng minh thân cận của Moskva, trở nên căng thẳng sau khi Azerbaijan mở chiến dịch "chống khủng bố" tấn công phe ly khai thân Armenia tại Nagorno - Karabakh hồi tháng 9/2023.

Chiến dịch của Azerbaijan đã khiến hơn 100.000 người gốc Armenia tại Nagorno - Karabakh phải sơ tán về nước, sau khi phe ly khai chấp nhận đầu hàng.

Có thể bạn quan tâm

Bế mạc Hội thảo khoa học “Chiến thắng Plei Me-Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử”

Bế mạc Hội thảo khoa học “Chiến thắng Plei Me-Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử”

(GLO)- Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội thảo khoa học “Chiến thắng Plei Me-Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử” cấp Bộ Quốc phòng đã bế mạc trưa 18-11. Hội thảo tiếp tục làm sáng rõ nhiều vấn đề quan trọng về Chiến dịch Plei Me trong tiến trình kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Các đại biểu dự Hội thảo khoa học kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Plei Me dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh

Các đại biểu dự Hội thảo khoa học kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Plei Me dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh

(GLO)- Chiều 17-11, Đoàn đại biểu dự Hội thảo Khoa học “Chiến thắng Plei Me-Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử” cấp Bộ Quốc phòng kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Plei Me đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai).

Quốc hội khóa mới gồm 500 đại biểu, dự kiến có 12-14 Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư

Quốc hội khóa mới gồm 500 đại biểu, dự kiến có 12-14 Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư

Dự kiến tổng số đại biểu Quốc hội khóa XVI là 500 người. Trong đó, 217 đại biểu ở các cơ quan trung ương, 283 đại biểu ở địa phương, đại biểu trẻ tuổi có khoảng 50 đại biểu. Cơ cấu số lượng Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư tham gia dự kiến là 12- 14 người.

Điểm sáng dân vận ở vùng biên Ia Chia

Điểm sáng dân vận ở vùng biên Ia Chia

(GLO)- Tại xã Ia Chia, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Chia luôn gắn bó, đồng hành với nhân dân trong đời sống, sản xuất và xây dựng cộng đồng. Hình ảnh những người lính tận tâm, gương mẫu đã trở thành điểm sáng trong công tác dân vận vùng biên.

null