Lĩnh án 19 năm tù vì hiếp dâm người dưới 16 tuổi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 20-6, Toà án nhân dân tỉnh Gia Lai mở phiên toà xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Rơ Châm Một (trú tại làng Mrông Ngó 4, xã Ia Ka, huyện Chư Păh) 19 năm tù về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.
Bị cáo Rơ Châm Một bị đưa ra xét xử về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi". Ảnh: Hoàng Lộc
Bị cáo Rơ Châm Một bị đưa ra xét xử về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi". Ảnh: Hoàng Lộc

Theo cáo trạng, khoảng 22h ngày 13-12-2023, Rơ Châm Một ra ngoài nhà để đi vệ sinh thì thấy cháu R.C.H. nên đã nảy sinh ý định giao cấu.

Sau đó, Một đi về phía cháu H. rồi dùng hai tay bế thốc cháu lên, ôm chặt vào người rồi đi ra lô cà phê cách nhà mình 40m.

Khi đến nơi, bị cáo đặt cháu H. nằm xuống đất rồi thực hiện hành vi giao cấu.

Đến ngày 18-12-2023, cháu H. đã kể lại toàn bộ sự việc cho mẹ mình nghe. Mẹ của cháu H. cũng đã đến Công an xã Ia Ka trình báo vụ việc. Cùng ngày, Rơ Châm Một đến cơ quan Công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Tại thời điểm bị xâm hại, cháu H. mới 8 năm 5 tháng tuổi.

Cáo trạng chỉ ra rằng, hành vi của Rơ Châm Một là đặc biệt nguy hiểm, xâm phạm đến sức khỏe, quyền bất khả xâm phạm về danh dự, nhân phẩm của trẻ em được pháp luật bảo vệ, nên đã phạm vào tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi” .

Có thể bạn quan tâm

Công an Gia Lai tìm người quản lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất liên quan đến bị can Bùi Thị Thanh

Công an Gia Lai tìm người quản lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất liên quan đến bị can Bùi Thị Thanh

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Gia Lai) vừa có thông báo tìm cá nhân, tổ chức đang quản lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất liên quan đến vụ án Bùi Thị Thanh có hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra năm 2018 tại xã Ia O, huyện Ia Grai.

Cán bộ, chiến sĩ Công an xã Ia O và lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở tuần tra, kiểm soát địa bàn. Ảnh: T.D

Ia O-Điểm sáng trong công tác đảm bảo an ninh trật tự

(GLO)- Thời gian qua, cán bộ, chiến sĩ Công an xã Ia O (huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) đã bám sát cơ sở, triển khai có hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống các loại tội phạm, đảm bảo an toàn giao thông và nâng cao kiến thức pháp luật cho người dân địa phương.