Canada ngừng chuyển vũ khí cho Israel đồng thời kêu gọi giải pháp giải quyết xung đột giữa Israel và Palestine

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Vnexpress.net đưa tin, Canada vừa thông báo sẽ tạm dừng toàn bộ các lô vũ khí chuyển tới Israel. Tuy nhiên, quyết định này đã bị Israel phản đối.

Cụ thể, Văn phòng Ngoại trưởng Canada đã xác nhận: “Kể từ ngày 8-1, Chính phủ không phê duyệt giấy phép mới về xuất khẩu vũ khí sang Israel và tình trạng này sẽ tiếp tục cho đến khi chúng tôi có thể đảm bảo quy định xuất khẩu được tuân thủ đầy đủ. Không có giấy phép mở để xuất khẩu thiết bị gây chết người sang Israel”. Tuy nhiên, giấy phép xuất khẩu được phê duyệt trước ngày 8-1 sẽ “vẫn có hiệu lực”.

Theo Văn phòng Ngoại trưởng Canada, việc hủy bỏ những giấy phép đã được phê duyệt có nguy cơ “gây ra tác động lớn đối với cả Canada và đồng minh của nước này”, trong đó có NATO và liên minh tình báo Ngũ Nhãn.

Ngoại trưởng Canada Melanie Joly trong chuyến thăm Kiev, Ukraine. Ảnh: AFP

Ngoại trưởng Canada Melanie Joly trong chuyến thăm Kiev, Ukraine. Ảnh: AFP

Tuy nhiên, quyết định này đã vướng phải sự phản đối của Israel. Theo đó, Ngoại trưởng Israel Katz mô tả động thái của Canada là “làm suy yếu quyền tự vệ của Israel trước Hamas”. “Lịch sử sẽ phán xét hành động hiện nay của Canada theo cách nghiêm khắc”-ông Katz cho hay.

Canada là đồng minh quan trọng của Mỹ, nước cung cấp cho Israel hàng tỷ USD viện trợ quân sự mỗi năm. Trước động thái của Canada, Thượng nghị sĩ Mỹ Bernie Sanders đã hoan nghênh. Việc chuyển giao vũ khí cho Israel đã gây ra vấn đề pháp lý ở một số nước. Tại Canada, đầu tháng này, liên minh luật sư và công dân gốc Palestine đã đệ đơn khiếu nại yêu cầu Chính phủ đình chỉ xuất khẩu vũ khí sang Israel.

Trước đó, theo TTXVN, ngày 19-3, Nghị viện Canada đã thông qua một kiến nghị không mang tính ràng buộc, kêu gọi cộng đồng quốc tế nỗ lực thúc đẩy giải pháp 2 nhà nước nhằm giải quyết cuộc xung đột giữa Israel và Palestine.

Cụ thể, kiến nghị ban đầu do đảng Dân chủ mới (NDP) theo đường lối cánh tả đưa ra, đề nghị ngừng mọi giao dịch liên quan thiết bị và công nghệ quân sự với Israel, đồng thời kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức, chấm dứt vận chuyển vũ khí bất hợp pháp cho phong trào Hồi giáo Hamas và kêu gọi lực lượng này trả tự do cho tất cả các con tin bắt giữ từ ngày 7-10 năm ngoái.

Trong một diễn biến liên quan, Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc (UNHCHR) Volker Turk cũng cho biết việc Israel hạn chế hoạt động viện trợ nhân đạo tới Gaza có thể cấu thành tội ác chiến tranh.

Ông nhấn mạnh, Israel có nghĩa vụ đảm bảo cung cấp lương thực và thuốc men đáp ứng nhu cầu của người dân và tạo điều kiện cho các tổ chức nhân đạo phân phát đồ viện trợ. Ngoài ra, ông kêu gọi “khôi phục đầy đủ các dịch vụ thiết yếu như cung cấp điện, nước, thực phẩm và nhiên liệu” cho người dân tại Gaza trước khi quá muộn.

Có thể bạn quan tâm

Tổng thống Mỹ tuyên bố các cơ sở hạt nhân của Iran bị phá hủy hoàn toàn

Tổng thống Mỹ tuyên bố các cơ sở hạt nhân của Iran bị phá hủy hoàn toàn

(GLO)- Sáng 22-6 (giờ Hà Nội), trong bài phát biểu từ Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố, cuộc không kích của Mỹ nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Iran là “một chiến thắng quân sự ngoạn mục”; đồng thời, những cơ sở này đã bị “phá hủy hoàn toàn và triệt để”.

Mỹ tấn công Iran, Trung Đông nóng rẫy

Mỹ tấn công Iran, Trung Đông nóng rẫy

(GLO)- Đêm 21/6 ( sáng 22/6 theo giờ Việt Nam), Mỹ đã tiến hành tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran. Tổng thống Trump nói mục tiêu đã bị tiêu hủy, trong khi Iran chưa lên tiếng phản hồi. Nguy cơ xung đột lan rộng và rò rỉ hạt nhân là mối lo không chỉ với Tehran.

Chính phủ Thái Lan trước thử thách nghiệt ngã

Chính phủ Thái Lan trước thử thách nghiệt ngã

(GLO)- Tranh chấp, xung đột giữa Campuchia và Thái Lan kéo dài trong lịch sử. Cuộc đọ súng ngày 28/5 gần khu vực biên giới tỉnh Ubon Ratchathani- Thái Lan khiến tình hình thêm nghiêm trọng. 2 nước nỗ lực kéo giảm căng thẳng, trong khi chính trường Thái Lan phát sinh diễn biến khó lường.

Nga và Ukraine sẵn sàng hòa đàm

Nga và Ukraine sẵn sàng hòa đàm

Phát biểu tại cuộc họp với lãnh đạo các hãng thông tấn thế giới bên lề Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết các nhóm đàm phán của Nga và Ukraine đang duy trì liên lạc và sẵn sàng nối lại các cuộc hòa đàm trực tiếp sau ngày 22/6.

Nóng hơn cả xung đột Nga- Ukraine

Nóng hơn cả xung đột Nga- Ukraine

(GLO)-  Israel đã tấn công phủ đầu Iran nhằm làm suy yếu chương trình hạt nhân và kho tên lửa đạn đạo của nước này. Tehran sau đó đã có đòn đáp trả. Hai bên tiếp tục “ăn miếng trả miếng”. Tình hình Trung Đông nóng hơn cả xung đột Nga-Ukraine. 

Hiệp định Biển cả (Ảnh minh họa: Ambafrance)

Hiệp định Biển cả đã nhận đủ sự ủng hộ để có hiệu lực: Dấu mốc lịch sử

(GLO)-Hiệp định Biển cả đã nhận đủ sự ủng hộ của 60 quốc gia để có hiệu lực ngay từ đầu năm 2026. Theo Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, 55 quốc gia đã hoàn tất phê chuẩn hiệp định, khoảng 15 quốc gia đang trong quá trình phê chuẩn với ngày cụ thể và 15 quốc gia khác sẽ hoàn tất vào cuối năm.

null